Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 23/11

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Hà Nội kỷ niệm trọng thể 650 năm ngày mất Danh nhân Chu Văn An: Tri ân và tôn vinh người thầy giáo lỗi lạc…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in 273 ra ngày 23/11.

 Trang nhất số báo 275 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 23/11/2020

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Nhận thức rõ để chủ động triển khai chính quyền đô thị

Ngày 20/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị “Thường trực Thành ủy thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội”. Chủ trì Hội nghị có Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ; Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong. Cùng dự có Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, đại biểu một số bộ, ngành...

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Linh

Hà Nội kỷ niệm trọng thể 650 năm ngày mất Danh nhân Chu Văn An: Tri ân và tôn vinh người thầy giáo lỗi lạc 

Cuối tuần qua, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 650 năm ngày mất Danh nhân Chu Văn An (1370-2020). Tham dự lễ kỷ niệm có: Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy (khoá XVI) Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ...

 Chương trình nghệ thuật lễ kỷ niệm 650 năm ngày mất danh nhân Chu Văn An. Ảnh: Hải Linh

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Quận Hà Đông phải trở thành một cực tăng trưởng của Thủ đô

“Quận Hà Đông cần đặt mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng của TP, có đóng góp vượt trội về GDP, là trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch lớn của TP” – đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tại cuộc làm việc với quận Hà Đông diễn ra cuối tuần qua.

 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải

Khởi động cùng SEA Games 31

Cuối tuần qua, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã diễn ra chương trình “Khởi động cùng SEA Games 31". Tới dự buổi lễ có Bí thư Thành ủy HàNội Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện - Trưởng ban Tổ chức SEA Games 31 và ParaGames 11; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh... cùng đại diện sứ quán các nước trong khu vực Đông Nam Á.

 Bí Thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và các đại biểu nhấn nút chính thức Khởi động cùng SEA Games 31 và ParaGames 11. Ảnh: Ngọc Tú

Giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện: Hà Nội triển khai nhiều giải pháp hiệu quả

Thực hiện Chương trình Quốc gia về quản lý nhu cầu điện (DSM) giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 279/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở Công Thương TP Hà Nội đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm góp phần bảo đảm sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

 Công nhân EVN vận hành tại trạm biến áp Châu Long. Ảnh: Thanh Hải

Tăng cơ hội cho tiêu thụ nông sản

Dịch Covid-19 bùng phát khiến xuất khẩu nông sản gặp rất nhiều khó khăn. Để hỗ trợ tiêu thụ nông sản, Sở Công Thương Hà Nội đã liên tục tổ chức nhiều Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành tại Hà Nội. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, bên cạnh sự hỗ trợ của cơ quan quản lý, người sản xuất cần chú trọng xây dựng thương hiệu, nắm rõ tình hình cung - cầu, từ đó chủ động sản xuất, kinh doanh.

 Người tiêu dùng mua sản phẩm nông sản trong Tuần lễ hàng trái cây, nông sản các tỉnh tại Hà Nội 2020. Ảnh: Lê Nam

Thu phí không dừng: Chạy nước rút có kịp về đích?

Dự án thu phí không dừng đang bước vào giai đoạn chạy nước rút khi quỹ thời gian chỉ còn hơn một tháng. Bộ GTVT đang làm tất cả những gì có thể để đưa dự án này về đích đúng hạn.

 Dự án thu phí không dừng đang chạy nước rút để kịp về đích. Ảnh: Lê Thanh

Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân: Nghi vấn về năng lực duy trì vệ sinh môi trường

Những ngày vừa qua, tại nhiều địa bàn có do Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân (Công ty Minh Quân) chịu trách nhiệm duy trì VSMT thường xuyên xảy ra tình trạng rác thải bị lưu cữu, tồn đọng qua ngày gây bức xúc trong dư luận… Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên từ khi Công ty Minh Quân “bất ngờ” trúng hàng loạt gói thầu thu gom rác lớn trên địa bàn TP trong giai đoạn 2017 – 2020.

 Rác thải tồn đọng trên phố Yên Phụ ngày 1711. Ảnh: Thành Luân

Giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 2,5: Dự kiến hoàn thành trong năm 2021

Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai Vũ Minh Tú cho biết, quận đang nỗ lực hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) toàn bộ phạm vi dự án Vành đai 2,5, đoạn Đầm Hồng - QL1A. Dự kiến chậm nhất đến quý III/2021 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư.

 Khu vực chưa giải phóng được mặt bằng tại dự án Vành đai 2,5. Ảnh: Ngọc Hải

Dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Thường Tín: Bảo đảm dân chủ và đúng quy định

Dự án (DA) xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Thường Tín là DA trọng điểm nhằm phục vụ đời sống người dân, đồng thời tạo điểm nhấn cho khu vực trung tâm hành chính huyện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) đang gặp phải một số khó khăn.

 Dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Thường Tín đang chờ thực hiện giải phóng mặt bằng để triển khai các hạng mục trong thời gian tới. Ảnh: Công Tâm

Đeo khẩu trang nơi công cộng: Nơi nghiêm chỉnh, nơi phớt lờ quy định

Bắt đầu từ ngày 15/11, thời điểm Nghị định 117/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, nếu người dân không đeo khẩu trang sẽ bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng, mức phạt tăng gấp 10 lần so với quy định hiện nay. Thực hiện Nghị định 117, nhiều địa phương trên địa bàn TP đã tuân thủ nghiêm túc việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, vẫn còn có nơi thực hiện chưa nghiêm, nhiều người dân lơ là, chủ quan.

 Tại chợ đầu mối Minh Khai, nhiều người dân lơ là chủ quan, không đeo khẩu trang. Ảnh Thanh Bình

Nấm mốc, hiểm họa tiềm ẩn

Nói đến ngộ độc thực phẩm và bệnh lây truyền qua thực phẩm, người ta thường chỉ nghĩ đến các chất độc có trong thực phẩm và vai trò của các vi khuẩn gây bệnh, mà ít khi đề cập đến nấm mốc và độc tố của chúng.

 Người tiêu dùng nên chọn thực phẩm có hạn sử dụng để tránh ngộ độc thực phẩm do nấm mốc gây ra. Ảnh: Trần Việt

Quản lý hiệu quả quỹ phòng, chống thiên tai

Được thành lập năm 2016, Quỹ Phòng, chống thiên tai (PCTT) Hà Nội có chức năng tiếp nhận, quản lý kinh phí đóng góp của các tổ chức, cá nhân. Những năm qua, nguồn quỹ đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác PCTT trên địa bàn TP.

 Quỹ Phòng, chống thiên tai bổ sung nguồn kinh phí quan trọng giúp chủ động ứng phó sự cố. Ảnh: Trọng Tùng

G20: Đẩy mạnh hợp tác phục hồi kinh tế

Với chủ đề “Vượt qua đại dịch, phục hồi tăng trưởng và việc làm”, Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G20) đã bàn thảo những phương thức phối hợp chính sách toàn cầu ứng phó đại dịch Covid-19 và thúc đẩy phục hồi kinh tế bền vững, cân bằng và bao trùm.

 Nỗ lực thúc đẩy kinh tế hồi phục một khi dịch Covid-19 được kiểm soát là một trong những nội dung thảo luận chính tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 vừa qua. Ảnh: Reuters

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần