Tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai:

Bãi xe bủa vây Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Hiện nay, 3 mặt tiền của Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao (cơ sở 2), Khu đô thị Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) đã bị chiếm dụng làm nơi dừng đỗ, trông giữ phương tiện.

Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân Khu đô thị Đề Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai về tình trạng chiếm dụng lòng đường vỉa hè làm nơi trông giữ phương tiện gây cản trở, mất ATGT. Trong đó, khu vực diễn ra phổ biến, nghiêm trọng nhất là quanh Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thế thao quận Hoàng Mai – cơ sở 2.

Xe ô tô dừng đỗ tràn lan trên đường Nguyễn Đức Cảnh đoạn qua Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai - cơ sở 2.
Xe ô tô dừng đỗ tràn lan trên đường Nguyễn Đức Cảnh đoạn qua Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai - cơ sở 2.

Tại đây, theo ghi nhận của phóng viên, phần lớn diện tích mặt tiền của Trung tâm – Văn hóa và Thể thao quận Hoàng Mai ở đường Nguyễn Đức Cảnh, Đền Lừ 2 khu vục phía sau trung tâm, đoạn giáp với trụ sở Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy có hàng loạt xe ô tô ngang nhiên dừng, đỗ sai quy định gây cản trở, mất ATGT.

Tình trạng trên cũng diễn ra tương tự trên phố Đền Lừ 2.
Tình trạng trên cũng diễn ra tương tự trên phố Đền Lừ 2.

Thậm chí, tại khu vực đường dẫn về cổng sau của Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai, để phục vụ cho việc trông giữ phương tiện trên vỉa hè, một số đối tượng đã ngang nhiên dựng lều lán, làm mái che phục vụ trông giữ cả ngày lẫn đêm.

Trao đổi với phóng viên, ông N.Q.Đ, người dân trong khu vực cho biết, tình trạng dừng đỗ, trông giữ phương tiện lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại khu vực này đã diễn ra trong một thời gian dài.

Tuyến đường dẫn vào phía sau Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai, xe ô tô xếp kín vỉa hè.
Tuyến đường dẫn vào phía sau Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai, xe ô tô xếp kín vỉa hè.

Theo quy định, tổ chức, cá nhân tổ chức trông giữ phương tiện phải được sự chấp thuận của các cơ quan chức năng, đồng thời phải đảm bảo các quy định về phòng cháy, chữa cháy, trật tự ATGT… cũng cắm biển “P”, cung cấp thông tin diện tích, thời gian được cấp phép. Tuy nhiên, tại khu vực này, người dân không thấy bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy đây là một bãi trông giữ phương tiện được cấp phép.

Hàng loạt xe ô tô dừng đỗ, lấn chiếm lòng đường, thảm cỏ đoạn sát với hồ Đền Lừ, phía sau Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai.
Hàng loạt xe ô tô dừng đỗ, lấn chiếm lòng đường, thảm cỏ đoạn sát với hồ Đền Lừ, phía sau Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Hoàng Mai.

Ông N.Q.Đ, cho biết thêm, bức xúc trước tình trạng trên, người dân trong khu vực đã nhiều lần phản ánh lên các cơ quan chức năng, Ban Chỉ đạo 197 phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai nhưng không hiểu vì lý do gì đến thời điểm này những vi phạm trên vẫn chưa được xử lý dứt điểm, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

 

Liên quan đến vấn đề này, chúng tôi đã phản ánh với Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai và nhận được câu trả lời, sẽ tiến hành kiểm tra và thông tin lại sau.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục phản ánh thông tin vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần