Báo chí góp phần tạo sức lan tỏa sâu rộng trong công tác nhân đạo

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những đóng góp của báo chí trong công tác tuyên truyền về các hoạt động nhân đạo trong thời gian qua đã tạo hiệu ứng, sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Chủ tịch Hội CTĐ TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường đã khẳng định như vậy tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam do Hội CTĐ TP Hà Nội tổ chức sáng 18/6.
Hội Chữ thập đỏ TP tặng Giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.
Chủ tịch Hội CTĐ TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, Công tác của hội CTĐ có nhiều khởi sắc, ngày càng phát huy những giá trị cao đẹp, tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia trong cộng đồng, giúp an sinh xã hội ngày càng tốt hơn. Trong đó, công tác xã hội đạt hơn 108 tỷ đồng, vận động nguồn lực tăng 12%, chăm sóc sức khỏe đạt hơn 7 tỷ đồng, vận động hiến máu tình nguyện đạt hơn 18 tỷ đồng. Tổng giá trị các hoạt động của hội đạt hơn 134 tỷ đồng.
Đặc biệt, hội CTĐ TP đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương, chủ động phối hợp, cung cấp các tin bài phản ánh các sự kiện, hoạt động nhân đạo với các cơ quan báo chí như: Báo Kinh tế & Đô thị, báo Hànộimới, Truyền hình Hà Nội, TTXVN… tích cực tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân.
Chủ tịch Hội CTĐ TP Hà Nội khẳng định, những đóng góp của báo chí trong công tác tuyên truyền về các hoạt động nhân đạo đã tạo hiệu ứng, sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Đồng thời mong muốn, thời gian tới, các cơ quan truyền thông thường xuyên duy trì các mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ để chỉ đạo công tác tuyên truyền ngày càng hiệu quả cao hơn, lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội về công tác nhân đạo của hội CTĐ TP Hà Nội.
Dịp này, Hội Chữ thập đỏ TP đã tặng Giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.