Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 1/6

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Rà soát xét nghiệm, giảm mật độ công dân trong khu cách ly; Chấn chỉnh, thực hiện nghiêm quy định cách ly tập trung; Món quà tinh thần cho thiếu nhi… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 124 ra ngày 1/6/2021.

 Trang nhất số 124 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 1/6/2021
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Rà soát xét nghiệm, giảm mật độ công dân trong khu cách ly
Trước diễn biến có nhiều ca mắc Covid-19 mới (là các F1 tiếp xúc nhiều với F0 trước khi cách ly) ở khu cách ly tập trung ở Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô, với tinh thần toàn lực tổng tấn công, thần tốc chặn đứng, đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh nhằm bảo vệ sức khỏe, an toàn của người dân, tạo tiền đề thực hiện thằng lợi “mục tiêu kép” trong tình hình mới, ngày 31/5, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã kiểm tra thực địa điểm cách ly, chỉ đạo san tải, giảm mật độ, đảm bảo an toàn, không để xảy ra lây nhiễm chéo...
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra thực tế Khu cách ly.
Chấn chỉnh, thực hiện nghiêm quy định cách ly tập trung
Chiều 31/5, Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội họp trực tuyến dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.
 Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng phát biểu tại phiên họp.
Nhập khẩu vaccine Covid-19: Tạo cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp
Ngày 31/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã nghe Bộ Y tế báo cáo về tình hình, tiến độ nhập khẩu vaccine phòng Covid-19.
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 tại Công ty Mtex, TP Hồ Chí Minh. Ảnh Mạnh Hùng
Ra mắt chuyên trang điện tử Pháp luật và Xã hội của báo Kinh tế & Đô thị
Ngày 28/5/2021, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cấp Giấy phép số 38/GP-CBC mở chuyên trang Pháp luật và Xã hội  (phapluatxahoi.kinhtedothi.vn) của báo điện tử Kinh tế & Đô thị.
 Ra mắt giao diện mới chuyên trang điện tử Pháp luật và Xã hội của báo Kinh tế & Đô thị.
Đổi mới quản lý Đầu tư công Chấm dứt đầu tư dàn trải, manh mún
Giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công khoảng 2,87 triệu tỷ đồng tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV (sẽ khai mạc vào tháng 7 tới). Nếu kế hoạch này được Quốc hội thông qua, 5 năm tới vốn đầu tư công sẽ tăng 0,87 triệu tỷ đồng,tức gần gấp rưỡi so với vốn Chính phủ giao 5 năm vừa qua.
 Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vốn đầu tư công được đầu tư và đưa vào khai thác. Ảnh Trần Thường
Hà Nội ưu tiên hỗ trợ tiêu thụ nông sản
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến đầu ra cho nông sản tại nhiều địa phương gặp khó khăn. Nhằm hỗ trợ các tỉnh, hiện ngành Công Thương Hà Nội đang đẩy mạnh hoạt động kết nối, tạo điều kiện cho các địa phương tiêu thụ nông sản, qua đó hạn chế tình trạng được mùa mất giá.
 Người tiêu dùng mua vải thiều Thanh Hà tại siêu thị Big C. Ảnh Lê Nam
Gỡ nút thắt trong đầu tư hạ tầng giao thông TP Hồ Chí Minh
Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các vùng động lực, cực tăng trưởng, các dự án lớn, dự án quan trọng, kết nối liên vùng…Kiên quyết khắc phục đầu tư dàn trải, lảng phí, kém hiệu quả… Đó là các quan điểm chỉ đạo tại Chỉ thị 13/CT-TTg ban hành ngày 23/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Với TP Hồ Chí Minh một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước, để giữ vững vị trí trong đóng góp tăng trưởng kinh tế và ngân sách Nhà nước thì bứt tốc đầu tư hạ tầng giao thông là một trong ba đột phá.
Bài 1: Bài toán nào cho vốn đầu tư hạ tầng giao thông
Thực tế thời gian gần đây phát triển của TP Hồ Chí Minh có tốc độ chậm lại do một số nguyên nhân khác nhau cả khách quan và nội tại, nhưng hạ tầng giao thông được ví như chiếc áo quá chật so với cơ thể phát triển là một nguyên nhân đáng lưu ý.
 Tuyến metro số 1 từ Thủ Đức nhìn về hướng trung tâm TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh là xa lộ Hà Nội thường gặp tình trạng ùn tắc giao thông
Giao địa phương làm đường cao tốc: Nhiều địa phương chưa sẵn sàng
Việc giao cho các tỉnh, TP quyền làm đầu mối thực hiện các dự án Quốc lộ (QL), cao tốc đi qua bàn được kỳ vọng sẽ “giải phóng” tiềm năng của các địa phương, thúc đẩy tiến độ triển khai dự án. Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng đủ nguồn lực và sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ này.
 Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng là một trong những công trình giao thông được tỉnh Quảng Ninh xây dựng bằng ngân sách địa phương kết hợp kêu gọi xã hội hóa. Ảnh Minh Cương
Thị trường condotel: Khó chồng khó
Thời gian này được xem là khoảng thời gian “lịch sử” với thị trường bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng, nhất là loại hình condotel khi phải liên tiếp đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất như vướng mắc pháp lý, siết thu thuế và đặc biệt là tiếp tục bị ảnh hưởng dịch Covid-19.
 Khách hàng tham quan phối cảnh dự án condotel ''The Sóng'' của Tập đoàn An Gia
Ý kiến chuyên gia: Rủi ro khi vay ngân hàng đầu tư condotel
Chuyên gia BĐS Nguyễn Văn Đực cho rằng, vay ngân hàng để đầu tư các dự án condotel đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đang tự đặt mình vào thế rủi ro.
 Chuyên gia BĐS Nguyễn Văn Đực
Lừa đảo, chiếm đoạt tiền từ thiện: Hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng
Vừa qua, một số đối tượng có hành vi tạo lập các trang mạng xã hội với danh nghĩa hoạt động từ thiện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm. Đây là thủ đoạn phạm tội rất đáng lên án và người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh bị các đối tượng lợi dụng, chiếm đoạt tài sản.
 Lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng tại tỉnh Quảng Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức giả từ thiện. Ảnh TTXVN
Tại phường Trung Văn, quận nam Từ liêm: Người dân khổ vì xưởng nước đá trong khu dân cư
Theo phản ánh của những người dân sinh sống trong ngõ 125 phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm gửi đến báo Kinh tế & Đô thị trong thời gian qua, một xưởng sản xuất nước đá (địa chỉ số 3, phố Đại Linh) hoạt động thâu đêm, suốt sáng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.
 Xưởng đá tại số 3, ngõ 125 phố Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.
Món quà tinh thần cho thiếu nhi 
Bữa tiệc nghệ thuật lỡ hẹn vào dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 vì đang trong giai đoạn giãn cách phòng dịch Covid-19. Dù vậy, nhiều chương trình truyền hình đã được bổ sung, xây dựng thu hút sự quan tâm của các em nhỏ. Ngoài ra, các nhà hát cũng xây dựng nhiều chương trình để sẵn sàng bung lên sân khấu vào dịp Hè khi dịch bệnh được khống chế.
 Các nghệ sĩ nỗ lực chuẩn bị các tiết mục đặc sắc dành tặng thiếu nhi trong dịp hè 2021. Ảnh Lại Tấn
Nhân Tháng hành động vì trẻ em 2021: Chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh”, diễn ra từ ngày 1/6 đến 30/6. Tại Hà Nội, các địa phương đã xây dựng kế hoạch với nhiều giải pháp quan tâm và bảo vệ trẻ em.
 Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Công ty CP Sữa Việt Nam tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Ảnh Trần Oanh
Nghỉ Hè vẫn không ngừng ôn tập 
Kỳ nghỉ Hè của học sinh (HS) năm nay khác biệt so với mọi năm bởi nhiệm vụ năm học của hầu hết các trường còn dang dở nên dù được nghỉ Hè nhưng HS vẫn được khuyến khích duy trì nhiệm vụ ôn tập theo đề cương và hướng dẫn của giáo viên.
 Tuy đã nghỉ hè nhưng học sinh vẫn ôn tập kiến thức.
Phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò: Đẩy nhanh tiêm phòng vaccine
Dịch bệnh viêm da nổi cục (VDNC) ở trâu, bò đang lan rộng cả nước. Dù vẫn kiểm soát khá tốt, tuy nhiên, Hà Nội không thể chủ quan với nguy cơ bùng phát của dịch bệnh này, nhất là trong bối cảnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, có thể ảnh hưởng đến nguồn cung thực phẩm.
 Dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò đang được Hà Nội kiểm soát khá hiệu quả. Ảnh Tùng Nguyễn
Nỗi lo chất lượng nông sản
Kết quả giám sát trong Tháng hành động vì An toàn thực phẩm (ATTP) năm 2021 của Sở NN&PTNT Hà Nội cho thấy, chất lượng nông sản vẫn là nỗi lo lớn. Nguy cơ mất ATTP tiềm ẩn đối với nhóm thực phẩm tiêu dùng phổ biến.
 Đoàn liên ngành Sở NN&PTNT Hà Nội kiểm tra một cơ sở kinh doanh nông sản, thực phẩm.
Tập đoàn MASAN: Đồng hành cùng các đơn vị tuyến đầu chống dịch
Tiếp tục đồng hành cùng cả nước với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Tập đoàn Masan và các công ty thành viên đã tiến hành trao tặng hơn 12.000 thùng sản phẩm gồm thực phẩm và nước uống dinh dưỡng hỗ trợ các chốt biên phòng tại biên giới, bệnh viện và các địa phương nằm trong tâm dịch.
 Tập đoàn Masan đồng hành cùng Bộ Y tế hỗ trợ Nhân dân Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch Covid-19.
Thị trường dầu mỏ khởi sắc
Các chuyên gia dự báo lạc quan rằng giá dầu sẽ tăng mạnh trong thời gian tới sau khi ghi nhận tháng leo dốc thứ hai liên tiếp bất chấp dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Ấn Độ - một trong những quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới và lo ngại dầu thô từ Iran tái gia nhập thị trường.
 Giá dầu vừa ghi nhận tháng tăng thứ hai liên tiếp. Ảnh Reuters