Việc làm mới cho người từ 35 tuổi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
Kinhtedothi – Quý II/2025 số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng gấp đôi so với quý I/2025. Người lao động từ 35 tuổi trở lên thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất. Theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề là giải pháp quan trọng giúp người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động.
Trên 42.300 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Sau dịch Covid-19, có không ít DN nhỏ và vừa gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nên đã phải cắt giảm nhân sự. Anh T.V.T 38 tuổi, đến từ phường Từ Liêm, TP Hà Nội là một trong những trường hợp bị nghỉ việc vì DN gặp khó khăn, chia sẻ: "Tôi tham gia bảo hiểm thất nghiệp 9 năm, được hưởng 9 tháng trợ cấp thất nghiệp, với mức hưởng hơn 4 triệu đồng/tháng. Thời điểm cơ quan chấm dứt hợp đồng lao động, tôi hoang mang và chông chênh lắm, vì tự nhiên bị mất việc làm, thu nhập, không biết vợ chồng và các con sinh sống ra sao. May thay, với số tiền trợ cấp thất nghiệp 4 triệu đồng mỗi tháng và vợ vẫn có việc làm nên duy trì được mức sống ở mức tối thiểu. Hiện nay, tôi có nhờ cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội giới thiệu cho công việc sửa chữa điện tử để sớm quay trở lại thị trường lao động".

Người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Ảnh: Trần Oanh
Trao đổi về thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội – Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thị Thanh Liễu chia sẻ: quý II/2025 có 23.550 người nộp hồ sơ hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tăng gấp đôi so với quý I/2025 (11.682 hồ sơ). 7 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn Hà Nội có 42.305 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, giảm so với cùng kỳ năm 2024 là 9,04%.
Người lao động từ 35 tuổi trở lên thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao hơn so với người dưới 35 tuổi. Nguyên nhân thất nghiệp là do DN, tổ chức giải thể, phá sản, thay đổi cơ cấu, chiếm tỷ lệ cao nhất. Tiếp theo là người lao động hết hạn hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc và không được ký tiếp nữa; hoặc do người lao động không chủ động ký tiếp hợp đồng lao động. Nguyên nhân nữa là người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời hạn; người bị xử lý kỷ luật hoặc sa thải. Người lao động mất việc do nguyên nhân khác chiếm tỷ lệ nhiều nhất: chuyển công tác, đơn vị sắp xếp lại nhân sự...

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề miễn phí cho người lao động hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Trần Oanh
Về trình độ chuyên môn, người lao động không có bằng cấp chứng chỉ thất nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất; sau đó đến người lao động trình độ đại học và trên đại học. Tiếp đến là người lao động có trình độ cao đẳng nghề, cao đẳng chuyên nghiệp; và người có chứng chỉ nghề sơ cấp, giấy chứng nhận thất nhất.
Gia tăng số người học nghề để chuyển đổi công việc
Theo quy định, người lao động đủ điều kiện hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp thì nộp hồ sơ đề nghị hưởng theo một trong hai cách: nộp hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.
Khi người lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp đều được tư vấn về quyền lợi: ngoài hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp thì người lao động còn được tư vấn giới thiệu việc làm và học nghề miễn phí. Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Thị Thanh Liễu cho biết: 7 tháng đầu năm 2025 có 647 người học nghề, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy, dù số hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm nhưng số người đăng ký học nghề lại tăng.

Người lao động đang hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp học nghề miễn phí tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.
Sở dĩ số người lao động hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp đăng ký học nghề ngày càng nhiều hơn là do, trong năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã thông tin tuyên truyền về việc có 13 nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được cấp phép đào tạo nghề tham gia đào tạo cho người lao động bảo hiểm thất nghiệp. Do vậy, người lao động có thêm nhiều cơ hội để lựa chọn ngành nghề đào tạo hơn.
Thời gian gần đây, các cơ quan báo chí đã đăng tải nhiều bài viết nói về việc những học viên học nghề khởi nghiệp thành công; qua đó lan tỏa hiệu quả các khóa đào tạo nghề và người lao động hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp tin tưởng, đăng ký học nghề nhiều hơn. Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, nhiều người lao động hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp đăng ký học nghề miễn phí để khởi sự.

Nhiều người lao động sau khi kết thúc khóa học nghề đã mở quán cà phê, kinh doanh online.
Theo bà Vũ Thị Thanh Liễu, những nghề người lao động đăng ký học nghề nhiều tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội là kỹ thuật pha chế đồ uống, kỹ thuật chế biến món ăn, tin học văn phòng. Đối với các trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác, nhiều người lao động chọn nghề kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt, vật lý trị liệu, chăm sóc da, kế toán doanh nghiệp, lái xe ô tô, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, kỹ thuật làm bánh...
Những học viên có tay nghề cao và gia đình có điều kiện thì sau khóa học tự khởi nghiệp. Họ đã mở cửa hàng kinh doanh, quán cà phê... để tự tạo việc làm cho mình và tạo thêm nhiều việc làm cho người khác. Nhiều trường hợp khác ứng tuyển vào làm việc ở nhà hàng, khách sạn, công ty có tuyển ngành nghề phù hợp.
Để hỗ trợ người lao động thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động, cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội luôn thông tin các phiên giao dịch việc làm để người lao động biết tham gia. Khi người lao động mong muốn học nghề mới để chuyển đổi nghề nghiệp thì được cán bộ tư vấn, giới thiệu các cơ sở đào tạo với các ngành nghề đa dạng để họ lựa chọn đăng ký tuỳ theo sở thích của từng người. Mục tiêu chính của việc này là giúp người lao động sớm có việc làm để tiếp tục tham gia thị trường lao động.

Hà Nội giải quyết việc làm cho gần 60.000 người lao động
Kinhtedothi – Để giải quyết việc làm cho gần 60.000 người lao động trong 6 tháng cuối năm 2025, TP Hà Nội đưa ra nhiều nhiệm vụ, trong đó tiếp tục thực hiện hiệu quả nhóm giải pháp phát triển thị trường lao động.

Trên 16.800 việc làm dành cho người lao động đang có nhu cầu tìm việc
Kinhtedothi – Ngày 28/7, Phiên giao dịch việc làm (GDVL) trực tuyến kết nối 6 tỉnh, TP phía Bắc đã được tổ chức; với sự tham gia của 103 DN có nhu cầu tuyển dụng 16.828 người lao động, đa dạng mức thu nhập, từ 5 – 7 triệu đồng/tháng đến trên 15 triệu đồng/tháng.

Cơ hội việc làm cho người lao động hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp
Kinhtedothi – Để hỗ trợ người lao động thất nghiệp sớm tìm được việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thực hiện những giải pháp như tổ chức đa dạng các phiên giao dịch việc làm, tư vấn phù hợp với đối tượng ứng viên, đề xuất DN đưa ra tiêu chí tuyển dụng phù hợp tính chất công việc.