Bão Kalmaegi gây thiệt hại nặng nề tại Philippines
Kinhtedothi - Bão nhiệt đới Kalmaegi đã tàn phá nhiều khu vực tại Philippines, khiến hơn 100 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải sơ tán, trước khi di chuyển ra Biển Đông với cường độ rất mạnh.
Nhiều ngôi nhà tại Cebu, Leyte bị quật đổ sau cơn bão. Ảnh: CDN
Theo cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Philippines, bão Kalmaegi (tên địa phương là “Tino”) đã gây ra mưa lớn, gió mạnh và lũ quét trên diện rộng ở các đảo trung tâm như Cebu, Leyte và Samar. Tính đến sáng 6/11, ít nhất 114 người được xác nhận thiệt mạng, 127 người mất tích và hơn 400.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa.
Các khu vực ven biển bị ngập sâu, nhiều cây cối, cột điện và nhà ở bị quật đổ. Hệ thống điện tại một số tỉnh bị gián đoạn hoàn toàn. Nhiều tuyến đường chính vẫn bị chia cắt do lũ, gây khó khăn cho công tác cứu hộ và tiếp tế lương thực. Chính phủ Philippines đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại ít nhất 6 tỉnh chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.
Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. kêu gọi các cơ quan chức năng tăng tốc công tác cứu trợ, đồng thời yêu cầu triển khai viện trợ lương thực, thuốc men và nước sạch đến các vùng bị cô lập. Lực lượng quân đội và cảnh sát được huy động để hỗ trợ sơ tán dân cư, dựng lại hệ thống điện và đảm bảo an ninh.
Theo Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA), Kalmaegi hiện duy trì sức gió mạnh tới 165 km/h, giật 200 km/h và tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc với vận tốc khoảng 25–30 km/h. Mưa lớn vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực miền Trung và miền Bắc Philippines, làm tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
Các chuyên gia khí tượng nhận định Kalmaegi là một trong những cơn bão mạnh nhất tấn công Philippines trong năm 2025. Quốc gia này trung bình hứng chịu khoảng 20 cơn bão mỗi năm, nhưng tần suất và mức độ tàn phá đang có xu hướng gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu.

Bão số 13 Kalmaegi giật cấp 17 cách Quy Nhơn 310km, tiến nhanh vào Quảng Ngãi - Gia Lai
Kinhtedothi - Sáng 6/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin mới nhất về bão số 13 Kalmagegi.

Hơn 400.000 người sơ tán khi bão Kalmaegi đổ bộ Philippines, 66 người chết
Kinhtedothi - Chính quyền Philippines đã ban bố tình trạng thảm họa tại tỉnh Cebu sau khi bão Tino (tên quốc tế: Kalmaegi) gây mưa lớn, lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng trên diện rộng. Theo Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC), ít nhất 66 người thiệt mạng, 26 người mất tích và hơn 400.000 người buộc phải sơ tán khỏi khu vực chịu ảnh hưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, rà soát công tác ứng phó bão Kalmaegi
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn dẫn đầu đoàn công tác thị sát trực tiếp kiểm tra các khu vực xung yếu tại các địa phương có khả năng bị ảnh hưởng do bão Kalmaegi (bão số 13) gây ra.






