Báo Kinh tế & Đô thị đạt giải B Giải Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025
Kinhtedothi - Chiều 14/11/2025, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao Giải Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025. Báo Kinh tế & Đô thị đạt giải B với bài "Thể chế hóa để chung tay tiết kiệm năng lượng đi vào cuộc sống" thuộc thể loại báo in.
Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hoàng Long - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho hay, Lễ trao Giải Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025 — một hoạt động thường niên có ý nghĩa đặc biệt trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019—2030.
Ông Nguyễn Hoàng Long - Thứ trưởng Bộ Công Thương trao Cúp và Chứng nhận giải Đặc biệt cho nhóm tác giả đến từ Báo Nhân Dân. Ảnh: Ngọc Tuấn
Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lĩnh vực năng lượng Việt Nam, khi Luật số 77/2025/QH15 — Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vừa được Quốc hội thông qua. Luật mới đã bổ sung nhiều quy định nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, năng lượng tái tạo, mô hình kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh trong tiêu thụ năng lượng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.
Song song với đó, Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, trong đó tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả được coi là giải pháp trọng tâm, có chi phí thấp nhưng mang lại hiệu quả cao nhất để giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Ông Nguyễn Hoàng Long - Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Tuấn
Trong tiến trình này, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng — là cầu nối giữa chính sách với đời sống, là nguồn cảm hứng và động lực truyền thông giúp cộng đồng hiểu rõ, đồng thuận và hành động cùng Chính phủ vì một tương lai xanh hơn, bền vững hơn.
Giải thưởng đã trở thành một hoạt động uy tín, được tổ chức liên tục từ năm 2007 đến nay, bước sang mùa giải thứ 14. Giải thưởng không chỉ ghi nhận công lao, sáng tạo của đội ngũ báo chí, mà còn thể hiện sự chung tay của truyền thông với công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng và môi trường.
Ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả. Ảnh: Ngọc Tuấn
Năm 2025, Giải thưởng tiếp tục nhận được sự quan tâm và hưởng ứng mạnh mẽ từ các cơ quan báo chí trên cả nước. Các tác phẩm dự thi, phản ánh đa dạng và sinh động các chủ đề về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng, giao thông và sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời, thể hiện sự đầu tư công phu, sáng tạo và tâm huyết của những người làm báo, góp phần lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng bằng ngôn ngữ sinh động, gần gũi, dễ hiểu.
"Thành công của Giải thưởng năm nay tiếp tục khẳng định, truyền thông là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy chuyển đổi năng lượng công bằng và phát triển xanh ở Việt Nam. Trong thời gian tới, đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, để công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày càng sâu sắc, hấp dẫn và lan tỏa hơn nữa trong xã hội" - ông Nguyễn Hoàng Long tin tưởng.
Ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. Ảnh: Ngọc Tuấn
Phát biểu tổng kết, ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực nhằm ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa những đóng góp to lớn của đội ngũ làm báo trong công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Giải thưởng do Bộ Công Thương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức dù được triển khai trong thời gian không dài, với đề tài mang tính chuyên ngành, nhưng đã thu hút hàng trăm tác phẩm thuộc nhiều loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và video clip… của các nhà báo, cộng tác viên, thông tin viên trên khắp cả nước.
Ông Đặng Hải Dũng - Phó cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương trao Cúp và Chứng nhận cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải B. Trong đó, Báo Kinh tế & Đô thị đạt giải B với bài "Thể chế hóa để chung tay tiết kiệm năng lượng đi vào cuộc sống" của tác giả Nguyễn Khắc Kiên (Khắc Kiên) thuộc thể loại báo in. Ảnh: Ngọc Tuấn
Điều này thể hiện rõ sự quan tâm, trách nhiệm và tâm huyết của giới báo chí đối với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về tiết kiệm năng lượng – một nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa mang ý nghĩa lâu dài đối với phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường. Kể từ khi Giải thưởng được phát động, Ban Tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương. Các tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo và chung khảo đều phản ánh chân thực, sáng tạo và sâu sắc về những thành tựu trong công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Nhiều bài viết đã khắc họa sinh động các mô hình điển hình, cách làm hay, sáng kiến thiết thực, từ quy mô cộng đồng đến doanh nghiệp, khu công nghiệp, công trình xanh, đô thị xanh... Đồng thời, nhiều tác phẩm cũng nêu lên những khó khăn, thách thức và định hướng giải pháp cho việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong thời gian tới.
Ông Phan Toàn Thắng - Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam trao Cúp và Chứng nhận cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đoạt giải C. Ảnh: Ngọc Tuấn
Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, mặt bằng chất lượng các tác phẩm năm nay đồng đều, đa dạng và chuyên sâu hơn, với nhiều chủ đề phong phú. Đặc biệt, sự tham gia nổi bật của các cơ quan báo chí địa phương và đội ngũ phóng viên trẻ đã mang đến luồng gió mới cho giải thưởng, với các tác phẩm được thể hiện bằng hình thức hiện đại, hấp dẫn và có giá trị tuyên truyền cao.
Sau quá trình làm việc khách quan, nghiêm túc và công tâm, Hội đồng Sơ khảo đã lựa chọn tổng số 74 tác phẩm trong tổng số 477 tác phẩm gửi tham dự đủ điều kiện vào chấm Chung khảo. Hội đồng Chung khảo đã lựa chọn được 40 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.
Ông Vũ Mai Hoàng - Trưởng ban Công nghệ Báo Nhân Dân, Trưởng ban Sơ khảo trao giải Khuyến khích cho các tác giả. Ảnh: Ngọc Tuấn
Theo đó, loại hình Báo in có 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C và 3 giải Khuyến khích. Loại hình Báo điện tử có 1 giải Đặc biệt, 1 giải A, 2 giải B, 4 giải C và 5 giải Khuyến khích. Loại hình Phát thanh có 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C, 2 giải Khuyến khích. Loại hình Truyền hình có 1 giải A, 2 giải B, 2 giải C, 3 giải Khuyến khích. Loại hình Video Clip có 2 giải B, 2 giải Khuyến khích.
Báo Kinh tế & Đô thị đạt giải B với bài "Thể chế hóa để chung tay tiết kiệm năng lượng đi vào cuộc sống" của tác giả Nguyễn Khắc Kiên (Khắc Kiên) thuộc thể loại báo in.
"Những giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của các nhà báo, mà còn là nguồn động viên mạnh mẽ để tiếp tục lan tỏa tinh thần tiết kiệm năng lượng – một giá trị bền vững cho sự phát triển của đất nước" - ông Trần Trọng Dũng nhấn mạnh.
Tiết kiệm năng lượng hướng tới kinh tế xanh, phát thải thấp
Kinhtedothi - Đối thoại về một tầm nhìn mới, xây dựng nền kinh tế năng lượng xanh và hiệu quả, phát thải thấp và phát triển bền vững... nhằm cụ thể hóa Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (sửa đổi) mở ra chương mới trong quản lý năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Doanh nghiệp cần “cú hích” để tăng tốc tiết kiệm năng lượng
Kinhtedothi - Tiết kiệm năng lượng là chìa khóa nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, để DN có thêm động lực đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng cần hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường hỗ trợ tài chính, kỹ thuật, đồng thời thúc đẩy xây dựng hạ tầng và mô hình quản lý năng lượng hiện đại, giúp DN vừa giảm chi phí vừa phát triển bền vững.

Thể chế hóa để chung tay tiết kiệm năng lượng đi vào cuộc sống
Kinhtedothi- Việc Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm (NLTK) và hiệu quả sửa đổi mới được Quốc hội thông qua là rất cần thiết, nhằm kịp thời thể chế hóa các đường lối, chủ trương mới của Đảng trong lĩnh vực năng lượng và khắc phục một số vướng mắc, bất cập. Qua đó bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với bối cảnh trong nước, thế giới hiện nay và các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.






