Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Bao giờ hết tư duy “ăn xổi”?

KTĐT - Có một thời, bóng đá trẻ Việt Nam trở nên méo mó trước vấn nạn gian lận tuổi. Các doanh nghiệp, NHM mất dần lòng tin trước căn bệnh chạy theo thành tích của các trung tâm đào tạo trẻ.

Và, một trong những đòi hỏi bức thiết mà nền bóng đá đặt ra là phải xây dựng cho được một tư duy đào tạo trẻ thật tử tế.

Bùng nổ lò đào tạo trẻ

Sau thời gian dài phải nếm trải trái đắng do lối làm bóng đá chạy theo thành tích, các ông bầu hiểu ra rằng, họ phải làm bóng đá từ gốc. Muốn có thành công trọn vẹn và bền vững, họ phải dồn tiền cho đào tạo trẻ. Bởi lẽ, nguồn tiền của các ông bầu là có hạn nên họ không thể mãi vung tiền vào thị trường chuyển nhượng để săn sao. Nhưng quan trọng hơn, sự cưng chiều của các đội bóng khiến các cầu thủ danh tiếng trở nên ảo tưởng, thổi bùng giá trị thật của mình.

Các đội bóng cũng nhận ra rằng, muốn có được thành tích, chinh phục được lòng người, họ phải thực sự có bản sắc. Nhưng, nghiệt một nỗi, bản sắc không thể hình thành từ đội ngũ cầu thủ được kết hợp vội vàng và khiên cưỡng. Sự ổn định của những đội bóng có hệ thống đào tạo trẻ bài bản như SLNA, Đà Nẵng và phần nào là Thanh Hóa khiến các ông bầu phải thay đổi tư duy làm bóng đá. Họ quyết định làm lại thông qua đầu tư cho bóng đá trẻ. Thế mới có chuyện, bầu Đức phối hợp với Arsenal mở Học viện bóng đá. Viettel xóa sổ liền một lúc hai đội bóng để dồn sức cho bóng đá trẻ. Họ chi hàng chục tỷ đồng cho công tác tuyển chọn và đào tạo hàng năm với hy vọng một ngày không xa sẽ có những cầu thủ thật sự chuyên nghiệp.

U17 SLNA giữ kỷ lục 7 lần vô địch giải U17 quốc gia. Ảnh: Ngọc Anh

Và, phải nhắc đến PVF với tư cách một Trung tâm đào tạo thực sự bài bản và sớm có được quả ngọt từ chiến dịch trồng người. Trong hai năm qua, các đội bóng trẻ của PVF thường xuyên vô địch, hoặc có huy chương ở các giải U11, U13, U15, U17 quốc gia. Người ta thậm chí còn cho rằng, Trung tâm đào tạo này sẽ trở thành mô hình điểm trong làng bóng đá Việt Nam.

Việc các Trung tâm trẻ bùng nổ khiến các lò đào tạo địa phương phải thích nghi và thay đổi để khỏi bị lạc hậu. Đơn giản bởi, các lò đào tạo của Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng… đang bị cạnh tranh quyết liệt ngay trên chính mảnh đất quê hương. Họ phải tìm mọi cách để nâng cao chất lượng, chế độ đãi ngộ nếu không muốn bị chảy máu nhân tài.

Nhưng vẫn chạy theo thành tích

Đã có lúc, người ta tin rằng, bóng đá trẻ Việt Nam đang ngày một tử tế. Hay nói cách khác, những mất mát trong quá khứ khiến các Trung tâm đào tạo phải hoạt động một cách chuyên nghiệp hơn. Thay vì gian lận tuổi, họ sẽ dồn tâm sức vào công tác đào tạo để có thể cho ra lò những sản phẩm tốt. Thế nhưng, chỉ trong vòng 2 tuần, hai đội bóng trẻ của lò PVF bị cáo buộc gian lận tuổi khiến dư luận bắt đầu nghĩ khác. Chưa hết, nhiều đội bóng trẻ khác cũng bị phát hiện là "có vấn đề".Hóa ra, căn bệnh thành tích vẫn tồn tại trong nền bóng đá. Người trong cuộc vẫn không thoát khỏi những toan tính thông thường. Họ vẫn muốn ngay lập tức có được thành tích để báo công với lãnh đạo, nhà tài trợ thay vì chăm chút trên sân tập.

Thế mới biết, vì sao bóng đá Việt Nam từng có rất nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng nhưng chờ đợi mãi mà không thấy các ngôi sao xuất hiện. Người ta vẫn phải trông chờ vào những lò đào tạo vốn không có nhiều tiền như Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng để cung cấp nhân tài cho các ĐTQG. Còn đâu, sau những khoảnh khắc lóe sáng ở sân chơi trẻ, các ngôi sao nhí bỗng chốc rơi vào bóng tối bởi các em không đá bóng với đúng lứa tuổi của mình.

Thêm một lần nữa dư luận phải gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về tư duy làm bóng đá theo kiểu "ăn xổi" của một số lò đào tạo trẻ. Nếu không chấm dứt được điều này, sự hào phóng, niềm tin của dư luận sẽ chỉ thu được về những quả đắng, hoặc sản phẩm xấu xí trong tương lai.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tây Hồ: Lan toả thông điệp “Triệu trái tim – chung nhịp đập” hướng về Đại hội XIV của Đảng

Tây Hồ: Lan toả thông điệp “Triệu trái tim – chung nhịp đập” hướng về Đại hội XIV của Đảng

19 Jan, 04:15 PM

Kinhtedothi - Ngày 19/1 (tức Mùng 1 tháng Chạp), trong bối cảnh lượng Nhân dân và du khách thập phương về Phủ Tây Hồ chiêm bái tăng cao, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ, giữ vững ổn định địa bàn.

Phát động cuộc thi “Phú Thọ vững bước đi lên”

Phát động cuộc thi “Phú Thọ vững bước đi lên”

19 Jan, 12:52 PM

Kinhtedothi - Sáng 19/1, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ trao giải hai cuộc thi báo chí chuyên đề năm 2025 viết về văn hóa, du lịch và xây dựng nông thôn mới, đồng thời chính thức phát động cuộc thi báo chí “Phú Thọ vững bước đi lên” năm 2026.

Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

18 Jan, 11:37 AM

Kinhtedothi – Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều tuyến phố, quảng trường và không gian công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích, thể hiện niềm tin, kỳ vọng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

18 Jan, 05:00 AM

Kinhtedothi - Trong không khí cờ hoa rợp trời, cả nước hân hoan hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tại các vùng ngoại thành Hà Nội, niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội đang lan tỏa sâu rộng từ cơ sở. Từ cán bộ quản lý kinh tế, Mặt trận Tổ quốc, chi bộ thôn đến các chủ cơ sở sản xuất ở làng nghề truyền thống, mỗi ý kiến đều phản ánh sinh động những đổi thay của làng quê trong nhiệm kỳ qua, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược của nhiệm kỳ tới – những chủ trương sát thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, tạo động lực để ngoại thành Hà Nội tiếp tục vươn mình phát triển bền vững.

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

17 Jan, 09:51 PM

Kinhtedothi – Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với hai nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ