Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 14/6

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vaccine “Made in Việt Nam”: Tiến dần tới chủ động nguồn cung; Kỳ thi lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội: Thành công trọn vẹn… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 135 ra ngày 14/6/2021.

 Trang nhất số 135 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 14/6/2021
Vaccine “Made in Việt Nam”: Tiến dần tới chủ động nguồn cung
Mặc dù Bộ Y tế nỗ lực nhập khẩu 150.000 liều vaccine để người dân tiêm phòng Covid-19 trong năm 2021, nhưng không thể mãi trông chờ vào hàng ngoại. Chính vì vậy, Việt Nam phải nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine để kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp bách phòng chống dịch Covid-19.
 Tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine Covivac. Ảnh Viết Chung
Học và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập”sang “làm theo” Bác
Sáng 12/6, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh Thanh Hải
Kỳ thi lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội: Thành công trọn vẹn
Diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 phức tạp cộng thêm thời tiết mưa bão bất thường, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021 - 2022 của TP Hà Nội được cả hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô quan tâm theo dõi. Đến thời điểm này, có thể khẳng định, kỳ thi đã được tổ chức thành công trọn vẹn khi vừa đảm bảo an toàn; vừa chất lượng và đúng quy chế.
 Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng BCĐ thi, tuyển sinh TP Hà Nội Chử Xuân Dũng kiểm tra tại điểm thi trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Thanh Xuân sáng 13/6. Ảnh Nam Du
Đề thi vừa sức nhưng vẫn bảo đảm phân loại thí sinh
Đề thi 4 môn vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 tại Hà Nội được đánh giá bám sát kiến thức cơ bản, bám sát cấu trúc và góp phần giải tỏa tâm lý cho các thí sinh, dự đoán phổ điểm thi có thể sẽ cao hơn năm trước.
 Các thí sinh tại điểm Thi THTP Vân Nội, huyện Đông Anh. Ảnh Phạm Hùng
Đoàn y tế Hà Nội hoàn thành xuất sắc hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch
Ngày 12/6/2021, Đoàn hỗ trợ y tế Hà Nội đã làm việc với tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Lạng Giang về kết quả phối hợp hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.
 Đoàn nhân viên y tế của TP Hà Nội lên đường hỗ trợ Bắc Giang phòng, chống dich hôm 16/5. Ảnh Huy Giang.
Giảm giá nhưng thị trường sắt, thép vẫn chưa hạ nhiệt
Những ngày gần đây, giá sắt, thép trên thị trường đột ngột giảm mạnh. Điều này khiến người tiêu dùng, DN xây dựng kỳ vọng từ này đến hết năm 2021 giá sắt thép sẽ hạ nhiệt.
 Sản xuất thép tấm tại Công ty TNHH Siam Steel Viet Nam. Ảnh Hải Linh
Doanh nghiệp mong được hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn
Số lượng DN rút lui khỏi thị trường tiếp tục tăng cao trong 5 tháng đầu năm nay. Làn sóng Covid-19 thứ 4 đang tiếp tục đẩy DN vào những khó khăn mới. Các chuyên gia cho rằng, ngoài việc giảm thuế, phí thì cần phải có những biện pháp hỗ trợ cụ thể hơn.
 Giảm tiền thuê đất, miễn giảm thuế cho DN, hộ và cá nhân kinh doanh để tháo gỡ khó khăn trong dịch Covid 19. Ảnh Thanh Hải
Chủ động các giải pháp chống úng ngập mùa mưa
Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trong hai ngày cuối tuần (12 - 13/6) - thời điểm tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Hà Nội liên tục có mưa lớn trên diện rộng đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của các thí sinh, phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, do đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên tình trạng ngập úng đã không diễn ra phức tạp.
 Công nhân Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội hút bùn đất tạo dòng chảy trước mùa mưa bão. Ảnh Trần Dũng
Chợ “cóc” hoạt động tại Khu đô thị Linh Đàm: Bất cập từ quy hoạch đô thị
Nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19, TP Hà Nội đã yêu cầu chính quyền các quận, huyện kiểm tra, xử lý nghiêm hàng rong, chợ “cóc” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh. Có thể khẳng định, đây là biện pháp cần thiết, hợp lý. Song, thực tế cho thấy, việc triển khai các quy định này tại một số khu vực, đặc biệt là những khu vực đông dân cư hiện gặp không ít khó khăn.
 Chợ ''cóc'' họp dưới chân tòa nhà HH4B, HH4C, HH3A, HH3B cụm tòa nhà HH Linh Đàm.
Bãi “lậu” xe khách gây rối loạn đô thị trung tâm
Tại nhiều quận nội thành đang tồn tại những bãi trông giữ xe khách, vừa gây mất an ninh trật tự khu vực, vừa ảnh hưởng tiêu cực đến giao thông trên những tuyến đường phố trung tâm. Điều đáng nói, tình trạng này đã tồn tại dai dẳng nhiều năm dù lực lượng chức năng và chính quyền địa phương có đủ chế tài để xử lý dứt điểm.
 Bãi ''lậu'' của xe khách Hải Vân tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.
Cải cách hành chính tại huyện Thanh Trì: Gắn hiệu quả với trách nhiệm từng cá nhân
Theo công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) mới đây, huyện Thanh Trì đã đạt bước tiến cao khi vươn từ vị trí thứ 23 năm 2019 lên thứ 6 năm 2020 trong số 30 quận, huyện, thị xã và đứng đầu khối huyện của TP. Đây là kết quả của nỗ lực không ngừng từ huyện đến các xã, thị trấn trong triển khai những giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, DN khi đến với cơ quan chính quyền.
 Công chức bộ phận một cửa UBND huyện Thanh Trì giải quyết TTHC cho công dân.
Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đã mang gạo lên chùa
Nghe tin tác giả của các tác phẩm lớn “Đội gạo lên chùa”, “Mẫu thượng ngàn”, “Hồ Quý Ly”- Nguyễn Xuân Khánh qua đời chiều hôm qua (12/6) tôi không ngạc nhiên nhưng quá thương tiếc. Không ngạc nhiên vì biết ông ốm đã lâu, mấy năm liền chỉ nằm, khi nào khá lắm, có khách đến vợ ông mới đỡ ông ngồi dậy và cũng chỉ ngồi nhìn xa xăm về đâu đó, tai như không nghe nhưng vẫn nhận biết. Ốm đến mức, người thăm ông ốm nhiều lần nhất như nhà giáo Phạm Toàn tác giả (“72 chiếc cối đá” và nhiều cuốn khác nữa ) cũng đã đi trước ông 2 năm rồi.
 Chuyện ngõ nghèo là tác phẩm xuất bản sau cùng của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Ảnh Nguyên Ngọc
Hiệu quả kép từ mô hình Câu lạc bộ B93
Khi tham gia câu lạc bộ (CLB) B93 - mô hình quản lý, giáo dục, tư vấn, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, nhiều hội viên đã được sinh hoạt trị liệu, hỗ trợ học nghề, tìm kiếm việc làm, vay vốn tạo việc làm có thu nhập và ổn định cuộc sống.
 Hội viên Câu lạc bộ B93 ở các phường của quận Cầu Giấy được tư vấn, khám sức khỏe, điều trị các bệnh về phòng chống tái nghiện. Ảnh Trần Oanh
Hà Nội sẵn sàng ứng phó nguy cơ lũ rừng ngang
Ngập lụt không còn là hiện tượng hiếm gặp trên địa bàn Hà Nội. Lịch sử từng ghi nhận các trận lũ lớn trên sông Tích, sông Bùi xảy ra vào các năm 1971, 1985, 2008. Gần đây nhất vào năm 2018, mức lũ đã lên tới 7,51m - vượt ngưỡng lịch sử từng được ghi nhận.
 Nạo vét cải tạo lòng dẫn sông Bùi đoạn qua huyện Chương Mỹ. Ảnh Tùng Nguyễn
Chợ trung tâm huyện Sóc Sơn sẽ sớm hoạt động trở lại
Gần ba năm sau khi xảy ra vụ cháy chợ trung tâm của huyện Sóc Sơn, bà con tiểu thương nơi đây chuẩn bị được quay trở lại buôn bán, kinh doanh trong một khu chợ mới.
 Chợ trung tâm huyện Sóc Sơn đã cơ bản hoàn thành các hạng mục.
Agribank đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19
Đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Agribank đã tích cực ủng hộ kinh phí cho hoạt động phòng chống dịch trên toàn quốc.
 Đại diện Agribank, Chủ tịch HĐTV Agribank Phạm Đức Ấn trao ủng hộ 60 tỷ đồng Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19.
G7 lên kế hoạch đối phó đại dịch trong tương lai
Nhóm 7 nhà lãnh đạo của các nước gồm Vương quốc Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Mỹ đã họp mặt trực tiếp tại Cornwall, Tây Nam nước Anh từ ngày 11 - 13/6, để thảo luận về nhiều lĩnh vực, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã tàn phá các nền kinh tế và thúc đẩy chăm sóc sức khỏe thành một ưu tiên trên toàn thế giới. Các quốc gia Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia và Nam Phi cũng tham dự với tư cách khách mời.
 Cuộc họp của lãnh đạo G7 tại Cornwall, vương quốc Anh, ngày 13/6. Ảnh AP