Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 19/10

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Sớm khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân ổn định cuộc sống; Lũ chồng lũ, miền Trung oằn mình chống chọi… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 19/10/2020.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Sớm khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân ổn định cuộc sống
Tại chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020, tổ chức tối 17/10, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có lời thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân các tỉnh bị bão lũ, đồng thời kêu gọi Nhân dân cả nước tiếp tục động viên, giúp đỡ người nghèo, người gặp hoạn nạn khó khăn.
 Nước dâng cao gây lũ lụt tại Quảng Trị. Ảnh: Quang Hải
Lũ chồng lũ, miền Trung oằn mình chống chọi
15 công nhân đang bị vùi dưới lớp sâu đất đá do sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) chưa được tìm thấy. Cùng với tang lễ 13 Liệt sĩ hy sinh khi đi làm nhiệm vụ cứu hộ ở Rào Trăng 3, đồng bào, chiến sĩ cả nước lại phải đón nhận tin dữ từ Quảng Trị khi 22 cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 lại bị sạt lở vùi lấp.
 Tư lệnh Quân khu 4 Nguyễn Doãn Anh (bìa trái) báo cáo tình hình với Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (giữa) về công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Nhật Bắc
Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020
Các đơn vị của TP phải làm việc với tâm thức phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu KT-XH của năm 2020 để chào mừng thắng lợi của Đại hội Đảng bộ TP vừa qua. Đó là một trong những chỉ đạo được Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến giao ban công tác 9 tháng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ của 3 tháng cuối năm năm 2020 của UBND TP vừa qua.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công Thọ
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Bắt đầu từ sự nhiệt tâm
Với mỗi cán bộ ở cơ sở, việc  tìm cho mình một phương pháp làm việc để luôn gần dân, hiểu dân, đồng hành cùng người dân trong mỗi phong trào, hoạt động ở cơ sở là một trong những kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.  
 Ông Trần Ngọc Quyến (thứ 5 từ phải qua) được nhận Giấy khen về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của quận Đống Đa năm 2010.
Chủ động nguồn cung, ổn định thị trường cuối năm
Ngành công thương đảm bảo đủ nguồn hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát quản lý thị trường chống buôn lậu qua đó ngăn chặn tình trạng găm hàng, tăng giá những tháng cuối năm. Đó là khẳng định của lãnh đạo Bộ Công Thương tại buổi họp báo thường kỳ do Bộ Công Thương tổ chức cuối tuần qua. 
 Người tiêu dùng mua hàng tại siêu thị Big C Thăng Long. Ảnh: Thanh Hải
Gấp rút gỡ khó cho sản xuất, kinh doanh
Tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay đã ảnh hưởng lớn đến tình hình hoạt động kinh doanh, sản xuất của hàng loạt DN. Những giải pháp về chính sách trước mắt và lâu dài để phục hồi và phát triển kinh tế là rất quan trọng, cần nhanh chóng được thực hiện đúng, trúng và hiệu quả.
 May hàng xuất khẩu tại Công ty may Nam Sơn, Sơn Tây. Ảnh: Hải Linh
Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô": Dấu ấn năm thứ 9
Hôm nay (19/10), tại trường THCS Lê Quý Đôn (quận Cầu Giấy), báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban ATGT TP, Sở GTVT, Sở GD&ĐT, Công an TP Hà Nội…tổ chức Lễ phát động Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” và khởi động cuộc thi trắc nghiệm trên internet năm 2020.
 Lễ phát động cuộc thi tìm hiểu về ATGT tại trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Thanh Xuân năm 2019. Ảnh: Công Hùng
Xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp: Bắt đầu từ ngõ xóm
Để xây dựng Thủ đô ngày càng Xanh - Sạch - Đẹp, trong những năm qua, hàng loạt biện pháp được triển khai, nhờ đó bộ mặt đô thị đã có những khởi sắc tích cực. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, nếu chỉ quan tâm đến các tuyến phố chính, trục xuyên tâm… mà bỏ quên khu vực ngõ, xóm là một thiếu sót lớn.
 Nhân dân phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy tiến hành tổng vệ sinh ngõ xóm ngày cuối tuần.
Hà Nội hoàn thiện hạ tầng giao thông: Tiền đề phát triển các đô thị vệ tinh 
Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Hà nhận định, thời gian tới, TP cần tập trung hơn nữa vào việc hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối đến 5 đô thị vệ tinh (ĐTVT): Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên, Sóc Sơn. Bởi đây là tiền đề rất quan trọng, cần đi trước để tạo sức bật mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội tại các ĐTVT.
 Đại lộ Thăng Long - tuyến đường giao thông nối trung tâm TP Hà Nội với các đô thị vệ tinh. Ảnh: Việt Linh
Công an Hương Sơn góp phần  ổn định địa bàn
Hương Sơn là xã đất rộng, người đông của huyện Mỹ Đức, đặc biệt có khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, hàng năm đón hàng triệu lượt du khách, đây chính là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Nhưng nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của Công an xã, tình hình ANTT đã luôn ổn định.
 Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hương Sơn trao đổi nghiệp vụ quản lý đối tượng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Công Tâm
Bảo tồn văn hóa bằng công nghệ thực tế ảo
Nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020), tạp chí Tia Sáng phối hợp với các đơn vị tổ chức tọa đàm “Bước vào lịch sử: Chùa Một Cột và công nghệ thực tế ảo”. Tại buổi tọa đàm, nhóm Sen Hertigen đã cho ra mắt sản phẩm “Đề xuất phương án chùa Diên Hựu - chùa Một Cột thời Lý”.
 Chùa Một Cột thời Lý được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo.
Xét tuyển đại học bổ sung: Cơ hội lựa chọn lại những ngành phù hợp
Ngay sau khi xét tuyển xong đợt đầu tiên, nhiều trường đại học (ĐH) cân đối, xem xét thông báo xét tuyển nguyện vọng (NV) bổ sung ĐH chính quy. Đây là cơ hội cho những thí sinh chưa trúng tuyển đợt đầu cân nhắc để có lựa chọn NV ngành phù hợp nhất.
 Thí sinh làm thủ tục nhập học vào trường Đại học Giáo dục năm 2020. Ảnh: UED
Quản lý khai thác cát sỏi: Cần xử lý hình sự cácvụ vi phạm nghiêm trọng
Tình trạng khai thác trái phép cát sỏi lòng sông trên địa bàn Hà Nội hiện diễn biến rất phức tạp. Việc xử lý có lúc, có nơi chưa thực sự quyết liệt khiến tình trạng này chưa có nhiều chuyển biến tích cực trong thời gian qua.
 Tàu chuyên chở cát sỏi di chuyển trên sông Hồng. Ảnh: Trọng Tùng
Đan Phượng phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Huyện Đan Phượng không chỉ đi đầu TP Hà Nội trong xây dựng nông thôn mới mà còn là địa phương điển hình trong phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC), góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.
 Mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao của Hợp tác xã sản xuất rau hữu cơ Cuối Quý cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.
Thủ tướng Nhật Bản thăm Việt Nam: Phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
Chiều 18/10, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga rời thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức, kéo dài 4 ngày, với điểm đến đầu tiên là Việt Nam.
 Thủ tướng Yoshihide Suga và phu nhân Mariko lên đường thăm Việt Nam và Indonesia từ sân bay Haneda,Tokyo, chiều 18/10. Ảnh: Kyodo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần