Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 15/12

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Đẩy nhanh rà soát, gỡ vướng cho các dự án; Đoàn công tác TP Hà Nội trao quà hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại Quảng Bình… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 294 ra ngày 15/12.

 Trang nhất số báo 294 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 15/12/2020
Khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII
Theo TTXVN - Sáng 14/12, Hội nghị lần thứ 14 BCH T.Ư Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Ngoài các nội dung: Tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp, của Quốc hội, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; xem xét, thông qua nội dung các Dự thảo văn kiện, hoàn chỉnh lần cuối trình Đại hội XIII của Đảng;... hội nghị lần này, T.Ư sẽ giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; Dự thảo Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác. 
 Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị T.Ư Đảng lần thứ 14, khóa XII. Ảnh: TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Đẩy nhanh rà soát, gỡ vướng cho các dự án

Sáng 14/12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng với Tổ đại biểu HĐND TP số 13 đã tiếp xúc cử tri tại huyện Chương Mỹ sau kỳ họp 18, HĐND TP khóa XV. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Phạm Hùng
Đoàn công tác TP Hà Nội trao quà hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại Quảng Bình
Ngày 14/12, Đoàn công tác của TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn đã đến thăm và trao hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Quảng Bình. Cùng tham gia đoàn có Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Nguyễn Lan Hương. Về phía tỉnh Quảng Bình có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu.
 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao hỗ trợ 5 tỷ đồng cho tỉnh Quảng Bình.
Tọa đàm - Tư vấn pháp luật chủ đề: “Những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019”: Làm rõ những quy định sắt sườn với người lao động
Chiều 14/12, báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Hội Luật gia TP Hà Nội tổ chức tọa đàm - tư vấn pháp luật trực tuyến với chủ đề: “Những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019”. Tham gia buổi tọa đàm có luật sư Nguyễn Hồng Tuyến - Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội, luật sư Nguyễn Quốc Việt và luật gia Phạm Thu Hương.
 Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Duy Khánh
Kinh doanh Outlet: Hiểu đúng để phát huy hiệu quả
Để tiêu thụ lượng hàng lỗi mốt, các thương hiệu thế giới thường“bắt tay” nhau áp dụng cách kinh doanh Outlet (đưa hàng trực tiếp từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng thông qua tổng kho) để bán hàng tồn và người tiêu dùng được mua hàng "xịn" với giá rẻ. Trên thế giới, hình thức kinh doanh Outlet đã trở nên phổ biến, tuy nhiên, tại Việt Nam loại hình kinh doanh này vẫn chưa phát triển. 
 Cửa hàng JOCKEY Outlet trên phố Chùa Bộc. Ảnh: Lê Nam
Gấp rút xây dựng khung pháp lý cho vay ngang hàng
Hoạt động cho vay ngang hàng (P2P) bắt đầu xuất hiện từ năm 2016 và hiện có khoảng 100 công ty. Khó có thể phủ nhận tính tiện lợi của hình thức P2P đang được áp dụng tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, nhưng để loại hình này phát huy được hiệu quả, Chính phủ cần sớm có khung pháp lý để quản lý hoạt động vay và cho vay, cũng như những công ty trung gian nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro đổ vỡ.
 Cần có khung pháp lý để hoạt động cho vay ngang hàng được đi vào khuôn khổ. Ảnh: Công Hùng
Hàng Việt "sống khỏe" nhờ kênh tạp hóa
Nằm trong các khu dân cư, diện tích không quá lớn, hệ thống cửa hàng tiện lợi, tạp hóa ngày càng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Đây cũng là kênh tiêu thụ hiệu quả các sản phẩm do DN Việt Nam sản xuất.
 Người tiêu dùng chọn mua hàng tại một cửa hàng tiện ích trên địa bàn quận Cầu Giấy. Ảnh: Phạm Hùng
Grab hoạt động trái phép tại nhiều địa phương?
Dù chưa được cấp giấy phép kinh doanh nhưng Grab vẫn ngang nhiên hoạt động ở nhiều địa phương. Đây thực sự là một nghịch lý khó ai có thể ngờ được. 
 Việc Grab tăng giá, tăng chiết khấu trong thời gian qua đã khiến nhiều tài xế bức xúc. Ảnh: Phạm Hùng
Thực hiện dự án bất động sản theo hình thức BT: Sớm lấp lỗ hổng về luật
Trước nhiều bất cập phát sinh, Quốc hội đã quyết định dừng thực hiện dự án bất động sản (BĐS) theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư kể từ ngày 15/8/2020 và dừng triển khai dự án BT mới, kể từ ngày Luật Đầu tư có hiệu lực từ 1/1/2021. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, chỉ nên dừng trong một giai đoạn nhất định nhằm kiện toàn các luật liên quan để tái khởi động những dự án BT.
 Trên thực tế, nhiều dự án BT đã phát huy được hiệu quả kinh tế và mang lại lợi ích cho cộng đồng. Ảnh: Doãn Thành
Lại nóng chuyện duyệt, dán nhãn phim
Dán thêm nhãn 21+, đưa phim phổ biến trên không gian mạng vào quản lý để ngăn chặn những nội dung xuyên tạc, vi phạm thuần phong mỹ tục văn hóa Việt Nam là những đề xuất bổ sung trong dự thảo Luật Điện ảnh sửa đổi được các nhà làm điện ảnh quan tâm, bàn thảo sôi nổi.
 Thời gian qua, một số phim chưa qua kiểm duyệt vẫn được chiếu trên Netflix.
Phòng, chống dịch Covid-19 tại bệnh viện: Kiểm soát chặt người ra, vào
Lo ngại nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào nước ta bất cứ lúc nào, thời điểm này, các bệnh viện (BV) tại Hà Nội tiếp tục có nhiều biện pháp thắt chặt kiểm soát người ra vào, rà soát quy trình khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh Covid -19.
 Nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Đức Giang hướng dẫn bệnh nhân đeo khẩu trang.
Dấu ấn của nông dân Thủ đô
Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư T.Ư Đảng, các cấp Hội nông dân Thủ đô đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia vào các đề án, kế hoạch, hiện thực hoá mục tiêu phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.
 Nông dân huyện Mê Linh chăm sóc hoa vụ Tết nguyên đán 2021. Ảnh: Phạm Hùng
Liên kết phát triển “sữa bò 4 sao”
5 năm từ khi thành lập, Hợp tác xã (HTX) chế biến sữa bò Phù Đổng (huyện Gia Lâm) đã liên kết chặt chẽ với các hộ chăn nuôi để phát triển các sản phẩm từ sữa bò, tích cực tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của TP Hà Nội.
 Hợp tác xã Chế biến sữa bò Phù Đổng liên kết tiêu thụ sữa nguyên liệu cho hàng chục hộ chăn nuôi.
Châu Âu ngày càng quan tâm đến Biển Đông
Reuters hôm 10/12 dẫn lời ông Nicolas Chapuis, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) ở Trung Quốc, cho rằng EU và Mỹ nên cùng hợp tác để chống lại những chiêu trò cưỡng chế ngoại giao của Bắc Kinh, đồng thời phối hợp với các bên liên quan vấn đề Biển Đông.
 Chiến hạm Mỹ và Pháp trong mộtlần phối hợp ởThái BìnhDương vào năm 2018. Ảnh: USNavy