Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 17/6

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mỗi doanh nghiệp phải cụ thể hóa phương án phòng, chống dịch Covid-19; Chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất lịch sử: Vũ khí chấm dứt đại dịch Covid-19… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 138 ra ngày 17/6/2021.

 Trang nhất số báo 138 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 17/6/2021
Mỗi doanh nghiệp phải cụ thể hóa phương án phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 16/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã đến kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại một số DN trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hoài Đức.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 tại cụm công nghiệp An Khánh.
Chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất lịch sử: Vũ khí chấm dứt đại dịch Covid-19
Việt Nam vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thêm vaccine phòng Covid-19 từ các nguồn cung ứng trên toàn cầu để đạt mục tiêu 150 triệu liều như Nghị quyết 21 của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định, vaccine là vũ khí để chấm dứt đại dịch Covid-19. Tới đây, toàn quốc sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng có quy mô lớn nhất trong lịch sử nước ta.
 Tiêm vaccine phòng Covid-19 tại Bệnh viện E, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Hà Nội đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TP Hà Nội đã ký ban hành Quy chế hoạt động số 18-QC/BCĐ của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở TP Hà Nội.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại Sở GD&ĐT Hà Nội. Ảnh: Công Hùng
Báo chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động trong thông tin
Ngày 16/6, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT), Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban công tác báo chí, xuất bản. Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị.
 Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch HĐND Thành phố chúc mừng các cơ quan báo chí
Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), chiều 16/6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác của TP đã tới thăm, chúc mừng 3 cơ quan báo chí của Trung ương và Hà Nội là Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Đại biểu Nhân dân, Báo Hà Nội mới.
 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tặng hoa chúc mừng báo Hànộimới nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021). Ảnh: Quang Thái
Doanh nghiệp mua bán điện mặt trời trực tiếp, tại sao không?
Việc quản lý điện mặt trời đang gặp nhiều khó khăn, bất cập, khi quy hoạch còn chắp vá, hệ thống truyền tải yếu kém và hệ thống lưu trữ điện không được tích hợp. Cần giải pháp cấp bách gỡ vướng cho DN để không lãng phí nguồn đầu tư và chuyển dịch sang năng lượng sạch. Đó là ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý, DN đưa ra tại Tọa đàm “Nghịch lý thừa điện mặt trời: Giải pháp nào đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp?” tổ chức mới đây.
 Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh có công suất 45MW với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, mỗi năm sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 75 triệu kWh/năm của Tập đoàn T&T. Ảnh: Hoàng Anh
Startup thành công với nước ép
Với việc mang lại những trải nghiệm và lợi ích hoàn toàn khác biệt, cùng một dịch vụ chuyên nghiệp, tiện lợi, cô gái Trần Thanh Huyền - Founder True Juice đã khởi nghiệp thành công với mô hình kinh doanh nước ép rau củ quả vốn không mới mẻ trên thị trường.
 Trần Thanh Huyền - founder True Juice.
Mô hình “nhà đổi nhà”: Cẩn trọng với những hệ lụy phát sinh
Không cần tiền mặt vẫn mua được nhà, người mua sẽ được ngân hàng cho vay 100% giá trị căn hộ lãi suất 0% đến khi nhận nhà theo chương trình “home for home - nhà đổi nhà”. Phương án đưa ra nghe có vẻ khá hấp dẫn nhưng dưới góc nhìn của một số chuyên gia, nếu nhân rộng chương trình này sẽ kéo lùi hoạt động giao dịch trên thị trường bất động sản (BĐS).
 Nhà đầu tư tham khảo thông tin một dự án bất động sản ở Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Trạm thu phí bỏ hoang: "Cái bẫy" cho người tham gia giao thông

Hết thời gian thu phí, chủ đầu tư rút đi nhưng lại “quên” không tháo dỡ khiến cho những trạm thu phí bỏ hoang trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông với không ít vụ tai nạn chết người xảy ra.

 Hiện trường vụ tai nạn tại trạm thu phí Cầu Rác.
Các huyện chuẩn bị lên quận: Thách thức lớn về môi trường
Việc chuyển đổi một số huyện lên quận tại Hà Nội là xu hướng tất yếu của quá trình đô thị hóa. Điều này sẽ mang lại những lợi ích về phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng khiến các địa phương đối mặt với thách thức mới về môi trường nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
 Thu gom rác thải trên địa bàn xã Nam Hồng, huyện Đông Anh. Ảnh: Phạm Hùng
Tăng dưỡng chất cho sáng tạo điện ảnh
 Sáng tạo trong các lĩnh vực văn hóa là yếu tố quan trọng tron gviệc khẳng định thương hiệu “Thành phố sáng tạo” của TP Hà Nội. Trong đó, điện ảnh - ngành nghệ thuật có thể kết nối sức mạnh của âm nhạc, sân khấu, quảng cáo, du lịch... đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, Hà Nội đang tham vấn ý kiến của các chuyên gia điện ảnh, nhằm phát triển lĩnh vực giàu tiềm năng này.
 Các nhà làm điện ảnh quốc tế sải bước trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ V.
Cảnh giác chiêu lừa “chạy” sổ đỏ
Chỉ vì e ngại thủ tục hành chính, đất đai vướng mắc khó cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), nhiều trường hợp phải tìm đến dịch vụ cấp sổ đỏ qua “cò” lên đến tiền tỷ. Tuy nhiên, chính vì sự tin tưởng và không đề phòng nên có những đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, chiếm đoạt tài sản của người dân.
 Bị cáo Thái Duy Phương tại phiên tòa.
Vạch trần phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy
Với nhiều thủ đoạn, phương thức hoạt động, tội phạm ma túy luôn nghĩ ra những nơi cất giấu ma túy rất tinh vi như thuê chung cư cao cấp, sử dụng khách sạn hạng sang để hoạt động mua bán; ngụy trang giấu vào mắm tôm, gói vào túi trà... Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, qua những kinh nghiệm dày dặn của lực lượng Cảnh sát Điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội, những thủ đoạn của tội phạm đã bị lật tẩy.
 Đối tượng và tang vật vụ án Công an Hà Nội bắt giữ.
Gỡ rào cản đầu tư vào nông nghiệp
Hướng tới mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nhanh và bền vững, Hà Nội đang nỗ lực tháo gỡ những rào cản và triển khai nhiều chính sách hấp dẫn nhằm thu hút DN, hợp tác xã (HTX) đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.
 Nuôi cấy đông trùng hạ thảo tại Công ty CP Dược thảo Thiên Phúc (huyện Thanh Oai). Ảnh: Phạm Hùng
Trái ngọt ở Thuần Mỹ
Qua hơn một năm đưa giống nho Hạ Đen vào trồng thử nghiệm đến nay mô hình nho hạ đen của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thuần Mỹ (huyện Ba Vì) đã bắt đầu cho những trái ngọt đầu tiên, mở ra hướng phát triển kinh tế mới tại địa phương.
 Cán bộ Hợp tác xã nông nghiệp Thuần Mỹ (huyện Ba Vì) chăm sóc vườn nho Hạ Đen.
Hà Nội kiến nghị nhiều giải pháp tăng tốc các dự án ODA
Theo UBND TP Hà Nội, các dự án ODA hiện nay đang triển khai tại Hà Nội chủ yếu là các dự án lớn về đường sắt đô thị, quá trình triển khai nhiều gặp nhiều vướng mắc cần các Bộ ngành liên quan quan tâm xử lý để góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện.
 Vốn đầu tư công và vay ODA của Việt Nam chủ yếu đầu tư trong các dự án giao thông. Trong ảnh Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng
Hà Nội hoan nghênh Dự án trường Đại học quản lýchâu Âu
Ngày 16/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã tiếp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tạiViệt Nam, ông Giorgio Aliberti tới bàn thảo các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có Dự án trường Đại học quản lý châu Âu. Cùng tham dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước Pháp, Bỉ và Italia.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao quà lưu niệm cho Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần