Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 21/8

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phòng chống dịch Covid-19 trong bệnh viện: Chủ quan sẽ phải trả giá đắt; Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội: Hà Nội đặt mục tiêu tăng thu nhập bình quân lên 8.500 USD/năm vào 2025…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 21/8/2020.

Trang nhất số báo 195 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 21/8/2020
Hội nghị lần thứ 25 Ban chấp hành Đảng Bộ TP Hà Nội khóa XVI: Tập trung hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2020, tổ chức thành công Đại hội XVII Đảng bộ TP
Ngày 20/8, Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội Khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, kế hoạch đề ra. Kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã có phát biểu chỉ đạo quan trọng. Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hải
Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội: Hà Nội đặt mục tiêu tăng thu nhập bình quân lên 8.500 USD/năm vào 2025
Ngày 20/8, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 25. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì hội nghị có: Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn...
Quang cảnh Hội nghị lần thứ 25 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVI). Ảnh: Thanh Hải
Phòng chống dịch Covid-19 trong bệnh viện: Chủ quan sẽ phải trả giá đắt
Đợt dịch Covid-19 lần thứ 2 đã có nhiều y bác sĩ nhiễm bệnh; nhiều bệnh nhân (BN), người nhà cùng lây bệnh trong môi trường bệnh viện (BV). Bài học đau xót từ BV Đà Nẵng vẫn còn đó. Tại Hà Nội, nhiều BV để lọt BN Covid-19 khiến dịch có nguy cơ khó kiểm soát đang là hồi chuông báo động đỏ.
Đo thân nhiệt cho người dân trước khi vào khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba. Ảnh: Xuân Lộc
Biểu giá điện nào là hợp lý?
“Giá điện sinh hoạt cần đảm bảo minh bạch, công bằng, hài hòa lợi ích các bên, tránh biểu giá gây “sốc” cho người dân” - đó là quan điểm của các chuyên gia tại buổi tọa đàm “Giá điện sinh hoạt: Mức nào là hợp lý” do Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Hà Nội phối hợp với GreenID tổ chức ngày 20/8 để thảo luận về các phương án xây dựng biểu giá điện bán lẻ (5 bậc thang và một giá).
Công nhân EVN đang kiểm tra đảm bảo đường dây diện. Ảnh: Nguyên Dương
Thị trường đồ dùng học tập: Ảm đạm vì Covid-19
Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là bước sang tháng 9, bắt đầu năm học mới. Để hút khách, các siêu thị bán đồ dùng học tập và các nhà sách đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mại giảm giá. Tuy nhiên, thị trường này hiện vẫn khá trầm lắng.
Người tiêu dùng mua đồ dùng học tập tại nhà sách Tiến Thọ
Quá tải chất thải rắn xây dựng
Các bãi chôn lấp cũ đã đầy, các bãi mới theo quy hoạch chưa được triển khai, trong khi các dự án thí điểm xử lý theo công nghệ nghiền nhằm tái chế chất thải rắn xây dựng (CTRXD) lại đang vướng rất nhiều về thủ tục, cơ chế thực hiện. Từ thực trạng này, nguy cơ TP Hà Nội có thể sẽ phải đối mặt với việc quá tải CTRXD trong thời gian ngắn tới đây.
Các khu xử lý CTR XD theo công nghệ nghiền đang dần quá tải do sản phẩm nghiền tái chế gặp khó trong vấn đề đầu ra.
Cải tạo mặt đường qua phố Keo: Nhà thầu UDIC cam kết chậm nhất 20/9 sẽ hoàn thành
Dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối từ Quốc lộ (QL) 5 vào Khu công nghiệp Hapro, đoạn qua phố Keo (huyện Gia Lâm) vẫn ì ạch do nhiều nguyên nhân. Chiều 19/8, các bên liên quan đã có buổi làm việc thống nhất phương án đẩy nhanh tiến độ dự án.
Đường qua phố Keo đã không thể đảm bảo an toàn nhưng vẫn phải cho lưu thông. Ảnh Duy Khánh
Gỡ vướng cho quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 108/2020/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Đây là thông tin được các cơ quan quản lý Nhà nước và DN mong đợi, kịp thời  gỡ nút thắt về Luật trước đây.
Nghị quyết 1082020NQ-CP giúp giải quyết những vướng mắc về thủ tục quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Ảnh: Doãn Thành
Đề xuất biện pháp cắt điện, nước để xử vi phạm hành chính: Thu hẹp phạm vi vào lĩnh vực xây dựng và bảo vệ môi trường
Việc ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) vẫn là nội dung có những quan điểm khác nhau sau khi Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý VPHC được chỉnh lý, tiếp thu. Theo dự kiến, 2 phương án liên quan đến vấn đề này sẽ được xây dựng để trình Quốc hội.
Công trình xây dựng sai phép 8B Lê Trực. Ảnh: Hải Linh
Kỳ vọng phục dựng "nỏ thần" An Dương Vương
Kỹ sư Vũ Đình Thanh đang trong quá trình hoàn thiện thiết kế một chiếc nỏ với mong muốn phục dựng "nỏ thần" Liên Châu của vua An Dương Vương trong truyền thuyết xưa. Cây nỏ này vừa được ông giới thiệu tại buổi toạ đàm khoa học do Đại học Quốc gia, Viện Việt Nam học và phát triển, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam phối hợp tổ chức hồi giữa tháng 8/2020.
Kỹ sư Vũ Đình Thanh và chiếc nỏ do ông chế tạo.
Hiệu quả từ phong trào dạy bơi cho học sinh
Thời gian qua, công tác phổ cập bơi và phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em tại quận Bắc Từ Liêm đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm nhằm tháo gỡ khó khăn, bất cập để mô hình hoạt động hiệu quả hơn.
Giáo viên dạy bơi cho học sinh trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm
Ngành chăn nuôi Hà Nội: Tái cơ cấu để hội nhập
Trước làn sóng đẩy mạnh xuất khẩu thịt gia súc, gia cầm từ các nước châu Âu vào Việt Nam sau khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) được ký kết, ngành chăn nuôi Hà Nội đang chủ động tái cơ cấu, thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Dây chuyền giết mổ lợn tại Công ty CP thực phẩm Vinh Anh
Chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên: Không có dấu hiệu trục lợi 
Vừa qua, báo Kinh tế và Đô thị nhận được thông tin phản ánh việc UBND xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên khi thực hiện chính sách hỗ trợ các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó có một số hộ cận nghèo, không đúng đối tượng. Để rộng đường công luận, phóng viên đã về địa phương làm việc với người dân và cán bộ xã, huyện.
Cán bộ xã Phượng Dực và thôn Xuân La rà soát lại các hộ dân trên địa bàn để xác định hộ nghèo và cận nghèo theo quy định
Trung Quốc đưa vũ khí ra quần đảo Hoàng Sa là vi phạm chủ quyền của Việt Nam
Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 20/8, phản ứng trước thông tin Trung Quốc điều oanh tạc cơ H-6J đến đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đầu tháng 8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết hành động này đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam và gây phức tạp tình hình ở Biển Đông. 
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại họp báo chiều 208. Ảnh: Minh Tuấn

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần