Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 27/7

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội lấy ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP: Xây dựng chiến lược để phát triển Thủ đô xứng tầm; Lãnh đạo Thành phố thăm, tặng quà người có công… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 27/7/2020.

Trang nhất số báo 173 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 27/7/2020
Hà Nội lấy ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP: Xây dựng chiến lược để phát triển Thủ đô xứng tầm
Cuối tuần qua, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của Văn phòng T.Ư Đảng, các ban Đảng T.Ư và Hội đồng lý luận T.Ư vào Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ - Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP chủ trì hội nghị.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý của Văn phòng Trung ương Đảng và Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: Thanh Hải
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Xây dựng đội ngũ người làm báo vững vàng bản lĩnh, trình độ cao
Phát biểu tại Đại hội đại biểu lần thứ VII Hội Nhà báo TH Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự đóng góp của Hội Nhà báo TP và báo chí Thủ đô vào thành tựu chung của Hà Nội.
Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý những thách thức, khó khăn cần phải vượt qua trong thời gian tới. 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại đại hội. Ảnh: Công Hùng
Lãnh đạo Thành phố thăm, tặng quà người có công
Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã đến thăm, tặng quà tri ân thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng & Điều dưỡng người có công số Hà Nội (xãViên An, huyện Ứng Hòa).
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thăm, tặng quà gia đình Đại tá, PGS.TS Hà Huy Thông. Ảnh: Công Thọ
Báo Kinh tế & Đô thị và hành trình "Nghĩa tình tháng 7"
Sáng 26/7, báo Kinh tế & Đô thị đã phối hợp với báo Quảng Trị tổ chức chương trình “Nghĩa tình tháng 7”, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ tại 3 xã của huyện Hướng Hóa gồm: Tân Long, Tân Thành và Tân Liên. Đây là chương trình thường niên do báo Quảng Trị và báo Kinh tế & Đô thị phối hợp tổ chức từ năm 2012 đến nay.
 Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức tặng quà cho người có công, hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
Đại hội Hội Nhà báo TP Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Báo chí Thủ đô là diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ
Ngày 25/7, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo TP Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; cùng 135 đại biểu chính thức. 
 Ban chấp hành Hội Nhà báo TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Bá Hoạt

Vụ “nhân bản” hàng trăm phiếu siêu âm tim phi công và tiếp viên: Cần  nghiêm trị

Việc hàng trăm phiếu siêu âm tim của phi công và tiếp viên hàng không có dấu hiệu bị “nhân bản” được các chuyên gia giao thông và chuyên gia pháp lý đánh giá là vô cùng nghiêm trọng. Điều này trái ngược hoàn toàn với cách xử lý có phần nhẹ thay của Cục Hàng không Việt Nam.
Trên thực tế, Cục Hàng không Việt Nam đã phát hiện ra sự việc từ tháng 3/2020, nhưng chỉ khi được đăng tải trên mặt báo thì toàn bộ nội dung câu chuyện cũng như các giải quyết vấn đề của Cục Hàng không Việt Nam mới được sáng tỏ trước dư luận. 
 Phi công là người chịu trách nhiệm về sức khỏe, tính mạng của rất nhiều người khác. Ảnh: Lê Thanh

Cổng ánh sáng - công trình Cột mốc Km0 tại hồ Hoàn Kiếm: Đồ án nối dài những nghiên cứu về Hà Nội

Kết quả Cuộc thi thiết kế xây dựng Cột mốc Km0 tại hồ Hoàn Kiếm vừa được công bố với giải Nhất thuộc về nhóm thiết kế là các giảng viên trẻ trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Để hiểu hơn về nội dung và ý nghĩa của đồ án, phóng viên Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với KTS Phạm Trung Hiếu - Chủ nhiệm đồ án, Trưởng nhóm thiết kế.
 Phối cảnh công trình Cột mốc Km0 vào buổi tối.
Xử lý vi phạm xe khách: Bất lực hay bất thường?
Vấn nạn xe khách rùa bò, lê la dừng đỗ gây cản trở giao thông, bức xúc trong dư luận Nhân dân tại khu vực xung quanh Bến xe Mỹ Đình đã kéo dài rất nhiều năm. Lực lượng chức năng vẫn liên tục ra quân xử lý, nhưng hiệu quả lại thấp đến bất thường.
 Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý xe khách vi phạm trên đường Phạm Hùng. Ảnh: Phạm Tùng
Tổ chữa cháy thuộc công an phường: Lực lượng nòng cốt ở cơ sở
Công an quận Thanh Xuân đã thành lập các tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc công an 11 phường. Đây được coi là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, có thể nắm rõ các trường hợp có nguy hiểm cháy, nổ trong khu dân cư để tổ chức cứu chữa kịp thời.
 Lực lượng công an phường thuộc quận Thanh Xuân tổ chức diễn tập tình huống cháy nổ khi sử dụng xe mô tô chữa cháy. Ảnh: Hồng Thái
V.League 2020:  Màn “về đích” hấp dẫn, kịch tính?

14 đội tham dự V.League 2020 đã chính thức bước vào màn về đích. Hai vòng đấu cuối sẽ có rất nhiều điều bất ngờ đến nghẹt thở. Luật chơi mùa giải năm nay thay đổi, nên sau vòng 11 chỉ có 4 đội Sài Gòn, Viettel, Than Quảng Ninh và Hà Nội là chắc chắn có mặt trong tốp 8 đội bóng đá vòng 2 tranh huy chương.

 Sau chiến thắng TP Hồ Chí Minh, cơ hội bảo vệ chức vô địch của Hà Nội FC đã trở lại. Ảnh: HNFC
Vàng thời Loạn giá: Nhà đầu tư đừng ham lướt sóng
Tuần qua, giá vàng chạm mốc 56,02 triệu đồng/lượng (bán ra). Đây là mức giá cao nhất, xô đổ tất cả các kỷ lục trước đó nhưng lại bất ngờ giảm dưới 55 triệu. Vàng nhảy múa điên loạn đã khiến nhiều nhà đầu tư cháy túi.
 Mua bán vàng tại một cửa hàng trên phố Hoàng Cầu. Ảnh: Thanh Hải
Mỹ gia tăng áp lực với Trung Quốc trên Biển Đông
Liên tiếp là những tuyên bố cứng rắn về Biển Đông, đi kèm với việc đẩy mạnh hoạt động quân sự và tuần tra trên vùng biển này của Hải quân Mỹ, Washington được cho đang gửi cảnh báo rõ ràng tới Bắc Kinh, nhưng cũng khiến giới chuyên gia không khỏi lo ngại. 
 2 oanh tạc cơ Mỹ B-1B Lancer được thông báo đã cất cánh từ đảo Guam để thực hiện nhiệm vụ ở Biển Đông từ hôm 217.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần