Bảo đảm phục hồi sớm nhất sản xuất, sinh hoạt của người dân sau bão

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/9/2024, Ban Thường vụ Thành ủy họp, nghe Ban Cán sự Đảng UBND TP báo cáo về việc ứng phó và các biện pháp khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn TP Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão

Sau khi nghe đại diện Ban Cán sự Đảng UBND TP báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương và đánh giá cao toàn bộ hệ thông chính trị các cấp của TP và Nhân dân Thủ đô, nhất là Ban Cán sự Đảng UBND TP, Ban Chỉ huy PCTT&CNCH TP, các cấp ủy, chính quyền từ TP đến cơ sở và các đơn vị liên quan đã đồng sức, đồng lòng, vào cuộc quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao nhất qua đó đã giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cơn bão sô 3 gây ra.

Ban Thường vụ Thành ủy bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với những gia đình có người thân bị thương vong và bị thiệt hại về tài sản do bão số 3 gây ra. Đồng thời thẳng thắn nhìn nhận do cường độ bão quá mạnh, kèm mưa lớn đã gây tổn thất về người và tài sản của Nhân dân. Bên cạnh đó, công tác phòng chống bão số 3 có nơi, có lúc còn thụ động; việc kích hoạt phương án “4 tại chỗ” tại một số địa phương còn chưa tốt; có nhiều cây, trong đó có nhiều cây cổ thụ, cây lâu năm bị đổ, cành gẫy gây thiệt hại rất lớn; nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng; hoa màu bị tàn phá.

Để khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn TP Hà Nội và chủ động ứng phó với lũ lớn trên các sông, nhất là sông Hồng, sông Nhuệ, sông Đà, sông Đuống, sông Bùi, sông Tích... giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở kịp thời triển khai vận hành các trạm bơm tiêu phòng, chống úng, ngập trên địa bàn TP.

Huy động các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng quân đội, công an, hội viên, đoàn viên và huy động sự vào cuộc của người dân để buộc dựng, cứu lúa đối với diện tích lúa bị đổ, cây xanh, rau màu các loại, các khu chăn nuôi tập trung; các dự án trồng rau tập trung; sử dụng công nghệ sinh học. Xây dựng và triển khai phương án phục hồi sản xuất, nhất là sản xuất vụ đông để bù đắp cho những diện tích, rau màu vụ mùa bị thiệt hại. Vận động, hỗ trợ người nông dân chuẩn bị cây, con giống... để sẵn sàng gieo trồng ngay khi có thể, đảm bảo phục hồi sớm nhất hoạt động sản xuất, sinh hoạt và đời sống của người dân.

Nước ngập khiến việc đi lại của người dân nhiều nơi huyện Quốc Oai gặp khó khăn. (Ảnh: Nguyễn Nga)
Nước ngập khiến việc đi lại của người dân nhiều nơi huyện Quốc Oai gặp khó khăn. (Ảnh: Nguyễn Nga)

Chủ động đủ nguồn lực để khắc phục những thiệt hại

Khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại, khắc phục sự cố, các điểm sạt lở, ách tắc, hướng dẫn, phân luồng, kiểm soát phương tiện giao thông hoạt động tại các khu vực bị ảnh hưởng của bão và khẩn trương giải tỏa cây cối bị đổ, gãy cành còn sót lại tại các tuyến phố, các trục đường trên toàn địa bàn, dọn dẹp, vệ sinh môi trường để đảm bảo hoạt động giao thông và sinh hoạt cho người dân. Đồng thời có giải pháp cứu, khôi phục các cây lâu năm, hạn chế thấp nhất việc để các cây cổ thụ bị chết.

Tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều, không được để vỡ đê, hồ đập, cầu, cống, các công trình trọng điểm, cơ sở y tế, trường học. Bố trí lực lượng ứng trực 24/24; chuẩn bị vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó, xử lý khi có tình huống xảy ra theo phương châm "4 tại chỗ” bảo đảm thực chất, an toàn, hiệu quả.

Tổ chức rà soát tổng thể toàn bộ hệ thống các cầu bắc qua sông trên địa bàn TP để đánh giá, phân loại mức độ an toàn của từng cầu nhất là các cầu bắc qua sông Hồng. Trước mắt triển khai ngay việc gia cố, sửa chữa các cầu yếu, có phương án giảm tải phương tiện lưu thông qua cầu. Trường hợp cầu không đảm bảo an toàn, dừng ngay việc lưu thông qua cầu và có phương án phân luồng giao thông phù hợp.

Kịp thời có chính sách và tổ chức hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân Thủ đô, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già, neo đơn, hộ nghèo, gia đình chính sách. Thống nhất với đề xuất của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP về việc hỗ trợ Nhân dân các tỉnh, TP bị thiệt hại nặng do cơn bão số 3 gây ra với mức từ 3 - 5 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ TP Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu có phương án đảm bảo lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm, nước sạch... để sẵn sàng cung cấp cho người dân khi bị cô lập. Duy trì và đảm bảo cung cấp điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu thiết yêu cho người dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát về giá cả các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, vật liệu xây dựng trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng tình hình thiên tai để "găm hàng, tăng giá" trên địa bàn TP. Chủ động chuẩn bị đủ nguồn lực để khắc phục những thiệt hại do cơn bão số 3 và mưa lớn gây ra.