Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 21/9

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Hà Nội phải mẫu mực, đi đầu, làm gương về tất cả mọi phương diện; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh: Sẽ nỗ lực cùng Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô phát triển toàn diện và bền vững… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 20/9/2020.

 Trang nhất số báo 221 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 21/9/2020
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Hà Nội phải mẫu mực, đi đầu, làm gương về tất cả mọi phương diện
Theo TTXVN, sáng 19/9, tại Trụ sở T.Ư Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác chuẩn bị Đại hội XVII Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc. Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân… lãnh đạo nhiều ban, ngành, cơ quan T.Ư.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Duy Linh
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh: Sẽ nỗ lực cùng Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô phát triển toàn diện và bền vững
Chiều 18/9, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc  điều động, phân công, chỉ định đồng chí Chu Ngọc Anh - Bộ trưởng Bộ KH&CN đảm nhận chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao quyết định cho đồng chí Chu Ngọc Anh. Ảnh: Phạm Hùng
Cuối năm phải hoàn thành thu phí không dừng: Còn rào cản không dễ vượt qua
Còn hơn 3 tháng nữa là đến hạn hoàn thành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Dự án thu phí không dừng vẫn giống như một công trường tương đối ngổn ngang với bộn bề việc phải làm.
 Trạm thu phí không dừng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Trần Dũng
Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội: Thúc đẩy mục tiêu tăng công khai, minh bạch
Việc Thành ủy ban hành Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020” và thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện bài bản được nhận định là cách làm mới, riêng có của Hà Nội. Với các giải pháp đồng bộ được triển khai đã tăng hiệu quả phòng ngừa và xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh.
 Làm thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Thanh Hải
Agribank tích cực gỡ khó cho khách hàng vượt qua đại dịch
Nhằm hỗ trợ DN và người dân vượt qua khó khăn, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) luôn chủ động, tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cũng như thực hiện tốt chính sách tín dụng hỗ trợ khách hàng.
 Khách hàng giao dịch tại Agribank.
Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công
Theo Bộ KH&ĐT, sau hội nghị toàn quốc về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trung tuần tháng 7, tỷ lệ giải ngân cả nước 8 tháng năm 2020 đã tăng mạnh, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 250.000 tỷ đồng, bằng 50,7% kế hoạch năm và tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 bằng 50,1% và tăng 5,4%).
 Cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt được khánh thành ngày 28/8. Ảnh: Thanh Hải

Chính thức “mở cửa bầu trời”: Gỡ vướng để đón khách

Chuyến bay thương mại quốc tế đầu tiên đã thực hiện thành công đánh dấu “cánh cửa bầu trời” của Việt Nam chính thức được mở. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều vướng mắc cần phải tháo gỡ ngay trước khi khách quốc tế chính thức vào nước ta.
Hành khách được trang bị quần áo bảo hộ trên chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ đầu tiên. Ảnh: Giang Huy
Quản lý vệ sinh môi trường trên Đại lộ Chu Văn An: Quả bóng trách nhiệm vẫn đá qua, đá lại
Kinh tế & Đô thị ngày 24/8 (số 197) có bài: Vì sao Đại lộ Chu Văn An ngập trong rác thải? phản ánh tình trạng tập kết rác thải sai quy định trên tuyến (đoạn từ đường Nguyễn Xiển đến đường 70) gây mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường (VSMT). Sau khi Báo phản ánh, các cơ quan chức năng đã có văn bản phản hồi, tuy nhiên, câu hỏi “đơn vị nào phải chịu trách nhiệm” trước việc để xảy ra tình trạng được nêu vẫn chưa có hồi kết.
 Rác thải tập kết sai quy định trên Đại lộ Chu Văn An. Ảnh chụp sáng ngày 17/9.
Xử lý taxi "đại náo" bệnh viện: Bỏ ngỏ trách nhiệm của doanh nghiệp!
Tình trạng xe taxi bủa vây các cổng bệnh viện, gây mất an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn Hà Nội đã diễn ra nhức nhối từ lâu, dẹp được ít hôm lại đâu vào đấy. Nhiều ý kiến cho rằng, việc chỉ phạt tài xế mà bỏ quên trách nhiệm của các DN là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng “ném đá ao bèo” trong xử lý vi phạm.
 Xe taxi dừng đỗ trước cổng Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Hùng Phi
Ông Nguyễn Thành Tài bị tuyên 8 năm tù
Sáng 20/9, HĐXX phiên sơ thẩm TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Thành Tài (SN 1952, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh) và các đồng phạm trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại khu đất 8 - 12 Lê Duẩn.
 Bị cáo Nguyễn Thành Tài bị xử 8 năm tù.
Chụp ảnh cưới chăn gối trên phố Hà Nội: Phạt nặng để làm gương
Mấy ngày qua mạng xã hội xôn xao chia sẻ những hình ảnh được cho là hậu trường của một buổi chụp ảnh cưới tại phố đi bộ Hồ Gươm, cầu Long Biên và nhiều danh thắng khác của Hà Nội. Trong loạt hình ảnh này, êkíp chụp ảnh set up concept "giường chiếu" trắng tinh giữa nơi công cộng đã bị chính quyền “tuýt còi”. Tuy nhiên, sau sự việc người dân vẫn còn băn khoăn làm sao triệt tiêu được nhận thức lệnh lạc của giới trẻ, khi chế tài xử phạt cho các hàn vi này chưa rõ ràng.
 Cặp đôi nằm đắp chăn, đọc báo trên phố khiến cộng đồng mạng xôn xao. Ảnh: Facebook Hai Lecao
Đưa nấm Việt tiến ra thị trường
Với 5 sản phẩm được cấp sao, “nấm Việt KMS” là thương hiệu tiên phong của huyện Sóc Sơn trong thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đáng chú ý, ông chủ của thương hiệu này - anh Triệu Quang Trung (sinh năm 1974) vinh dự được chọn là một trong 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020.
 Anh Triệu Quang Trung kiểm tra chất lượng sản phẩm nấm ăn.
Người Việt tại Nga mùa đại dịch
Nếu tính từ năm 1981, khi có hơn 210.000 người Việt sang lao động và hợp tác ở Liên Xô, đến nay đã gần 4 chục năm, đã có tới ba thế hệ. Người Việt ở nước Nga sống chủ yếu bằng việc kinh doanh ở chợ, làm xây dựng nhỏ, làm nông trại và dịch vụ. Đại dịch Covid-19 kéo đến, việc mưu sinh của cộng đồng người Việt trở nên ảm đạm. Tuy nhiên, mọi người vẫn đang nương tựa vào nhau và chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến.
Bài 1: Phập phồng nỗi lo nơi đất khách, quê người
Những tháng vừa qua, hầu như các kênh truyền hình Nga, mỗi ngày đều dành một thời lượng lớn để thông báo liên tục về tình hình lây nhiễm virus, các hoạt động y tế, phổ biến các phòng tránh bệnh dịch. Người Việt nơi đất khách dõi theo tin tức, lo cho công việc làm ăn sa sút, sức khỏe của mình nơi vắng những người ruột thịt.
 Người Việt phát khẩu trang miễn phí cho người Nga.
TikTok được tiếp tục hoạt động tại Mỹ
Ứng dụng TikTok của Trung Quốc vừa “thoát hiểm” trong gang tấc khi Tổng thống Donald Trump thông báo phê duyệt thỏa thuận giữa ByteDance, công ty mẹ TikTok và tập đoàn Oracle của Mỹ.
 Tổng thống Trump ủng hộ Oracle, Walmart mua lạiTikTok.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần