Báo chí châu Á chúc mừng mốc son chói lọi của Bóng đá Việt Nam

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trang chủ AFF Cup viết: "ĐT Việt Nam đã lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 sau khi Nguyễn Anh Đức ghi bàn duy nhất của trận lượt về với Malaysia ở sân Mỹ Đình và Việt Nam thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận".

Tờ Fox Sports Asia đánh giá thắng lợi của thầy trò Park Hang Seo là vô cùng xứng đáng, trong khi Malaysia sẽ phải đợi ít nhất 2 năm nữa để có thể chinh phục cúp vàng giải đấu khu vực.

Trang ESPN lại dành cho bài viết sau trận chung kết với tiêu đề: "Tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 khi Anh Đức sút vô-lê hạ gục Malaysia".

Trong khi đó, với bài viết “Đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia tại AFF Cup trên sân nhà” đăng trên mạng truyền hình Channel News Asia có trụ sở tại Singapore, người viết đã dành lời ca ngợi cho thủ môn Đặng Văn Lâm khi thực hiện một loạt pha cứu bóng đẳng cấp thế giới.

Rất nhiều tờ báo của xứ sở "Kim chi" cũng đã đăng tải ngay lập tức thông tin về trận đấu. Nhật báo Hankyoreh có bài viết "Thầy phù thủy Park Hang Seo giành chức vô địch AFF Cup 2018". Trong bài viết của mình, tác giả Kim Dong Hoon đã nhắc đến chiến công của thầy Park không chỉ nằm ở chức vô địch AFF Cup mà còn giúp ĐT Việt Nam kéo dài mạch bất bại lên con số 17.

 Nhật báo Joongang lại có bài viết "Giấc mơ trở thành hiện thực, Park Hang Seo cuối cùng đã vô địch cùng Việt Nam". Trong bài viết, tác giả kể lại hành trình cùng đội tuyển Việt Nam của ông thầy người Hàn Quốc và chức vô địch lần này là thành quả cho những nỗ lực không ngừng nghỉ.

Trang YTN News ngay lập tức có một bản tin tường thuật về không khí ăn mừng của người dân Việt Nam sau 90 phút tại Mỹ Đình. Anh phóng viên người Hàn Quốc dù đã được thông báo trước nhưng rất "choáng" về sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam.

Tờ The Star Online trong bài viết “Malaysia thua 0-1 trước Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup”, tác giả Rashvinjeet S.Bedi có dòng đề cập khen ngợi hàng phòng ngự và thủ môn Đặng Văn Lâm của chúng ta quá xuất sắc: “Những chàng trai của HLV Tan Cheng Hoe đã cống hiến hết mình ở Hà Nội nhưng cuối cùng vẫn bị cản trở ghi bàn bởi hàng thủ quyết đoán và thủ môn Đặng Văn Lâm của ĐT Việt Nam.”

Một tờ báo Malaysia nổi tiếng khác là Sinar Harian có bài viết giật tít “Việt Nam vô địch AFF Cup 2018” thì nhấn mạnh chúng ta đã dập tắt tham vọng lần thứ 2 lên đỉnh vinh quang Đông Nam Á của “Những chú hổ Mã-lai” sau lần đầu tiên năm 2010.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần