Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 21/12

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dán thông báo phạt nguội xe dừng, đỗ sai quy định: Cách làm hay nhưng vẫn rườm rà; Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in 299 ra ngày 21/12.

 Trang nhất số 299 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 21/12/2020
Phó Thủ tướng Thường trực chúc mừng Giáng sinh đồng bào giáo dân Thủ đô
Chiều 20/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến chúc mừng Giáng sinh Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Toà Giám mục Hà Nội, nhân dịp Giáng sinh năm 2020. Cùng đi với Phó Thủ tướng Thường trực có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh.
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm Đức giám mục Vũ Văn Thiên và Giáo phận Hà Nội. Ảnh: Lê Sơn
Dán thông báo phạt nguội xe dừng, đỗ sai quy định: Cách làm hay nhưng vẫn rườm rà
Từ ngày 15/12, CSGT Hà Nội bắt đầu áp dụng biện pháp dán thông báo xử phạt nguội vi phạm dừng, đỗ sai quy định đối với xe ô tô. Cả lực lượng thực thi lẫn người dân đều đánh giá cao biện pháp này, tuy nhiên vẫn còn những thủ tục rườm rà, cần thiết phải xem xét, tinh gọn hơn.
 Dán phạt nguội trên đường Giải Phóng. Ảnh: Doãn Tấn
Hà Nội mong muốn trở thành trung tâm cung ứng các sản phẩm OCOP
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã nhấn mạnh như trên khi đến dự, phát biểu trong Hội thảo Kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) các tỉnh Nam Bộ và đẩy mạnh tuyên truyền thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19 tại không gian văn hóa ẩm thực quận Tây Hồ. Chương trình do Văn phòng Điều phối Nông thôn mới (NTM) T.Ư, Văn phòng điều phối NTM Hà Nội, Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam... phối hợp tổ chức cuối tuần qua
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP. Ảnh: Phạm Hùng
Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn
Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU về việc tổ chức Tết năm 2021. Trong đó, chỉ rõ các nhiệm vụ cần lưu ý để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2021 và vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng quà Tết cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Vì dịp Tết Canh tý 2020. Ảnh: Thanh Hải
Hàng Việt vào hệ thống phân phối nước ngoài: Thách thức về tiêu chuẩn chất lượng
Hệ thống bán lẻ nước ngoài đã và đang là giải pháp xuất khẩu hàng Việt hiệu quả. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thị trường xuất khẩu cũng như nguồn cung hàng hóa trên thế giới xáo trộn và đứt gãy, hơn bao giờ hết, DN Việt Nam cần được trợ lực nhiều hơn để đưa hàng Việt đi khắp năm châu.
 Gian trưng bày sản phẩm Vinamilk tại Hội chợ, Triển lãm quốc tế. Ảnh: Thu Hà
Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chíp
Với mục tiêu chuyển đổi 100% số lượng thẻ từ sang thẻ chíp theo đúng kế hoạch, thời gian qua, một loạt ngân hàng đã tích cực triển khai thay thẻ cho khách hàng.
 Thẻ chip Vietbank Napas thích hợp với hình thức thanh toán mua sắm tại trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi. Ảnh: An Phú
Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ: Tìm mô hình mới
Sự an toàn, tính mạng của người dân sống trong nhiều khu chung cư cũ (CCC) ở Hà Nội đang bị đe dọa khi nguy cơ sụp đổ tại nhiều tòa nhà đã hết niên hạn sử dụng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do vậy, việc cải tạo, xây dựng lại CCC không thể chậm trễ hơn và cần nhanh chóng tìm ra các mô hình phù hợp để đẩy nhanh tiến độ.
 Khu Tập thể A7 Tân Mai đã nứt vỡ, bong tróc gây nguy hiểm cho người dân. Ảnh: Vũ Cúc
Hỗ trợ để phục hồi thị trường bất động sản 
Từ đầu năm 2020 đến nay, trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thị trường bất động sản (BĐS) càng trở nên khó khăn. Phóng viên Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với TS Lê Xuân Nghĩa - nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia xung quanh giải pháp hỗ trợ để thị trường BĐS phục hồi trở lại.
 Thị trường BĐS tiếp tục cần những chính sách thiết thực từ Nhà nước. Ảnh: Doãn Thành
Đoạn tuyến Hoàng Minh Giám - Vũ Hữu: Tổ chức lại giao thông phục vụ thi công hầm chui
Đoạn tuyến dành riêng cho xe buýt BRT, từ Hoàng Minh Giám đến phố Vũ Hữu đã được mở cho lưu thông hỗn hợp sau khi rào chắn cứng hai bên mép đường, phục vụ thi công hầm chui Lê Văn Lương.
 Thi công rào chắn cứng trên đường Lê Văn Lương, hướng đi Hoàng Minh Giám. Ảnh: Ngọc Hải

Thực hiện phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính: Khắc phục hạn chế để tăng hiệu quả

Việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan thuộc TP đã góp phần đáng kể giúp nền hành chính dân chủ, minh bạch, chuyên nghiệp hơn, nhất là mang lại nhiều thuận tiện cho người dân. Song, thực tế việc triển khai đến nay thể hiện còn không ít hạn chế cần sớm được khắc phục, mới có thể đạt được hiệu quả tối đa.
 Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa quận Ba Đình. Ảnh: Thanh Hải
Hiến tặng hiện vật, tài liệu cho Bảo tàng Hà Nội: Kể chuyện văn hóa, lịch sử Thủ đô
Những chiếc áo được phát khi nhập ngũ, hộp đạn đại liên, 2 bếp dầu được mua theo diện phân phối, trang phục thanh đồng, bộ thờ gia tiên hơn 200 tuổi… là những hiện vật được người dân hiến tặng, gửi gắm tại Bảo tàng Hà Nội. Chủ nhân của các hiện vật mong muốn sẽ góp phần kể câu chuyện lịch sử, văn hóa Hà Nội cho thế hệ mai sau.
 Bộ đồ thờ hơn 200 tuổi của gia đình ông Phạm Hồng Ngọc hiến tặng Bảo tàng Hà Nội.
Không chủ quan với dịch sốt xuất huyết 
Thời điểm cuối năm, đặc biệt trong điều kiện thời tiết hiện nay, diễn biến dịch bệnh mùa Đông - Xuân khó lường, nhất là dịch sốt xuất huyết (SXH). Nguy hiểm hơn, ở giai đoạn này, người dân lo phòng dịch Covid-19 mà lơ là, chủ quan với SXH. Để phòng chống dịch bệnh có hiệu quả thì sự vào cuộc của cộng đồng đóng vai trò quyết định.
 Quang cảnh buổi tọa đàm trực tuyến ngăn ngừa, phòng, chống sốt xuất huyết dựa vào cộng đồng tại báo Kinh tế & Đô thị, ngày 18/12. Ảnh: Thanh Hải
Rốt ráo chuẩn bị lấy nước vụ Xuân
Từ 0 giờ ngày 12/1/2021, các hồ chứa thủy điện sẽ mở cửa xả phục vụ nguồn nước giep cấy vụ Xuân 2021. Cùng với các tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội đang tập trung chỉ đạo rốt ráo công tác chuẩn bị lấy nước.
 Công nhân kiểm tra hệ thống máy bơm tại Trạm bơm Phù Sa (thị xã Sơn Tây) chuẩn bị lấy nước vụ Xuân 2021. Ảnh: Trọng Tùng
Mở rộng diện tích bưởi đỏ Tân Lạc 
Năm 2019, Hà Nội đã bổ sung giống bưởi đỏ Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) vào cơ cấu giống bưởi của TP. Đây là giống bưởi vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô.
 Một mô hình trồng bưởi đỏ Tân Lạc tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ cho hiệu quả kinh tế cao.
Tin tặc tấn công Chính phủ Mỹ
Hàng loạt cơ quan Chính phủ Mỹ đã trở thành nạn nhân của cuộc tấn công mạng quy mô lớn. Ít nhất 6 cơ quan quan trọng trong Chính phủ Mỹ gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Năng lượng, Bộ An ninh nội địa và Bộ Thương mại trở thành nạn nhân của cuộc tấn công mạng quy mô lớn gần đây. 
 Chính phủ Mỹ trải qua cuộc tấn công mạng được cho là lớn nhất trong vòng 10 năm qua.