Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đắk Lắk: khẩn trương ứng phó cơn bão số 13 (Kalmaegi)

Kinhtedothi- UBND tỉnh Đắk Lắk đã phát đi công văn khẩn, yêu cầu toàn bộ các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai phương án ứng phó với cơn bão Kalmaegi sắp vào biển Đông và nguy cơ xảy ra mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng.

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão Kalmaegi. Dự báo khoảng ngày 5/11/2025, cơn bão này sẽ đi vào biển Đông, trở thành bão số 13 trong năm và có thể đạt cường độ trên cấp 12. Bão được cảnh báo có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa, gây gió mạnh và mưa lớn kéo dài từ đêm 6/11 đến 9/11/2025. Đối với tỉnh Đắk Lắk, ảnh hưởng của bão sẽ gây ra đợt mưa lớn trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, đòi hỏi các cấp chính quyền và người dân cần hết sức cảnh giác và chủ động ứng phó.

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk phải chỉ đạo chủ hồ thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành, đảm bảo an toàn công trình, vùng hạ du, đồng thời dự trữ và cung ứng đủ điện, xăng dầu, hàng hóa thiết yếu để sẵn sàng ứng phó với bão.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị liên quan và địa phương khẩn trương, nghiêm túc triển khai các biện pháp phòng chống bão. Đối với khu vực biển và ven bờ, các lực lượng chức năng cần theo dõi sát diễn biến bão để kịp thời quản lý và thông báo cho tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn. Mục tiêu hàng đầu là đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, tài sản, đặc biệt tại các khu vực nuôi trồng thủy hải sản. Đồng thời, Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng được giao nhiệm vụ chủ động tham mưu quyết định việc cấm biển và di dời dân tại các lồng bè, chòi canh ven bờ để phòng tránh rủi ro.

Đối với khu vực trên đất liền, chính quyền các cấp được yêu cầu tập trung cao độ vào công tác phòng chống mưa lũ và ngập lụt. Trọng tâm là việc thường xuyên cập nhật, cảnh báo thông tin bão lũ và hướng dẫn kỹ năng ứng phó đến người dân. Các địa phương phải kiểm tra, rà soát khẩn cấp các khu vực có nguy cơ cao (sườn dốc, ven sông, suối) để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn trước khi mưa lũ xảy ra.

Đồng thời, cần ưu tiên kiểm tra an toàn hệ thống đê điều, công trình hồ đập, đặc biệt là các hồ xung yếu. Về sản xuất, khuyến khích thu hoạch nông nghiệp, thủy hải sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” nhằm giảm thiểu thiệt hại. Cuối cùng, phải đảm bảo an toàn giao thông bằng cách bố trí lực lượng canh gác, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu hoặc nước chảy xiết.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các sở, ban, ngành nghiêm túc tổ chức trực ban phòng, chống thiên tai và phân công trách nhiệm cụ thể: trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đóng vai trò là cơ quan tham mưu về Phòng chống thiên tai (PCTT), có trách nhiệm trực ban 24/7, theo dõi, tổng hợp báo cáo và chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác PCTT tại các địa phương. Sở Công Thương tập trung vào việc chỉ đạo vận hành an toàn hồ chứa thủy điện, đồng thời đảm bảo nguồn cung cấp điện, xăng dầu và hàng hóa thiết yếu phục vụ Nhân dân. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn an toàn giao thông tại các khu vực ngập lụt và đôn đốc các nhà thầu đảm bảo an toàn công trình xây dựng.

Lực lượng nòng cốt là Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh có nhiệm vụ sẵn sàng lực lượng, phương tiện để hỗ trợ Nhân dân ứng phó, thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn khi cần thiết. Các cơ quan thông tin đại chúng phải thường xuyên cập nhật, tăng cường thời lượng thông tin về diễn biến bão lũ và chỉ đạo ứng phó đến người dân. Cuối cùng, các sở, ban, ngành, đoàn thể khác đều phải chủ động chỉ đạo, phối hợp triển khai phương án ứng phó theo đúng chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của mình.

Tất cả các đơn vị có trách nhiệm thường xuyên cập nhật tình hình về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo và điều hành kịp thời.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: mưa lớn gây ngập sâu, nhiều khu vực bị chia cắt

Quảng Trị: mưa lớn gây ngập sâu, nhiều khu vực bị chia cắt

03 Nov, 09:27 PM

Kinhtedothi - Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt trên diện rộng. Một số tuyến giao thông bị sạt lở, chia cắt; hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, hơn 28.500 học sinh phải nghỉ học.

Khánh Hòa điều tiết các hồ chứa, chủ động ứng phó ngập lụt trước bão Kalmaegi

Khánh Hòa điều tiết các hồ chứa, chủ động ứng phó ngập lụt trước bão Kalmaegi

03 Nov, 05:52 PM

Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (bão Kalmaegi) đang tiến gần Biển Đông, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành văn bản chỉ đạo khẩn yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó, trong đó nhấn mạnh việc điều tiết hồ chứa để phòng ngập lụt vùng hạ du.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ