Báo động tình trạng học sinh đuối nước
Vụ mới đây nhất, vào 15 giờ 30 ngày 30/4, làm chết 3 cháu học sinh tại huyện Mê Linh. Vào thời gian trên, 4 cháu ở xã Nội Đồng là: Nguyễn Văn Lợi, SN 2001 (con anh Nguyễn Văn Toàn); Nguyễn Văn Lợi, SN 2001 (con anh Nguyễn Văn Thêm); Nguyễn Văn Giang, SN 2001 (con anh Nguyễn Văn Thiết), và cháu Lã Văn Thiện, SN 2001 (con anh Lã Văn Cải), ở xã Mê Linh. Các cháu rủ nhau đến hố nước trong công trình tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh để tắm. Trong lúc vui đùa tại hố nước không có người lớn giám sát nên đã xảy ra tai nạn. Đến 18 giờ cùng ngày, các gia đình thấy cháu Nguyễn Văn Lợi (con anh Thêm) chạy về báo tin 3 cháu Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Văn Giang và Lã Văn Thiện đã bị chết đuối. Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Mê Linh đã đến hiện trường, làm thủ tục pháp luật cho các gia đình mai táng.
Trước đó, lúc 15 giờ 15 ngày 27/4, tại khu ao lò gạch Sinh Qủa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, cũng xảy ra vụ 2 học sinh bị đuối nước là Nguyễn Văn Đông (SN 1999) và Nguyễn Duy Hưng (SN 1999). Cả hai em đều ở thôn Thạch Bích, xã Bích Hoà, huyện Thanh Oai. Nguyên nhân được xác định là do các em rủ nhau xuống ao tắm, nhưng lại không biết bơi. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Oai đã xuống hiện trường phối hợp cùng với chính quyền địa phương và gia đình thực hiện các thủ tục mai táng theo quy định.
Như vậy là chỉ trong vòng một tuần chớm hè, trên địa bàn thành phố đã xảy ra liên tiếp 2 vụ chết đuối nước cướp đi sinh mạng của 5 học sinh, gióng lên một hồi chuông cảnh báo tình trạng quản lý trẻ từ cả hai phía gia đình và nhà trường. Nếu không có sự phối hợp quản lý chặt chẽ về thời gian, rất dễ dẫn đến việc các em tự do rủ nhau đi tắm ao, tắm hồ, tắm sông… khi thời tiết mùa hè oi bức đang kéo về. Tuổi trẻ hiếu động, các em không lường hết được những hiểm nguy luôn rình rập dưới nước. Chỉ một chút sơ sẩy, một lần trượt chân các em sẽ vĩnh viễn mất đi cuộc sống của mình để lại biết bao đau đớn cho gia đình, xã hội.
Mấy tháng trước đây, tại huyện Thạch Thất cũng đã xảy ra tai nạn thương tâm. Hai cháu bé 5, 6 tuổi do chơi đùa cạnh hố nước của một đơn vị đang thi công, không có người lớn giám sát, cả hai đã trượt chân rơi xuống nước chết đuối. Còn nhớ, năm 2011, cũng đã xảy ra nhiều vụ trẻ em bị đuối nước. Trong đó, đặc biệt nghiêm trọng là việc các cháu nhỏ chết đuối tại các hố nước do các công trình đang thi công dang dở.
Mùa hè đã về, nếu nhà trường và gia đình không có biện pháp quản lý chặt chẽ, rất dễ dẫn đến những vụ tại nạn đuối nước do việc các cháu tự động đi tắm ở các hồ, ao, hố nước. Một vấn đề được đặt ra, là việc trang bị kỹ năng bơi lội cho trẻ cũng cần được ngành giáo dục xem xét thấu đáo. Nên chăng hãy coi việc dạy trẻ tập bơi là một môn học thể chất bắt buộc trong giáo trình học tập của trẻ ngay trong độ tuổi tiểu học để giảm bớt những tai nạn chết đuối nước, chỉ vì trẻ không biết bơi?