Ban Chỉ đạo 197 phường Quán Thánh xử lý điểm trông xe tự phát

PHẠM CÔNG - VĂN TRỌNG/GTHN
Chia sẻ Zalo

Giaothonghanoi - Sáng 18/3, trên địa bàn phường Quán Thánh, hàng chục hộ kinh doanh được yêu cầu thu dọn vỉa hè, viết cam kết không tái phạm. Nhiều trường hợp cố tình vi phạm bị lập biên bản xử phạt.

Nhằm trả lại vỉa hè cho người dân trên địa bàn phường Quán Thánh, sáng 18/3, Ban Chỉ đạo 197 phường đã ra quân xử lý vi phạm về an toàn giao thông, trật tự đô thị trên phố Đặng Dung.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp bày bán hàng hóa, lấn chiếm vỉa hè lòng đường. Đáng chú ý, tại số nhà số 11 phố Đặng Dung xảy ra tình trạng trông giữ xe trái phép.

Ban Chỉ đạo 197 phường Quán Thánh kiểm tra bãi xe tự phát tại số 11 Đặng Dung.  
Ban Chỉ đạo 197 phường Quán Thánh kiểm tra bãi xe tự phát tại số 11 Đặng Dung.  

Ngay sau khi phát hiện tình trạng nêu trên, cán bộ UBND phường phối hợp với lực lượng công an đã đề nghị các hộ gia đình kinh doanh hai bên đường viết cam kết không tái phạm, nhiều trường hợp dừng đỗ xe không đúng quy định bị lập biên bản xử phạt.

Sau khi Ban Chỉ đạo 197 phường Quán Thánh ra quân, những vấn đề về trật tự đô thị, an toàn giao thông trên tuyến phố cơ bản được giải quyết.

Phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông bị lập biên bản xử lý.
Phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông bị lập biên bản xử lý.

Trao đổi với PV, thiếu tá Ngô Trọng Đông - Phó Trưởng Công an phường Quán Thánh cho biết: “Chúng tôi xây dựng kế hoạch, thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tuần tra, kiểm soát quyết liệt xử lý những vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, an toàn giao thông nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông, đặc biệt thực hiện tốt việc tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao quan trọng trên địa bàn; phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân”.

Nhiều hộ kinh doanh hai bên vỉa hè được yêu cầu thu dọn, trả lại phần đường dành cho người đi bộ.
Nhiều hộ kinh doanh hai bên vỉa hè được yêu cầu thu dọn, trả lại phần đường dành cho người đi bộ.

Theo thiếu tá Ngô Trọng Đông, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị xử lý 76 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông tập trung vào các lỗi như: Không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ dưới lòng đường vỉa hè, lấn chiếm vỉa hè lòng đường…

Các hộ dân được yêu cầu ký cam kết không tái phạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường.  
Các hộ dân được yêu cầu ký cam kết không tái phạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường.  

“Mặc dù địa bàn rộng, lực lượng mỏng nhưng trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục bố trí lực lượng thường xuyên túc trực tại các điểm nóng thường xuyên xảy ra vi phạm, quyết liệt xử lý vi phạm” - thiếu tá Ngô Trọng Đông thông tin thêm.