Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 22/6

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhức nhối nạn rao bán thông tin cá nhân; Thêm cơ chế, chính sách tài chính đặc thù cho Hà Nội; Anh bộ đội với mô hình “Mỗi ngày một câu chuyện về Bác”… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 22/6/2020.

 Trang nhất số báo 143 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 22/6/2020

Nhức nhối nạn rao bán thông tin cá nhân

Chỉ cần vài cú click chuột, danh sách khách hàng từ thượng lưu đến bình dân đều được rao bán mức giá công khai, bất chấp quyền riêng tư của công dân bị xâm phạm.

 Thông tin cá nhân của nhiều người dân đã bị một số đối tượng đánh cắp và sử dụng với nhiều mục đích. Ảnh: Chiến Công

Thêm cơ chế, chính sách tài chính đặc thù cho Hà Nội

Theo Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua cuối tuần qua, trước khi bế mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, quy định về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP Hà Nội về quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước, mức dư nợ vay và sử dụng Quỹ dự trữ tài chính. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2020 và được thực hiện trong 5 năm.

 Doanh nghiệp làm thủ tục tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Anh bộ đội với mô hình “Mỗi ngày một câu chuyện về Bác”

Những câu nói, lời căn dặn của Bác Hồ luôn ngắn gọn, dễ hiểu, sâu sắc nên được Thiếu tá Lương Thái Dũng - Chính trị viên Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) ghi chép, học tập và làm theo mỗi ngày. Cũng chính từ đó mà Thiếu tá Lương Thái Dũng đã xây dựng hiệu quả mô hình “Mỗi ngày một câu chuyện về Bác”, đến nay đang có sức lan tỏa sâu rộng trong lực lượng vũ trang Thủ đô.

 Thiếu tá Lương Thái Dũng thực hiện buổi phát thanh “Mỗi ngày một câu chuyện về Bác” tại Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103

Hà Nội tuyên dương 509 học sinh giỏi tiêu biểu năm học 2019 - 2020

Ngày 20/6, tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương khen thưởng 509 học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2019 - 2020. 

 Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Bằng khen của UBND TP Hà Nội cho 26 học sinh THPT đoạt giải quốc tế

Lan tỏa thông điệp Việt Nam là "thiên đường du lịch an toàn"

Hiện các hãng hàng không liên tục tổ chức các chương trình khuyến mại giảm giá vé, phối hợp với DN du lịch xây dựng tour giảm giá nhằm kích cầu du lịch thời kỳ hậu Covid-19.

Tuy nhiên, để thu hút du khách, bên cạnh việc tổ chức các chương trình khuyến mại, ngành du lịch còn phải đẩy mạnh việc quảng bá Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện.

 Xe điện phục vụ du lịch tại phố cổ Hà Nội. Ảnh: Chiến Công

Hà Nội tạo cơ chế để hút vốn ngoại

Dù diễn biến tình hình dịch Covid-19 còn phức tạp, nhưng những tháng đầu năm 2020, TP Hà Nội có nhiều chuyển biến trong thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

  Nhiều dòng vốn FDI sẽ được đổ về Hà Nội trong thời gian tới đây. Ảnh: Công Hùng

Nhà ở thương mại giá thấp: Khó có cơ chế ưu tiên về thuế?

Bộ Xây dựng đang dự thảo về cơ chế khuyến khích nhà ở thương mại giá thấp, dự kiến trình Chính phủ trong quý III/2020. Nhưng những cơ chế ưu tiên về thuế cho các DN làm dự án nhà ở thương mại giá thấp vẫn đang gặp vướng mắc theo quy định của luật.

 Chưa có chính sách cụ thể ưu đãi cho nhà ở thương mại giá thấp. Ảnh: Doãn Thành.

Cư dân B6 Giảng Võ: Khổ vì hơi nóng, tiếng ồn điều hòa

Không chỉ chống chọi đợt nắng nóng thứ 2 liên tiếp, những cư dân sinh sống tại tòa chung cư B6 Giảng Võ - The Golden Armor (nhà B6), phố Nam Cao, phường Giảng Võ, quận Ba Đình còn khốn khổ vì hơi nóng và tiếng ồn từ dàn nóng điều hòa cỡ lớn của tòa nhà bên cạnh là Hà Nội Golden Lake - B7 (nhà B7) ngày đêm phả lên cửa sổ, cửa lan can các căn hộ.

 Các cục máy nóng điều hòa cỡ lớn nằm giữa 2 tòa nhà B6 và B7 gây tiếng ồn lớn, phả hơi nóng lên các căn hộ của tòa chung cư B6, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của các cư dân.

Ngăn chặn xe quá khổ, quá tải: Cần tước giấy phép doanh nghiệp có nhiều xe vi phạm

Liên quan đến công tác xử lý, ngăn chặn xe quá khổ, quá tải trên địa bàn TP,  phóng viên Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Lê Xuân Tiến. Ông Tiến cho biết, các DN có nhiều xe vi phạm, tái phạm tự ý thay đổi kết cấu để chở quá tải, cần bị xem xét tước giấy phép kinh doanh vận tải

 Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội Lê Xuân Tiến

Hồi sinh những không gian sáng tạo

Sau thời gian dài tạm dừng tổ chức vì dịch Covid-19, các không gian sáng tạo ở Thủ đô đang có những bước phục hồi tích cực với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Tuy vậy, để các không gian sáng tạo lấy lại phong độ như trước cần có sự đầu tư cả về vật chất lẫn tinh thần.

 Không gian sáng tạo tại Trung tâm văn hóa Pháp. Ảnh: Lại Tấn

Tuyển sinh Đại học năm 2020: Liệu sẽ có cơn mưa điểm 9, 10?

Cơ hội xét tuyển vào trường đại học (ĐH) rộng mở, đề thi dễ hơn năm trước nhưng nhiều thí sinh vẫn không khỏi lo lắng. Liệu sẽ có cơn mưa điểm 9, 10, thí sinh đạt tới 29 điểm 3 môn vẫn trượt vì không có điểm ưu tiên đã được đặt ra, là những điều còn băn khoăn.

 Thủy Trúc Thí sinh đang được tư vấn chọn ngành tại Ngày hội Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2020, sáng 21/6.

Tấc đất, tấc vàng không thể để hoang - Bài 1: Đâu rồi bờ xôi, ruộng mật

Sự phát triển mạnh mẽ của đô thị hóa, cùng thu nhập hấp dẫn từ các ngành nghề phi nông nghiệp khiến tình trạng bỏ hoang đất đai, ly nông, ly hương diễn ra ngày một phổ biến tại nhiều tỉnh, TP trên cả nước, trong đó có Hà Nội.

Trước thực trạng trên, mới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh chủ trương của TP là không để mét đất nào bị bỏ hoang. Và việc tìm lời giải cho vấn đề này đang là nhiệm vụ cấp thiết.

 Một diện tích đất canh tác nông nghiệp bị bỏ hoang trong vụ Xuân 2020 tại huyện Thanh Oai

EU thận trọng hơn với Trung Quốc

Brussels đã xác định không thể hành động “ngây thơ” như đã từng làm ở thời điểm sau khủng hoảng khu vực đồng euro…

 Hai lãnh đạo hàng đầu EU có cuộc họp đầu tiên với đối tác Trung Quốc vào ngày 226.