Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bão Kalmaegi "tốc hành" vào Biển Đông, lên cấp 14, giật cấp 17

Kinhtedothi - Chiều 3/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi tin bão gần Biển Đông (cơn bão Kalmaegi). Đây là một cơn bão có cường độ rất mạnh và diễn biến phức tạp.

Hiện tại, bão Kalmaegi đang ở mức cấp 12, giật cấp 15 và dự báo sẽ còn tiếp tục mạnh lên khi tiến vào Biển Đông trong 24-48 giờ tới. Cảnh báo cao nhất đang được đưa ra cho khu vực Giữa Biển Đông, bao gồm cả đặc khu Trường Sa, và vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão Kalmaegi phát lúc 14 giờ 00 ngày 03/11/2025. Ảnh: KTTV

Theo bản tin mới nhất, hồi 13 giờ ngày 3/11, tâm bão Kalmaegi ở vị trí khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 127,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Đông miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đang ở mức cuồng phong cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15.

Cơn bão này đang di chuyển rất nhanh, khoảng 25km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, bão chủ yếu đi theo hướng Tây, quét qua khu vực miền Trung Phi-líp-pin và giữ nguyên cường độ cấp 12, giật cấp 15 trước khi tiến vào Biển Đông.

Điều đáng lo ngại nhất trong bản tin dự báo chính là quá trình bão mạnh lên sau khi vượt qua Phi-líp-pin vào Biển Đông. Từ chiều mai (4/11), bão bắt đầu di chuyển vào Biển Đông theo hướng Tây Tây Bắc. Khi vào đến vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông (khoảng 13h ngày 05/11), bão được dự báo sẽ mạnh lên cấp 13, giật cấp 16.  Đỉnh điểm của cơn bão này được dự báo là vào 13h ngày 06/11. Khi đó, tâm bão Kalmaegi sẽ ở trên khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão lúc này có khả năng đạt cấp 14, giật cấp 17.

Từ 72 đến 108 giờ tiếp theo (sau ngày 6/11), bão mới bắt đầu suy yếu dần trong khi vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ chiều ngày 4/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15. Sóng biển cao từ 5,0 đến 7,0m.

Trong hai ngày 5 và 6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng rất cao phải hứng chịu gió bão mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17.

Mức độ rủi ro thiên tai cũng được nâng lên cấp 3, và sau đó là cấp 4 (mức rủi ro rất cao) đối với khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) và vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà.

Toàn bộ tàu thuyền và các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều phải chịu tác động rất mạnh của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Các hoạt động trên biển cần phải lập tức ngừng lại và tìm nơi trú ẩn an toàn.

Đắk Lắk: khẩn trương ứng phó cơn bão số 13 (Kalmaegi)

Đắk Lắk: khẩn trương ứng phó cơn bão số 13 (Kalmaegi)

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh tăng cường kết hợp mưa lớn: miền Trung ngập nặng, miền Bắc rét buốt sớm

Không khí lạnh tăng cường kết hợp mưa lớn: miền Trung ngập nặng, miền Bắc rét buốt sớm

03 Nov, 04:12 PM

Kinhtedothi - Chiều 3/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đợt không khí lạnh mạnh đang tràn xuống kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, gây ra mưa cực lớn tại Trung Trung Bộ. Từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, nhiều nơi chìm trong biển nước, trong khi miền Bắc rét đậm đầu mùa với nền nhiệt xuống còn 16–19 độ C.

Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc có nơi xuống dưới 10 độ C

Không khí lạnh mạnh tràn về, miền Bắc có nơi xuống dưới 10 độ C

03 Nov, 11:13 AM

Kinhtedothi - Một đợt không khí lạnh mạnh đang bao phủ toàn miền Bắc và lan dần xuống khu vực Bắc Trung Bộ, khiến nền nhiệt giảm sâu, trời rét và có mưa trên diện rộng. Ở các vùng núi cao như Mẫu Sơn, Sìn Hồ hay Sa Pa, nhiệt độ sáng nay chỉ còn dưới 12 độ C, dấu hiệu cho thấy mùa Đông năm nay đến sớm hơn thường lệ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ