Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 19/8

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy tốt tài nguyên chất xám, nguồn lực tri thức; Hà Nội tổ chức thành công 100% Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 19/8/2020.

Trang nhất số báo 193 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 19/8/2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy tốt tài nguyên chất xám, nguồn lực tri thức

Ngày 18/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên chính thức với sự tham gia của 238 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 18.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận T.Ư Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Thiếu tướng - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Quốc Duyệt...

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Hải
Hà Nội tổ chức thành công 100% Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở
Chiều 18/8, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã thông báo về kết quả tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở của Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo thông tin tại buổi giao ban báo chí. Ảnh: Trần Long
Củng cố tổ chức cơ sở Đảng nhìn từ Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội - Bài 3: Bài học về sự quyết liệt, sát sao
Việc củng cố các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) yếu kém hoặc có vấn đề khó khăn đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của nhiều cơ quan, đơn vị. Nhưng để thành công, quan trọng hơn là sự sát sao, xác định trách nhiệm và phải quyết tâm, quyết liệt khát khao giải quyết mới có thể thành công.
Đại hội Đảng bộ xã Vân Tảo nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức thành công
Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9: Hiện vật xưa kể “Ngày Độc lập 2/9”
Bộ quần áo kaki do gia đình ông Trịnh Văn Bô đặt may tại phố Hàng Trống, được Bác Hồ sử dụng trong nhiều sự kiện quan trọng; chiếc micro Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình; 2 cuốn sổ tay ghi nhật ký công việc của Bác… là những hiện vật quý được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam trong chuyên đề “Ngày Độc lập 2/9”, từ nay cho đến hết tháng 9/2020.
Bộ quần áo kaki Bác Hồ mặc trong các sự kiện quan trọng sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945
Bao giờ hết lo mưa lớn là ngập?
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song điệp khúc “cứ mưa là ngập” trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là những trận mưa lớn, khiến nhiều người dân hễ mưa là lại lo ngay ngáy. Song, theo một số chuyên gia, đây là điều khó tránh khỏi trong hoàn cảnh hệ thống thoát nước chưa đáp ứng được tốc độ đô thị hóa.
Công nhân xử lý úng ngập trên phố Tràng Tiền sau trận mưa chiều 17/8. Ảnh: Phạm Tùng
Bán điện một giá lúc này là bất hợp lý
Ngày 18/8, Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc họp bàn về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để sửa đổi Quyết định 28/2014, được Bộ đưa ra lấy ý kiến trong thời gian qua. Tại cuộc họp, sau khi tính toán và cân nhắc, nhiều ý kiến đã đề xuất rút phương án điện một giá.
Công nhân EVN Hà Nội vận hành cấp điện tại trạm 110kV Bờ Hồ. Ảnh: Ngọc Hà
Vàng đang bớt lấp lánh trong mắt nhà đầu tư
 Giá vàng trong nước vừa trải qua một đợt biến động mạnh, cao chưa từng có rồi lại sụt giảm kỷ lục. Biên độ mua bán cũng tăng kỷ lục lên tới 5 - 6 triệu đồng và chênh lệnh với giá thế giới thất thường. Nguyên nhân do đâu và có ảnh hưởng tới nền kinh tế như thế nào, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với TS Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia xung quanh vấn đề này.
Giao dịch tại một cửa hàng vàng trên đường Trần Duy Hưng. Ảnh: Thanh Hải
Thông tư 15/2020/TT-BGTVT và quy định tạm dừng thu phí đường bộ: Chế tài nghiêm nhưng khó khả thi
Thông tư 5/2020/TT-BGTVT của Bộ GTVT vừa ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/9/2020 được đánh giá là văn bản có giá trị răn đe cao trong quản lý hoạt động thu phí khi “treo” hàng loạt hình phạt nghiêm khắc nếu xảy ra các vi phạm. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, sẽ không dễ để thực hiện theo đúng những quy định này.
Trạm thu phí Quốc lộ 2 BOT đoạn Nội Bài - Vĩnh Yên. Ảnh: Việt Hùng
Mất an toàn tại công trình xây dựng: Giám sát lỏng lẻo, chế tài chưa nghiêm
Thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra nhiều vụ tại nạn lao động liên quan đến các công trình xây dựng. Các chuyên gia cho rằng, để giải quyết vấn đề này cần phải có chế tài mạnh với đơn vị thi công và cơ quan giám sát.
Công nhân làm việc tại đường vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm. Ảnh: Thanh Hải
Quy hoạch các tuyến phố Hà Nội: Còn nhiều bất cập
Để xử lý tận gốc nhà siêu mỏng, siêu méo, đảm bảo phát triển theo quy hoạch tổng thể, đồng thời tạo bộ mặt văn minh, hiện đại cho các tuyến phố, đường mới mở thì việc lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị hai bên tuyến đường là việc bắt buộc phải được thực hiện trước khi phê duyệt dự án xây dựng tuyến đường.
Nhà siêu méo xuất hiện trên tuyến phố Đại La sau khi mở rộng thực hiện dự án Đường vành đai 2 trên cao.
Mở rộng xét nghiệm PCR, chủ động chống dịch
Ngày 18/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý - Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 của TP đã ký ban hành Công điện khẩn số 07/CĐ-UBND gửi Giám đốc các sở, ban, ngành TP; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn về một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Giãn cách chỗ ngồi tối thiểu tại nhà hàng, quán cafe từ 0 giờ ngày 19/8. Ảnh: Hải Linh
“Nhịp cầu nhà nông”: Sát cánh cùng nông dân làm giàu
Những năm gần đây, “Nhịp cầu nhà nông” đã trở thành diễn đàn thân thuộc của nông dân Hà Nội. Không chỉ mang đến những kiến thức bổ ích giúp bà con chăm sóc, phòng trừ bệnh hiệu quả cho cây trồng, vật nuôi, “Nhịp cầu nhà nông” còn là cơ hội để nông dân nắm bắt thông tin thị trường, chia sẻ kinh nghiệm làm giàu.
Nhờ trồng bưởi tôm vàng, nhiều hộ dân tại xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng vươn lên làm giàu.

 Đường Nhuệ lãnh 30 tháng tù

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ) xin không giảm nhẹ tội. Ngoài 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Xuân Đường còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng.
Đường Nhuệ tại phiên toà xét xử vụ án Cố ý gây thương tích. Ảnh chụp màn hình
Quản lý đất đai, xây dựng tại Thanh Oai: Gắn trách nhiệm từng cá nhân
Thanh Oai là một trong những huyện đang nảy sinh thực trạng người dân bỏ hoang đất sản xuất nông nghiệp rất lớn. Bên cạnh đó, một số xã liền kề địa bàn có tốc đô thị hóa diễn ra nhanh, kéo theo bất cập trong công tác quản lý đất đai, xây dựng. Để không phát sinh vi phạm mới, huyện Thanh Oai đã quyết liệt vào cuộc xử lý...
Tháo dỡ công trình vi phạm trên địa bàn xã Kim Thư
Nhật Bản như chưa từng có Abenomics
Kinh tế Nhật Bản trong quý II/2020 rơi vào suy thoái kỷ lục, khi “bão” Covid-19 thổi bay mọi thành quả trong 8 năm qua của chương trình kích thích kinh tế dưới thời Thủ tướng Shinzo Abe - Abenomics.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại lễ tưởng niệm 75 năm thảm họa bom nguyên tử Hiroshima hôm 6/8. Ảnh: AP