Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Báo chí phải không ngừng đổi mới, đồng hành, góp phần tích cực vào sự phát triển của Thủ đô

Kinhtedothi - “Báo chí Cách mạng Việt Nam được Đảng, Bác Hồ sáng lập và lãnh đạo, với truyền thống vẻ vang 100 năm qua đã không ngừng lớn mạnh, có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới. Các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo nhiều thế hệ đã không ngừng nỗ lực, khẳng định vị trí, vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, là phương tiện thông tin tuyên truyền hữu hiệu của các cấp chính quyền; là diễn đàn tin cậy của đảng viên và Nhân dân; trong đó, báo chí Hà Nội với bề dày hoạt động, đã có nhiều thành tích, xung kích, đồng hành, góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình đổi mới và phát triển của đất nước và Thủ đô”. Đó là lời khẳng định của Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trong cuộc trao đổi với Báo Kinh tế & Đô thị.

Một thế kỷ qua, Báo chí Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã không ngừng lớn mạnh; vị thế của báo chí và người làm báo tiếp tục được khẳng định... Với cương vị Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, đồng chí đánh giá thế nào về hoạt động và những đóng góp của báo chí nói chung, báo chí Thủ đô nói riêng đối với sự phát triển của TP Hà Nội trong thời gian qua?

- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn mạnh vai trò quan trọng và tác động to lớn của báo chí. Người xác định: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”; phẩm chất đạo đức, năng lực của người làm báo là yêu cầu không thể thiếu để báo chí xứng đáng với vai trò vị trí quan trọng trong công cuộc cách mạng chung của đất nước. 100 năm qua, Báo chí Cách mạng Việt Nam đã thực sự trở thành một lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Đó là hành trình đấu tranh bằng ngòi bút, bản lĩnh, trí tuệ, không ngừng đổi mới để hoàn thành sứ mệnh chính trị và trách nhiệm với xã hội.

Trải qua bề dày một thế kỷ, từ những ngày đầu non trẻ Báo chí Cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng trong đời sống xã hội; không chỉ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, mà còn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Mỗi ngày, mỗi giờ, người làm báo trên cả nước đang ngày càng nỗ lực, phát huy vai trò xung kích, dũng cảm xông pha nơi đầu sóng, ngọn gió để đưa tin về các sự kiện nóng, các vấn đề về kinh tế - xã hội… Trong bối cảnh mới, báo chí đang tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong việc lan tỏa khát vọng phát triển đất nước, phản ánh trung thực đời sống xã hội và góp phần quan trọng vào việc củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người khai sinh nền báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh tư liệu

Với Thủ đô Hà Nội - trung tâm chính trị, hành chính quốc gia - báo chí có vai trò quan trọng trên mỗi bước đường phát triển, nhất là trong công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Báo chí cả nước nói chung và báo chí Hà Nội nói riêng đã đồng hành với TP, đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng để Thủ đô ngày càng phát triển.

Tôi đánh giá cao nỗ lực của báo chí Hà Nội trong việc đổi mới nội dung, hình thức theo hướng ngày càng hiện đại hơn, truyền tải thông tin nhanh nhạy, nhằm bắt kịp xu thế phát triển của báo chí hiện đại, kịp thời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của TP… Thời gian vừa qua, báo chí Hà Nội đã chủ động, sáng tạo trong việc thông tin, tuyên truyền sâu rộng, phản ánh kịp thời, toàn diện các vấn đề, sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đặc biệt, trong thời gian gần đây, với những cách làm chủ động, sáng tạo, báo chí đã tập trung tuyên truyền những vấn đề quan trọng đối với sự phát triển của TP Hà Nội, nổi bật như triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; xây dựng và triển khai Luật Thủ đô năm 2024; điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; Đồ án Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Đặc biệt, báo chí đã tích cực, chủ động vào cuộc, tuyên truyền đậm nét về Hà Nội trong việc đi đầu tổ chức quán triệt, triển khai các định hướng lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị TP trong triển khai thực hiện tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và các nghị quyết, kết luận của T.Ư về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp... góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân đối với quá trình triển khai thực hiện các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Thông qua các sản phẩm báo chí đã phản ánh rõ nét quyết tâm chính trị của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả... Cùng với đó, báo chí Hà Nội đã góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, phong trào “Bình dân học vụ số”...; phản ánh rõ nét sự nỗ lực của các cấp, các ngành TP trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên...

Trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, báo chí Thủ đô không chỉ là kênh thông tin chính thống mà còn là công cụ phản biện xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của TP một cách sinh động gắn với phân tích, lý giải và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để TP Hà Nội thúc đẩy việc tổ chức thực hiện hiệu quả, chất lượng hơn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, các đồng chí lãnh đạo Thành phố với đại biểu tại Hội nghị gặp mặt đại biểu cơ quan báo chí, biểu dương người làm báo tiêu biểu Thủ đô, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025). Ảnh: Thanh Hải

Có thể khẳng định, báo chí đã trở thành lực lượng quan trọng trong việc định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận, tin tưởng trong xã hội, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô phát huy truyền thống, khơi dậy khát vọng cống hiến, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. Thành phố luôn trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng, đầy trách nhiệm của đội ngũ báo chí trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Trong bối cảnh hiện nay, báo chí Thủ đô đang tích cực chuyển đổi số, xây dựng tòa soạn hội tụ, đa phương tiện để bắt kịp xu thế phát triển của báo chí hiện đại. Đồng chí có thể cho biết chuyển đổi số đã và sẽ tác động thế nào đến sự phát triển của báo chí Thủ đô?

- Chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí không còn là xu hướng, mà là yêu cầu tất yếu nhằm xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. Đây chính là động lực quan trọng để báo chí thực hiện tốt hơn sứ mệnh tuyên truyền phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc đổi mới của đất nước, đặc biệt là sự phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô Hà Nội… Đồng thời, chuyển đổi số góp phần đổi mới phương thức truyền tải thông tin, nâng cao trải nghiệm của độc giả thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đã xác định vai trò chiến lược của chuyển đổi số thông qua Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy về chuyển đổi số, xây dựng TP Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch 239/KH-UBND ngày 27/9/2023 về chuyển đổi số, xây dựng TP Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; với mục tiêu xây dựng Thủ đô thông minh, hiện đại, lấy công nghệ số làm nền tảng và con người là trung tâm.

Hòa cùng dòng chảy đó, báo chí Thủ đô đang cùng báo chí cả nước chủ động bắt kịp với xu thế của báo chí hiện đại trong bối cảnh bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các loại hình truyền thông mới. Các cơ quan báo đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ, đa nền tảng; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ người làm báo, trang bị kiến thức và kỹ năng số để đáp ứng với môi trường tuyền thông mới. Cốt lõi của chuyển đổi số báo chí là con người - những nhà báo biết làm chủ công nghệ, tư duy số và có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Nhiều cơ quan báo chí Hà Nội đã có những bước tiến tích cực, như: Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tăng cường thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông số để tiếp cận nhiều hơn với công chúng; Báo Kinh tế & Đô thị đã ra mắt hệ sinh thái số, đẩy mạnh chuyển đổi số với báo điện tử và các chuyên trang điện tử, vận hành thành công mô hình tòa soạn hội tụ được TP giao triển khai mô hình điểm chuyển đổi số trong việc quản lý, điều hành tại cơ quan, ứng dụng các giải pháp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR/AR), chatbot,... Việc sử dụng các nền tảng số đã rút ngắn công đoạn sản xuất các sản phẩm báo chí, tạo ra sự tương tác trong quá trình làm việc giữa phóng viên, biên tập viên, giữa cơ quan báo chí với độc giả, khán thính giả. Chất lượng các tác phẩm, sản phẩm báo chí đa phương tiện, đa nền tảng ngày càng được nâng cao, phong phú về hình thức, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản thăm gian trưng bày của Báo Kinh tế & Đô thị tại Hội Báo Xuân Hà Nội năm 2025. Ảnh: Thanh Hải

Thời gian tới, để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, các cơ quan báo chí Thủ đô cần đẩy mạnh triển khai đồng bộ với chương trình chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết, Kế hoạch của TP, gắn với các đề án về sắp xếp, phát triển, quản lý báo chí đến năm 2025 và các giai đoạn tiếp theo. TP sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ chế, nguồn lực để các cơ quan báo chí Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành tác nghiệp thông qua ứng dụng nền tảng quản lý tòa soạn điện tử tại các cơ quan báo chí. Đồng thời, TP tiếp tục chú trọng đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, công nghệ thông tin; kỹ năng tác nghiệp trong môi trường báo chí số đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí, phóng viên các cơ quan báo chí. Đây là yếu tố quyết định để báo chí Hà Nội không chỉ bắt kịp mà còn tiên phong trong xu thế truyền thông hiện đại, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Sáng tạo.

Trong xu thế bùng nổ thông tin với tốc độ nhanh, công tác chỉ đạo, định hướng thông tin cho báo chí đóng vai trò rất quan trọng. Để giúp các cơ quan báo chí thực hiện được đúng tôn chỉ mục đích, nhưng vẫn đảm bảo yếu tố nhanh, bắt kịp xu thế; đồng chí có thể chia sẻ có những điểm nổi bật trong công tác này của TP Hà Nội hiện nay?

- TP Hà Nội luôn xác định công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp thiết, vừa lâu dài, có ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả tuyên tuyền và sự đồng thuận xã hội. Để thực hiện nhiệm vụ đó, TP luôn duy trì nền nếp giao ban báo chí định kỳ. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm với lãnh đạo các cơ quan báo chí Thủ đô về nội dung thông tin và hoạt động báo chí, đồng thời có báo cáo đánh giá kết quả tuyên truyền và các định hướng nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền trên báo chí tháng tiếp theo, qua đó, kịp thời chỉ đạo, định hướng thông tin về các sự kiện thời sự chính trị quan trọng, các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô và đất nước, nhất là các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, được dư luận quan tâm, đảm bảo các cơ quan báo chí thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Việc trao đổi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị của TP thực hiện công tác phát ngôn và xử lý thông tin báo chí theo đúng quy định pháp luật được thực hiện thường xuyên. Công tác cung cấp thông tin cho báo chí được thực hiện linh hoạt với nhiều hình thức, phù hợp với tình hình thực tiễn (tổ chức họp báo định kỳ; cung cấp thông tin qua Trang Thông tin điện tử của Đảng bộ Thành phố, Cổng Thông tin điện tử UBND TP, qua email công vụ, mạng xã hội: zalo, facebook…) đã rút ngắn khoản cách các cơ quan quản lý Nhà nước với các cơ quan báo chí và công chúng.

Một dấu mốc quan trọng trong năm 2025, TP đã đưa vào vận hành Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội. Đây sẽ là đầu mối tập trung tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin từ các cơ quan hành chính Nhà nước của TP; đồng thời là cầu nối kết nối giữa các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của TP với các cơ quan thông tấn báo chí, DN, người dân. Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí duy trì công tác điểm báo hàng ngày, tổng hợp, phân tích các nội dung báo chí phản ánh về Hà Nội, từ đó dự báo tình hình, tham mưu giúp Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP nắm bắt kịp thời diễn biến dư luận, từ đó, có những chỉ đạo phù hợp, linh hoạt, hiệu quả. Sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí với các cơ quan báo chí Thủ đô là yếu tố then chốt góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động báo chí và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí của TP Hà Nội.

Để tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của báo chí Thủ đô đồng hành cùng sự phát triển của Hà Nội trong giai đoạn mới, đồng chí có thể cho biết một số định hướng, nhiệm vụ quan trọng mà TP kỳ vọng các cơ quan báo chí tập trung triển khai trong thời gian tới?

- Từ những kết quả đã được khẳng định, tôi mong muốn, trong thời gian tới, hệ thống báo chí nói chung, báo chí Hà Nội nói riêng sẽ tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, đồng hành cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của TP, nhất là những nhiệm vụ khó và mới, những vấn đề phát sinh mà thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển của TP Hà Nội. Nhiều nhiệm vụ trước mắt và lâu dài đang rất cần sự vào cuộc tích cực của báo chí; trong đó các cơ quan báo chí Thủ đô cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, cổ vũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra trong phát triển Thủ đô Hà Nội Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.

Báo chí Thủ đô luôn đồng hành cùng sự phát triển của Hà Nội. Ảnh: Quang cảnh TP Hà Nội

Trước mắt, tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng theo chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư và TP. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện hiệu quả 4 nghị quyết chiến lược - “bộ tứ trụ cột” để đưa đất nước cất cánh; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; mở rộng không gian phát triển mới... góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, của đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô triển khai các mục tiêu trong Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cùng với đó, tập trung nâng cao hiệu quả tuyên truyền các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, đô thị, văn hóa..., những nhiệm vụ lớn TP Hà Nội đang tập trung triển khai như: Luật Thủ đô 2024; các Quy hoạch lớn của Thủ đô, các dự án, công trình trọng điểm; công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, triển khai Đề án của Chính phủ về nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của TP; tích cực phối hợp với các cấp, các ngành trong thực hiện các giải pháp thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội,...

Báo chí cần đổi mới mạnh mẽ cách thức, nghiệp vụ làm báo, đẩy mạnh triển khai hoạt động chuyển đổi số; không ngừng sáng tạo, vừa làm, vừa điều chỉnh; tăng cường công tác đào tạo, đổi mới hình thức đào tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan báo chí; xây dựng kho dữ liệu dùng chung, công cụ đo lường, thu thập dữ liệu độc giả... Một yêu cầu xuyên suốt là xây dựng đội ngũ nhà báo vững vàng bản lĩnh chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn cao và tinh thần đổi mới, sáng tạo.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), tôi tin tưởng và kỳ vọng báo chí Thủ đô tiếp tục khẳng định vị thế trong hệ thống Báo chí Cách mạng Việt Nam, tiếp tục phát huy hơn nữa thế mạnh của mình, tạo thêm những dấu ấn mới thông qua các tác phẩm báo chí sắc sảo, giàu chất văn hóa, truyền cảm hứng và lan tỏa các giá trị tốt đẹp đến người dân Thủ đô và cả nước; đồng thời tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, nâng cao uy tín, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp, xây dựng hình ảnh người làm báo Thủ đô đẹp trong lòng công chúng.

Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hội thảo cấp quốc gia: “100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc”

Hội thảo cấp quốc gia: “100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc”

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
GS.TS Tạ Ngọc Tấn: báo chí thích ứng nhanh nhất với điều kiện thực tế và đáp ứng tích cực nhất yêu cầu của sự nghiệp cách mạng

GS.TS Tạ Ngọc Tấn: báo chí thích ứng nhanh nhất với điều kiện thực tế và đáp ứng tích cực nhất yêu cầu của sự nghiệp cách mạng

21 Jun, 11:44 AM

Kinhtedothi - Sáng 21/6, trong phát biểu tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã nhận định, lịch sử 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam rất đáng tự hào, song cũng là lời nhắc nhở chúng ta về một tầm nhìn tương lai cho nền báo chí cách mạng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Toàn văn diễn văn của Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại Lễ Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

Toàn văn diễn văn của Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại Lễ Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam

21 Jun, 10:46 AM

Kinhtedothi - Sáng 21/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày diễn tại Lễ kỷ niệm. Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn kỷ niệm. 

Trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

21 Jun, 10:15 AM

Kinhtedothi - Sáng 21/6, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Hội Báo toàn quốc 2025 và dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Hội Báo toàn quốc 2025 và dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

21 Jun, 09:51 AM

Kinhtedothi - Sáng 21/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành và TP Hà Nội đã tham quan Hội Báo toàn quốc năm 2025 và dự Lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Địa chỉ đỏ của Báo chí Cách mạng Việt Nam

Địa chỉ đỏ của Báo chí Cách mạng Việt Nam

21 Jun, 06:00 AM

Kinhtedothi- “Lớp này là lớp học viết báo đầu tiên. Tôi mong các chú và các cô thi đua nhau học và hành cho xứng đáng, là những người tiên phong trên mặt trận báo chí… Báo chí cũng phải thực hiện khẩu hiệu: Tất cả để chiến thắng!”. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược của Người đối với báo chí, mà còn là mệnh lệnh thiêng liêng gửi đến lớp người cầm bút hôm qua, hôm nay và mai sau.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ