Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Việt Mỹ Group tặng quà đồng bào nghèo tại huyện Lương Sơn (Hòa Bình)

Tin & ảnh: Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/11, báo Kinh tế & Đô thị đã phối với Tập đoàn Việt Mỹ (Việt Mỹ Group), Công ty Cổ phần Archi Reenco Hòa Bình tổ chức chương trình “Tặng quà cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19” tại địa bàn xã Tân Vinh, Lâm Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Tham dự chương trình, về phía đơn vị tổ chức có các ông: Lại Bá Hà - Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị; Nguyễn Đăng Khoa - Tổng Giám đốc Việt Mỹ Group; Vương Khả Hải - Giám đốc Công ty Cổ phần Archi Reenco Hòa Bình.
Về phía tỉnh Hòa Bình và huyện Lương Sơn có bà Nguyễn Linh Ngọc - Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Hòa Bình; ông Đỗ Ngọc Vinh - Phó Tổng Biên tập báo Hòa Bình, ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn, cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND và 60 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc địa bàn xã Tân Vinh, Lâm Sơn.
Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Lại Bá Hà phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại buổi trao quà, ông Lại Bá Hà - Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị cho biết, trong 2 năm qua, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến các địa phương và nhiều gia đình trong cả nước. Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, báo Kinh tế & Đô thị đã thực hiện chương trình “Cùng Kinh tế & Đô thị chung tay phòng chống dịch Covid-19” qua chương trình này chúng tôi nhận được sự ủng hộ, chia sẻ nhiệt tình của các doanh nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội cũng như cả nước. Báo đã phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức nhiều chương trình tặng quà cho gia đình chính sách xã hội, gia đình hoàn cảnh khó khăn, các khu cách li y tế trên địa bàn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Nghệ An.
“Hôm nay chúng tôi rất vui khi nhận được sự chung tay của Tập đoàn Việt Mỹ, doanh nghiệp đang có các dự án hoạt động trên địa bàn huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình). Việc làm này thể tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh đối với đồng bào gặp khó khăn do dịch bệnh, món quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của doanh nghiệp và những người làm báo chia sẻ với người dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19” - ông Lại Bá Hà cho hay.
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn nhận quà trao tặng từ Tập đoàn Việt Mỹ và báo Kinh tế & Đô thị.
Việt Mỹ Group là doanh nghiệp đa ngành hoạt động trong lĩnh vực: Y tế, môi trường, sản xuất và thương mại. Hiện nay đang đẩy mạnh tập trung vào bất động sản, với hai dòng sản phẩm chính, gồm: Nghỉ dưỡng ngoại ô và Nghỉ dưỡng du lịch biển, nhiều dự án quy mô lớn, vị trị đắc địa trên địa bàn cả nước: Dự án Ivoryvillas Lâm Sơn Resort quy mô 66ha (huyện Lương Sơn, Hòa Bình), Dự án tổ hợp thương mại - dịch vụ nghỉ dưỡng A&V diện tích 5ha (tỉnh Phú Yên), Dự án khu biệt thự sinh thái cao cấp Nha Trang Sea View quy mô 39ha (tỉnh Khánh Hòa)...
 Giám đốc Công ty Cổ phần Archi Reenco Hòa Bình Vương Khả Hải phát biểu tại buổi lễ.
Giám đốc Công ty Cổ phần Archi Reenco Hòa Bình Vương Khả Hải cho biết, năm 2021 tiếp tục là một năm đầy khó khăn, thách thức khi đại dịch Covid-19 nhiều lần tấn công, đe dọa an toàn, sức khỏe Nhân dân. Kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đời sống người dân đặc biệt là những người dân nghèo gặp nhiều khó khăn, rất nhiều người bị mất việc làm hoặc thu nhập hết sức bấp bênh.
Nhân dân Việt Nam luôn có truyền thống đoàn kết sắt son, tinh thần “nhường cơm sẻ áo”. Những lúc khó khăn, gai góc nhất càng là dịp để mỗi người dân thể hiện khí chất của tinh thần dân tộc, sự đoàn kết, “bầu ơi thương lấy bí cùng”, “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”. Tại thời điểm này, phẩm chất của dân tộc một lần nữa được củng cố và phát huy toàn diện.
60 suất quà đã được trao tận tay người dân huyện Lương Sơn có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19.
“Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, để chăm lo tốt hơn cho gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng nghèo, đồng bào bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai… Hôm nay, Tập đoàn Việt Mỹ, Công ty Cổ phần Archi Reenco Hòa Bình cùng báo Kinh tế & Đô thị phối hợp tổ chức chương trình này với mong muốn những phần quà nhỏ sẽ phần nào hỗ trợ đồng bào trong lúc khó khăn, để cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh” - ông Vương Khả Hải chia sẻ.
Trong chương trình lần này, Ban tổ chức đã trao tặng 60 suất quà (mỗi suất gồm quà và 1.000.000 đồng tiền mặt) cho 60 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn và 50.000 khẩu trang y tế cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Lương Sơn.
Ông Nguyễn Thành Kính (69 tuổi), trú tại thôn Rổng Tằm, xã Lâm Sơn chia sẻ, do tuổi cao không còn sức lao động, dịch Covid-19 xảy ra, những lao động chính trong gia đình cũng mất đi nguồn thu nhập, đời sống gặp nhiều khó khăn, phải đề nghị giúp đỡ từ chính quyền địa phương, không khỏi xúc động khi nhận được sự hỗ trợ.
"Không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đã quan tâm đến hoàn cảnh của gia đình tôi giữa lúc dịch bệnh. Món quà có thể không lớn về vật chất, nhưng nó tiếp thêm tinh thần cho chúng tôi vượt qua khó khăn này" - ông Nguyễn Thành Kính nói.
Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn (Hòa Bình) Nguyễn Văn Danh mong muốn sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự chung tay từ cộng đồng doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế của huyện.
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn Nguyễn Văn Danh cảm ơn sự chia sẻ, chung tay hỗ trợ người dân hoàn cảnh khó khăn nói chung và người dân trên địa bàn huyện Lương Sơn nói riêng của báo Kinh tế & Đô thị, Tập đoàn Việt Mỹ. Mong muốn thời gian tới sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn nữa dành cho người dân, đặc biệt giai đoạn từ nay đến năm 2025 khi huyện Lương Sơn phát triển thành thị xã nên rất cần sự tham gia đầu tư từ cộng đồng doanh nghiệp.
“Hiện nay, Tập đoàn Việt Mỹ đã đầu tư trên địa bàn huyện, trong quá trình hoạt động kinh doanh chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để kinh doanh có hiệu quả nhất. Tới đây, huyện Lương Sơn với mục tiêu phát triển thành thị xã, rất nhiều tiềm năng, lợi thế cho các nhà đầu tư nghiên cứu, lựa chọn. Chúng tôi mong muốn ngoài lĩnh vực đang triển khai, doanh nghiệp sẽ mở rộng sang những lĩnh vực khác, tạo ra công ăn việc làm, đóng góp cho ngân sách địa phương ngày càng tăng trưởng” - ông Nguyễn Văn Danh nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần