Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hệ lụy từ đóng cửa Chính phủ Mỹ, hơn 1.800 chuyến bay có thể bị cắt mỗi ngày

Kinhtedothi - Theo Bộ trưởng Giao thông Mỹ, việc cắt giảm chuyến bay là biện pháp mạnh nhằm giảm tải cho lực lượng kiểm soát không lưu đã phải làm việc không lương suốt hơn một tháng vì tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang kéo dài.

Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy ngày 5/11 cho biết ông sẽ ra lệnh cắt giảm 10% số chuyến bay tại 40 sân bay lớn trên toàn nước Mỹ, bắt đầu từ thứ Sáu, trừ khi Quốc hội đạt được thỏa thuận chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang.

Đây là bước đi mạnh mẽ nhất của Bộ Giao thông kể từ khi chính phủ ngừng hoạt động, nhằm giảm tải áp lực cho lực lượng kiểm soát không lưu đang làm việc không lương suốt hơn một tháng. Tình trạng đóng cửa đã kéo dài sang ngày thứ 36, trở thành đợt dài nhất trong lịch sử Mỹ, khiến 13.000 nhân viên kiểm soát không lưu và khoảng 50.000 nhân viên của Cục An ninh Vận tải (TSA) phải tiếp tục làm việc trong điều kiện không có lương.

Máy bay thuộc hãng American Airlines. Ảnh: American Airlines

Ông Duffy nói trong cuộc họp báo tại Washington: “Chúng tôi đã xem xét kỹ mọi lựa chọn. Việc giảm chuyến bay là biện pháp tạm thời để bảo đảm an toàn hàng không và duy trì hoạt động tối thiểu của hệ thống.”

Chính phủ chưa công bố danh sách cụ thể 40 sân bay bị ảnh hưởng, nhưng dự kiến phần lớn là các trung tâm hàng không lớn như New York, Washington D.C., Chicago, Atlanta, Los Angeles và Dallas. Theo công ty phân tích Cirium, việc cắt giảm có thể làm giảm khoảng 1.800 chuyến bay mỗi ngày, tương đương hơn 268.000 ghế hành khách.

Cục Hàng không Liên bang (FAA) cảnh báo có thể áp dụng thêm biện pháp hạn chế sau ngày thứ Sáu nếu tình hình nhân sự tiếp tục xấu đi. Giám đốc FAA Bryan Bedford cho biết, hiện có từ 20% đến 40% nhân viên kiểm soát không lưu tại 30 sân bay lớn nhất không thể đến làm việc do khó khăn tài chính hoặc kiệt sức.

Nhóm vận động hành lang Airlines for America, đại diện cho các hãng lớn như Delta, United, American Airlines và Southwest, cho biết họ đang “làm việc với chính phủ để hiểu rõ chi tiết lệnh cắt giảm và giảm thiểu tác động tới hành khách”. FAA cũng đã tổ chức cuộc họp khẩn với các hãng hàng không vào tối thứ Tư để hướng dẫn kế hoạch điều chỉnh.

Tình trạng đóng cửa bắt đầu từ ngày 1/10 do bất đồng sâu sắc giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ về dự luật chi tiêu liên bang. Đảng Dân chủ yêu cầu mở rộng trợ cấp y tế, trong khi Đảng Cộng hòa phản đối, dẫn đến bế tắc tài chính khiến hàng trăm cơ quan ngừng hoạt động. Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ Cộng hòa được cho là đang tìm cách gia tăng áp lực lên phe Dân chủ bằng cách để người dân cảm nhận rõ hơn hậu quả của việc chính phủ tê liệt.

Khoảng 750.000 nhân viên liên bang đã phải nghỉ việc tạm thời hoặc làm việc không lương trong hơn một tháng qua. Nhiều chương trình hỗ trợ thực phẩm cho người có thu nhập thấp cũng bị gián đoạn, gây khó khăn cho hàng triệu gia đình.

Xem thêm: Anh chao đảo vì hóa đơn sức khỏe hơn 100 tỷ USD mỗi năm

Ông Duffy cảnh báo rằng nếu tình hình kéo dài thêm một tuần, một số vùng trời có thể phải tạm đóng cửa với máy bay dân dụng để tránh rủi ro an toàn. Ông cũng xác nhận việc phóng tàu vũ trụ sẽ bị giới hạn trong một số khung giờ nhất định nhằm giảm tải cho hệ thống kiểm soát bay.

Trong khi đó, các hãng hàng không cho biết họ đang cố gắng duy trì hoạt động nhưng thừa nhận lượng đặt vé có thể sụt giảm nếu khủng hoảng tiếp tục. Theo ước tính của ngành, hơn 3,2 triệu hành khách đã bị ảnh hưởng do hoãn hoặc hủy chuyến kể từ đầu tháng 10, trong khi riêng ngày 5/11 đã có hơn 2.100 chuyến bay bị trì hoãn.

Thị trường chứng khoán phản ứng tiêu cực: cổ phiếu United Airlines và American Airlines giảm khoảng 1% trong phiên giao dịch mở rộng. Một số chuyên gia cho rằng nếu tình trạng đóng cửa không được giải quyết trong những ngày tới, thiệt hại kinh tế có thể lan rộng sang cả lĩnh vực du lịch, logistics và tiêu dùng nội địa.

Trong bối cảnh bế tắc chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tuyên bố của Bộ trưởng Duffy được xem như cảnh báo cuối cùng gửi tới Quốc hội Mỹ. Ông nhấn mạnh: “Nếu không có ngân sách, chúng ta không thể bảo đảm an toàn bay. Sự ổn định của hệ thống hàng không quốc gia phụ thuộc vào quyết định của các nhà lập pháp.”

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hơn 400.000 người sơ tán khi bão Kalmaegi đổ bộ Philippines, 66 người chết

Hơn 400.000 người sơ tán khi bão Kalmaegi đổ bộ Philippines, 66 người chết

05 Nov, 09:22 PM

Kinhtedothi - Chính quyền Philippines đã ban bố tình trạng thảm họa tại tỉnh Cebu sau khi bão Tino (tên quốc tế: Kalmaegi) gây mưa lớn, lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng trên diện rộng. Theo Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC), ít nhất 66 người thiệt mạng, 26 người mất tích và hơn 400.000 người buộc phải sơ tán khỏi khu vực chịu ảnh hưởng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ