Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia tại tỉnh Điện Biên
Kinhtedothi – Ngày 15/5, Đoàn đại biểu TP Hà Nội do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Mai Xuân Trường làm Trưởng đoàn đã đi dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia có nhiều phần mộ liệt sĩ của Hà Nội tại tỉnh Điện Biên.
Đoàn đại biểu TP Hà Nội gồm có các đồng chí đại diện Sở Nội vụ Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội; Trung tâm Chăm sóc, Nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin TP Hà Nội; Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và các báo, đài của TP Hà Nội đã đến dâng hương tại Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ.
Tại Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, Đoàn đại biểu TP Hà Nội và Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên Nguyễn Mạnh Hùng đã tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hi sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã hi sinh tại Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ. Ảnh: Trần Oanh.
Đoàn đại biểu TP Hà Nội cũng xin bày tỏ lòng thành kính dâng hoa tươi thắm, thắp nén tâm hương tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã làm rạng danh non sông, đất nước Việt Nam. Và, kính mong anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ được an giấc ngàn thu, phù hộ độ trì cho quốc thái, dân an, đất nước Việt Nam trường tồn và giàu mạnh, Nhân dân Việt Nam luôn được bình an và hạnh phúc.
Tiếp sau đó, Đoàn đại biểu TP Hà Nội đến đặt vòng hoa và trân trọng dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1 để tỏ lòng biết ơn và tri ân với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân. Vòng hoa của Đoàn Đại biểu TP Hà Nội mang dòng chữ: “Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN TP Hà Nội kính viếng”. Sau đó, các thành viên trong Đoàn đại biểu TP Hà Nội đi thắp hương tại phần mộ các anh hùng, liệt sỹ.

.Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Mai Xuân Trường (bên phải) thắp nén tâm hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.
Sau khi thực hiện nghi thức lễ và thắp hương tại trên phần mộ các anh hùng liệt sĩ, Đoàn đại biểu TP Hà Nội đến Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập, Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao và Nghĩa trang Liệt sĩ Him Lam. Đoàn đã trân trọng dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả; và thắp hương trên phần mộ các anh hùng liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Đoàn đại biểu TP Hà Nội tưởng niệm tưởng nhớ các các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân.
Chia sẻ với báo chí tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Trưởng đoàn Mai Xuân Trường cho biết kế hoạch của UBND TP Hà Nội tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025) với nhiều hoạt động như thực hiện các phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; thăm tặng quà TP tới người có công...để tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng... Trong đó có hoạt động Đoàn đại biểu TP Hà Nội đi dâng hương tác các nghĩa trang liệt sĩ TP có nhiều phần mộ liệt sĩ Hà Nội như Điện Biên...

Các thành viên trong Đoàn đại biểu TP Hà Nội thắp hương trên các phần mộ anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1 có tổng số 645 mộ; trong đó: 53 mộ xác định được danh tính (5 mộ đầy đủ thông tin; 48 mộ có một phần thông tin). 592 mộ không xác định được danh tính.
“Các thành viên trong đoàn, ai cũng có ấn tượng, bồi hồi, xúc động trước sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ cho Tổ quốc và sự phát triển của chúng ta trong giai đoạn hiện nay. Khi chúng ta đang tập trung sắp xếp, tổ chức bộ máy để bước sang giai đoạn mới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc thì việc tri ân các anh hùng liệt sĩ và gần đây là viết tiếp câu chuyện hòa bình thì rất ý nghĩa. Chúng tôi rất ghi nhận tỉnh Điện Biên đã tu bổ, tôn tạo khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ khang trang, sạch sẽ như thế này” – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Mai Xuân Trường chia sẻ.

Khi đến Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập, Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao và Nghĩa trang Liệt sĩ Him Lam, các thành viên trong đoàn đều rất xúc động. Ông Phạm Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử TP Hà Nội thuộc Sở Nội vụ Hà Nội cho hay: Tôi rất xúc động khi thấy những mất mát to lớn, sự cống hiến không có gì có thể bù đặp được của các liệt sĩ, đặc biệt là các liệt sĩ trong việc bảo vệ Tổ quốc, chống thực dân. Tôi xúc động hơn nữa khi tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao có những ngôi mộ tập thể gồm có 7, 8, 9 liệt sĩ, chưa xác định được thông tin. Từ đó, tôi cảm nhận vai trò của mình tại cơ quan là sẽ truyền tải tới các viên chức, người lao động của Trung tâm sự biết ơn, tri ân và phải tự nhận thức được mình phải làm gì để góp một phần nhỏ cho sự phát triển của đất nước...

Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng vòng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập.
Lần đầu tiên được tham gia Đoàn đại biểu TP Hà Nội đi dân hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên, bà Vũ Thị Thanh Liễu – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thuộc Sở Nội vụ Hà Nội cũng vô cùng xúc động và biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì nền độc lập của dân tộc. “Tôi thật sự rất biết ở thế hệ các cụ, cha anh đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hi sinh vì nền độc lập của dân tộc. TP Hà Nội tổ chức các đoàn đi dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ có nhiều phần mộ liệt sĩ của Hà Nội là hoạt động thông tin tuyên truyền về giáo dục cho các lớp trẻ biết ơn thế hệ cha ông đã hi sinh thân mình vì Tổ quốc để có cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay”.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Độc Lập, có tổng số 2.432 mộ (trong đó còn 2 mộ trống), gồm: 257 mộ xác định được danh tính (12 mộ đầy đủ thông tin; 245 mộ có một phần thông tin); 2.173 mộ không xác định được danh tính.
Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, TP Hà Nội tổ chức các Đoàn đại biểu TP Hà Nội đi dâng hương tại những nghĩa trang TP, một số di tích lịch sử cách mạng, nghĩa trang liệt sĩ có nhiều phần mộ liệt sĩ Hà Nội tại Quảng Trị, Hà Giang, Tây Ninh, Điện Biên, Nghệ An, Côn Đảo, Phú Quốc... Qua đó để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, sự cống hiến, hi sinh của các anh hùng liệt sĩ và những người có công với đất nước.

Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao có tổng số 2.978 vỏ mộ (479 vỏ mộ trống). Trong đó: 983 mộ xác định được danh tính (690 mộ đầy đủ thông tin; 293 mộ có một phần thông tin); 1.516 mộ không xác định được danh tính.

Các thành viên Đoàn đại biểu TP Hà Nội thắp hương trên các phần mộ anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Him Lam. Nơi đây có 896 mộ (toàn bộ số mộ đều không xác định được danh tính).

Báo Kinh tế & Đô thị dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Quảng Trị
Kinhtedothi - Ngày 8/5, Đoàn công tác của Báo Kinh tế & Đô thị và Báo Quảng Trị đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9, Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn công tác của Thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ tại Cam Ranh
Kinhtedothi - Đoàn công tác của TP Hà Nội đã tới dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa)...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Chiều 29/4, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.