Ban tổ chức trận Siêu Cúp Quốc gia bị chỉ trích vì để cầu thủ nhí chịu rét ra sân cỏ

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trận Siêu Cup Quốc gia 2020 diễn ra thành công tốt đẹp với chức vô địch thuộc về Hà Nội FC. Tuy nhiên, hình ảnh phản cảm nhất chính là việc Ban tổ chức để các cầu thủ nhí mặc phong phanh dưới trời rét "cắt da cắt thịt".

Hình ảnh phản cảm 

Siêu Cup Quốc gia 2020 là màn đụng độ của 2 đội bóng cùng TP giữa Viettel và Hà Nội FC, kết thúc 90 phút thi đấu đội bóng của bầu Hiển có lần thứ 4 đăng quang và san bằng thành tích với SLNA và B.Bình Dương với 4 chức vô địch. Người lập công duy nhất trong trận đấu này là trung vệ trẻ vừa mới được HLV Park Hang-seo triệu tập lên ĐTQG Bùi Hoàng Việt Anh.

Nhìn lại 90 phút thi đấu của 2 đội cũng như những gì trước trận diễn ra, người hâm mộ sẽ chờ đợi vào một màn ganh đua đầy quyết liệt giữa 2 đội bóng. Tuy nhiên, câu chuyện đáng chú ý ngay khi bóng còn chưa lăn chính là những em nhỏ được lựa chọn để các cầu thủ cầm tay ra sân chào cờ mỗi khi trận đấu diễn ra. Sẽ chẳng có gì để đáng nói nếu như các trận diễn ra bình thường. Nhưng trong một ngày thời tiết khắc nghiệt tại Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc mà những em nhỏ được các cầu thủ dắt tay ra sân lại "gồng mình" trong những tấm áo mỏng dính trong khi các cầu thủ lại được trang bị đầy đủ áo ấm.
 Cầu thủ của Hà Nội FC trong trang phục mùa Đông ôm các em nhỏ được cầm tay trong trang phục mong manh trước trận Siêu Cup Quốc gia 2020.

Trước khi bàn luận về việc những em nhỏ phải chịu lạnh khi ra sân cùng các cầu thủ, cần nhìn lại Ban Tổ chức đã làm gì để trận đấu được diễn ra. Trước thềm trận đấu, Ban Tổ chức là các bên như Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), báo Tiền phong và Công ty CP Tiền Phong đã tổ chức họp bàn đầy đủ phương án để có thể tổ chức trận đấu diễn ra trong đó có vấn đề đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi giới hạn số người hâm mộ vào sân, công tác an ninh trật tự... Phải khẳng định, mọi công tác và nỗ lực tổ chức trận đấu diễn ra là đáng ghi nhận nhưng điều đáng trách không phải là không có.

Hình ảnh phản cảm của các em nhỏ trong tay các cầu thủ đã tạo ra một làn sóng trên mạng xã hội, chia sẻ với phóng viên Kinh tế & Đô thị, nhiều độc giả cho biết đây là điều không thể chấp nhận được khi thời tiết khắc nghiệt để các em nhỏ ăn mặc phong phanh bước ra sân cỏ.

"Tôi khẳng định rằng nếu phải là người lớn cũng không thể chịu nổi thời tiết như những ngày này nói gì là trẻ con. Phản cảm hơn khi các cầu thủ được trang bị đầy đủ áo ấm và các em nhỏ ăn mặc như vậy. Nhìn hình ảnh Quang Hải và các cầu thủ ôm những em nhỏ vì lạnh mà xót xa" - anh Nguyễn Quốc Tuấn (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Ai là người đáng trách?

Xin được nhắc lại rằng, trận Siêu Cup Quốc gia 2020 là do báo Tiền Phong, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Công ty CP Tiền Phong phối hợp tổ chức. Tuy nhiên, trận đấu được diễn ra trên sân Hàng Đẫy nên Ban Tổ chức sân trận đấu là Ban Tổ chức Hà Nội FC là chính, đội hình các em nhỏ được các cầu thủ cầm tay ra sân là do Hà Nội FC phụ trách.

Ngay sau sự việc cũng như trận đấu, một thành viên của Ban Tổ chức có chia sẻ với truyền thông khẳng định lại mọi công tác tổ chức được uỷ quyền cho Hà Nội FC chuẩn bị và Ban Tổ chức cũng có thiếu sót khi không kiểm tra hết khâu chuẩn bị của phía sân.

"Trận Siêu Cup năm ngoái tổ chức ở TP Hồ Chí Minh, thời tiết nóng bức nên không vấn đề gì. Nếu Ban Tổ chức giải chuẩn bị, chúng tôi sẽ mua áo giữ nhiệt bên trong, rồi mới để áo thi đấu bên ngoài, như thế sẽ ấm hơn. Việc này tôi không kiểm soát được hết, đúng là chưa được chu đáo với các cháu"- thành viên này chia sẻ.

Nếu như những gì đúng như vị thành viên của Ban Tổ chức phát biểu đã chuẩn bị cho các em nhỏ những áo giữ nhiệt bên trong nhưng hình ảnh ghi lại mỗi em nhỏ lại một màu khác nhau. Vậy việc chuẩn bị thực sự có đồng bộ trong khâu tổ chức? Bên cạnh đó, nhiều thông tin trên mạng xã hội cho rằng Ban Tổ chức đã nhắc và thực hiện đúng quy trình nhưng nhiều phụ huynh do muốn em nhỏ chụp hình đẹp nên đã cởi áo dài tay bên trong ra. Vậy điều đáng trách là thuộc về ai?

Nhớ lại vào năm 2015, hình ảnh các cậu bé nhặt bóng trên sân Gò Đậu của B.Bình Dương ngồi co ro dưới mưa đã gây xôn xao dư luận với những ý kiến chỉ trích sự thờ ơ của Ban Tổ chức sân thì lần này có thể thấy đây là điều đáng trách tương tự. Dẫu biết rằng, trận đấu đã diễn ra thành công nhưng hình ảnh những em nhỏ không được mặc ấm được các cầu thủ cầm tay ra sân đã để lại những hình ảnh phản cảm đối với người hâm mộ, dù có những ý kiến cho rằng phụ huynh mong muốn con mình được chụp với các ngôi sao bóng đá, nhưng việc quyết liệt từ phía Ban Tổ chức là không có khi để sự việc xảy ra dẫn đến hình ảnh phản cảm.