Băng tuyết tiếp tục phủ trắng Sa Pa, xe máy liên tục trượt ngã

Đức Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng đợt không khí lạnh liên tục được tăng cường khiến nền nhiệt tại Sa Pa tiếp tục giảm xuống dưới 0 độ C. Lớp băng giá bám trên mặt đường khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

 Các phương tiện trượt ngã do lớp băng đóng trên mặt đường. Nguồn: Laocaionline.
Đài KTTV tỉnh Lào Cai thông tin, sáng nay (5/2) tại đèo Ô Quy Hồ (huyện Sa Pa) và xã Ngải Thầu (huyện Bát Xát) do nhiệt độ xuống dưới -1 độ C khiến băng giá xuất hiện phủ trắng núi rừng. Đặc biệt, băng giá bám vào mặt đường nhựa 1 lớp dày trên tuyến Quốc lộ 4D từ Sa Pa đi Tam Đường (Lai Châu) làm cho các phương tiện lưu thông gặp rất nhiều khó khăn.
Tại núi Ngải Thầu Thượng (xã Ngải Thầu, huyện Bát Xát) đến giữa chiều nay băng giá vẫn đóng 1 lớp dày. Đây là đợt băng giá thứ hai xảy ra tại xã Ngải Thầu tính từ đầu mùa đông.

Trước đó, ngay từ đầu tháng 2/2018 khi nhiệt độ các địa phương trong tỉnh tiếp tục giảm thấp, UBND tỉnh Lào Cai đã yêu cầu Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện việc phân luồng giao thông từ xa; cắm biển báo cấm tạm thời đối với xe tải, xe siêu trường, siêu trọng lưu thông trên Quốc lộ 4D đoạn từ thị trấn Sa Pa lên đỉnh đèo Trạm Tôn đến hết đợt rét; chuẩn bị phương tiện cứu hộ ứng trực sẵn sàng khi có sự cố.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, nhiệt độ lúc 6h sáng 5/2 đo được tại khu vực Sa Pa là -0,6 độ C, trong khi đó nhiệt độ tại đỉnh Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) là -0,8 độ C vào cùng thời điểm. Đợt rét đậm, rét hại tại miền Bắc dự báo sẽ kéo dài đến hết tuần.

 Băng tuyết phủ trắng Sa Pa. Ảnh: Báo Lào Cai.
 Băng tuyết phủ trắng Sa Pa. Ảnh: Báo Lào Cai.