Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Báo Kinh tế & Đô thị tặng quà cho đồng bào dân tộc tỉnh Bình Phước

Kinhtedothi - Trong chương trình “Nghĩa tình tháng 7”, đoàn cán bộ, phóng viên Văn phòng đại diện báo Kinh tế & Đô thị tại TP Hồ Chí Minh đã có chuyến thăm, tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc S’Tiêng, M’Nông có hoàn cảnh khó khăn nhận giữ rừng Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. 

Ngày 27/7, nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023), đoàn cán bộ, phóng viên Văn phòng đại diện báo Kinh tế & Đô thị tại TP Hồ Chí Minh, đã có chuyến thăm và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số S’Tiêng, M’Nông thuộc các cộng đồng tham gia giữ rừng trong Vườn quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước).

Chương trình Nghĩa tình tháng 7 của báo Kinh tế & Đô thị tổ chức tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
Cán bộ, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đang hoàn thiện những phần quà để trao tặng cho đồng bào S’Tiêng, M’Nông
Vào lúc 9 giờ ngày 27/7, khoảng 100 hộ đồng bào S’Tiêng, M’Nông đã có mặt tại hội trường Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập để nhận quà

Đến dự có ông Hoàng Anh Tuân – Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập; ông Điểu Chương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), cùng 100 hộ người đồng bào khó khăn đang nhận giữ rừng.

Đại diện báo Kinh tế & Đô thị cùng lãnh đạo địa phương trao quà cho đồng bào. 
Nhà báo Đoàn Bá Trường cùng cán bộ, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị trao quà cho đồng bào.
Nhà báo Đoàn Bá Trường cho biết đây là dịp thể hiện sự san sẻ với đồng bào còn khó khăn nhưng vẫn tham gia bảo vệ rừng.
Đồng bào S’Tiêng, M’Nông thuộc các cộng đồng tham gia giữ rừng trong Vườn Quốc gia Bù Gia Mập nhận quà của báo Kinh tế & Đô thị.
Kiểm lâm viên Dương Quang Hùng (người dân tộc Tày, thứ 3 từ trái sang), bị lâm tặc chém đứt cánh tay trái vào nhiều năm trước, nhận quà của báo Kinh tế & Đô thị.
Nhà báo Thanh Huy phỏng vấn kiểm lâm viên Dương Quang Hùng.

Phát biểu tại buổi tặng quà, nhà báo Đoàn Bá Trường - Trưởng Văn phòng đại diện báo Kinh tế & Đô thị tại TP Hồ Chí Minh cho biết, chương trình “Nghĩa tình tháng 7” là hoạt động thường niên của báo Kinh tế & Đô thị, trải dài từ miền Bắc đến miền Nam. Hoạt động này không những nhằm ôn lại truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam, mà còn là dịp thể hiện sự tri ân đến những thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ cùng những hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Dịp 27/7 năm nay, được sự đồng ý của Ban Biên tập giao cho Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Nghĩa tình tháng 7 ở tỉnh Bình Phước. Tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập nơi biên cương của Tổ quốc, có khoảng 600 hộ dân tham gia nhận khoán trồng và giữ rừng, bảo vệ rừng, trong đó có nhiều hộ rất khó khăn. Vì vậy, chúng tôi đã liên hệ với chính quyền địa phương cùng Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập để trao tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá khoảng 1 triệu đồng (gồm 200.000 đồng và phần quà trị giá 800.000 đồng) cho 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nơi đây. Nhằm san sẻ với đồng bào còn khó khăn nhưng vẫn không quản khó khăn tham gia công tác bảo vệ rừng và góp phần bảo vệ biên cương của Tổ quốc, nhà báo Đoàn Bá Trường chia sẻ.

Hộ giữ rừng là người đồng bào nhận quà.
Người dân phấn khởi khi nhận quà của báo Kinh tế & Đô thị
Chị Điểu Thị chở con nhỏ từ cách xa 30km, đến nhận phần quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của báo Kinh tế & Đô thị.

Đáp lại sự chân tình của đoàn cán bộ, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Hoàng Anh Tuân - Phó giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc Gia Bù Gia Mập đã cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của báo và các đơn vị tài trợ đã không quản ngại đường xa để đem những món quà đến với đồng bào.

Các hộ giữ rừng vượt 70km từ xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) sang tỉnh Bình Phước nhận phần quà nhiều ý nghĩa của báo Kinh tế & Đô thị.
Hai trong nhiều hộ giữ rừng vui mừng khi nhận phần quà nhỏ bé của báo Kinh tế & Đô thị trong ngày 27/7. 
Các hộ giữ rừng ở xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) trước khi lên đường về nhà.  

Đợt này, Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh của báo Kinh tế & Đô thị, trao tặng 100 phần quà cho 100 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn thuộc các cộng đồng tham gia giữ rừng trong Vườn Quốc gia Bù Gia Mập ở các xã Đắk Ơ và Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Mỗi phần quà gồm sữa, gạo, mì gói, vở học sinh, đèn học, phong bì tương đượng 1 triệu đồng/phần.

Các hộ giữ rừng trong Vườn Quốc gia Bù Gia Mập nhận quà và gửi cảm ơn báo Kinh tế và Đô thị. Clip: Tân Tiến.

Anh Hoàng Văn Chất (SN 1987, thuộc cộng đồng giữ rừng ở xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) bộc bạch: “Khi được lãnh đạo Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập gọi điện mời lên nhận quà của báo Kinh tế và Đô thị, tôi và nhiều anh em trong cộng đồng giữ rừng rất vui. Từ sáng sớm, mặc dù trời mưa nhưng chúng tôi vẫn vượt hơn 70km đường rừng từ tỉnh Đắk Nông sang tỉnh Bình Phước để nhận món quà. Xin chân thành cảm ơn quý báo”.

 

Vườn quốc gia Bù Gia Mập có tổng diện tích hơn 25.598ha, nơi đây bảo tồn các nguồn gen quý hiếm của hệ động và thực vật thuộc vùng Đông Nam Bộ. Vườn có diện tích tự nhiên 21.476ha, gồm 388ha rừng giàu, 2.798ha rừng trung bình, 1.692ha rừng nghèo, 5.064ha rừng hỗn giao và 11.434ha rừng tre, nứa. Vùng đệm của vườn có diện tích 15.200ha, gồm 7.200ha thuộc tỉnh Bình Phước và 8.000ha của tỉnh Ðắk Nông. Ngày 27/11/2002, được mang tên Vườn quốc gia Bù Gia Mập.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh

Tận mắt xem kỹ thuật thiến gà của đồng bào Tày, Nùng

Tận mắt xem kỹ thuật thiến gà của đồng bào Tày, Nùng

Mùa săn... lộc trời

Mùa săn... lộc trời

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiên tai, dịch hại

Phú Thọ hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiên tai, dịch hại

05 Nov, 12:10 PM

Kinhtedothi - Tỉnh Phú Thọ quyết định hỗ trợ đến 12 triệu đồng cho mỗi con bò sữa bị thiệt hại, 500 nghìn đồng cho mỗi đàn ong mật. Mức hỗ trợ này trích từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương, được quy định tại Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND nhằm trợ người dân sớm ổn định sản xuất sau thiên tai, dịch hại.

Khám bệnh, phát thuốc và ngày hội “Tự hào thương hiệu Việt” tại phường Thuận An

Khám bệnh, phát thuốc và ngày hội “Tự hào thương hiệu Việt” tại phường Thuận An

26 Oct, 05:24 PM

Kinhtedothi - Sáng 26/10, tại phường Thuận An, Ủy ban MTTQ, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Công đoàn phường phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy và Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn Satra tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và ngày hội “Tự hào thương hiệu Việt” dành cho đoàn viên, hội viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ