Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 3/9

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm nhìn từ vụ ngộ độc pate Minh Chay: Những lỗ hổng chậm được xử lý; Sử dụng điện thoại thông minh vận hành hoạt động tổ dân phố… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 3/9/2020.

Trang nhất số báo 206 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 3/9/2020
UBND TP Hà Nội giao ban công tác tháng 8/2020: Sát sao, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Ngày 1/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP phụ trách điều hành hoạt động của UBND TP Nguyễn Văn Sửu chủ trì hội nghị giao ban công tác tháng 8/2020 của UBND TP Hà Nội và các đơn vị theo hình thức trực tuyến. Dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND TP: Nguyễn Thế Hùng; Nguyễn Doãn Toản; Ngô Văn Quý.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, phụ trách, điều hành hoạt động của Ban cán sự Đảng UBND và UBND TP Nguyễn Văn Sửu phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Công Thọ
Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm nhìn từ vụ ngộ độc pate Minh Chay: Những lỗ hổng chậm được xử lý
Mấy ngày qua, người tiêu dùng không khỏi giật mình, lo lắng trước thông tin nhiều người bị ngộ độc sau khi ăn Pate Minh Chay. Đây cũng là lần đầu tiên trong nước xảy ra vụ ngộ độc nghiêm trọng bởi độc tố Botulinum có độc lực rất mạnh này. Điều đáng bàn là qua vụ việc cho thấy vấn đề quản lý bộc lộ nhiều lỗ hổng.
Cán bộ Chi cục ATVSTP TP Hồ Chí Minh lập biên bản thu hồi sản phẩm pate Minh Chay
Sử dụng điện thoại thông minh vận hành hoạt động tổ dân phố
Thực hiện lời dạy của Bác “…Cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm… Cái gì mới mà hay thì ta phải làm”, tổ dân phố số 10 (phương Liễu Giai, Ba Đình) đã và đang ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào vận hành hoạt động của tổ dân phố.
Người dân Tổ dân phố số 10 (phường Liễu Giai, quận Ba Đình) tham gia tổng vệ sinh môi trường sáng thứ Bảy.
Kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (3/9/1975 - 3/9/2020): PVN với sứ mệnh 45 năm tìm dầu
Xuyên suốt chặng đường 45 năm trưởng thành, hoạt động của PVN luôn phải đối diện với muôn vàn khó khăn, thử thách, có những thời điểm tưởng chừng không thể gắng gượng nổi. Tuy nhiên, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, PVN luôn nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của Đảng và Nhà nước. Chính niềm tin, sự kỳ vọng to lớn đó đã giúp PVN hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Toàn cảnh Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau. Ảnh: Hoàng Anh
Kích cầu nội địa để thúc đẩy tăng trưởng
Từ đầu năm đến nay, dịch Covid-19 đã khiến sức mua của người tiêu dùng giảm mạnh. Để kích cầu tiêu dùng, ngành công thương Hà Nội tổ chức nhiều chương trình khuyến mại, kết nối cung - cầu. Đây là giải pháp hữu hiệu hỗ trợ DN khai thác thị trường nội địa tiêu thụ hàng hóa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 
Người tiêu dùng mua đặc sản vùng miền khuyến mại tại siêu thị Big C thông qua chương trình kết nối cung cầu giữa Hà Nội với các tỉnh. Ảnh: Lê Nam

Khởi nghiệp từ... lõi ngô!

Chỉ từ những lõi ngô (cùi bắp) bỏ đi, nhóm học sinh 10X của Hà Nội đã biến thành sản phẩm hữu ích cho vật nuôi và cây trồng, mang lại nguồn lợi cho nông nghiệp, giảm thiểu rác thải, góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp hữu cơ. Ý tưởng xuất sắc giành ngôi vị quán quân trong cuộc thi Khởi nghiệp trẻ Quốc tế SAGE Glabal 2020.

Đại diện Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cobtain giới thiệu sản phẩm với khách hàng. Ảnh: Phương Nga
Tạo lập quỹ nhà ở xã hội: Thiếu nguồn “vốn mồi”
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành ký Quyết định số 1232/QĐ-TTg về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng cho các khoản vay liên quan đến nhà ở xã hội (NƠXH) là 4,8%/năm. Về lâu dài, các chuyên gia cho rằng, mức lãi suất cho vay cần phải hạ thấp hơn để giúp người thu nhập thấp tạo lập chỗ ở.
Nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng tại huyện Mê Linh. Ảnh: Phạm Hùng

Giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh: Thưa vắng người và phương tiện

Khác biệt với nhiều năm trước, dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay tình hình giao thông vận tải của Hà Nội từ các bến xe cho đến cửa ngõ, trục chính giao thông đều thưa vắng người và phương tiện. 

Đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai thông thoáng dịp 29. Ảnh: Ngọc Hải
Hà Nội thu gom, tái chế vỏ hộp sữa tại trường học: Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn
Năm học mới đã bắt đầu, cùng với đó chương trình phân loại, thu gom và tái chế vỏ hộp sữa tại trường học trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục được triển khai với nhiều kết quả tích cực. Từ những vỏ hộp sữa, học sinh trên địa bàn TP cùng chung tay thu gom, phân loại để tái chế ra những sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường.
Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm thu gom vỏ hộp sữa sau khi sử dụng. Ảnh: Phạm Hùng
Sôi nổi những lớp học trong lao tù
Từ những ngày tháng sôi nổi học tập, diệt giặc dốt ngày đầu mới độc lập, các lớp học đặc biệt với tường cao, song sắt lạnh lẽo trong lao tù đã trở thành nơi rèn luyện, học tập của chiến sĩ cách mạng. Thông qua các tư liệu, hiện vật tại triển lãm “Chắp cánh ước mơ” đang diễn ra tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, các nhân chứng lịch sử đã kể lại những câu chuyện cảm động về một thời biến nhà tù thành trường học cách mạng.
Các nhân chứng lịch sử tham quan triển lãm Chắp cánh ước mơ. Ảnh: Lại Tấn

Điều chỉnh nội dung dạy học: Cần thiết và kịp thời

Bộ GD&ĐT đã công bố điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (HS) trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn có diễn biến phức tạp.
Bộ GD&ĐT đã công bố điều chỉnh nội dung dạy học 10 môn học cấp THCS và THPT. Ảnh: Trần Oanh.

Đánh thức tiềm năng Đồi 79 mùa Xuân

Với điểm nhấn là bức tượng Bác Hồ bằng đồng nguyên khối do Nhân dân chung tay đóng góp, xây dựng, khu di tích Đồi 79 mùa Xuân (huyện Mê Linh) đang trở thành điểm đến văn hoá tâm linh, thu hút đông đảo du khách thập phương.

Đồi 79 mùa Xuân. Ảnh: Phạm Hùng

Mỹ tuyên bố không tham gia sáng kiến toàn cầu Covax: Lo ngại tiền lệ xấu

Chính phủ Mỹ ngày 1/9 (giờ địa phương) tuyên bố sẽ không tham gia vào sáng kiến toàn cầu COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đồng khởi xướng nhằm phát triển, sản xuất và phân phối công bằng vaccine ngừa Covid-19.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên tàu Bệnh việnUSNS Mercy ở ngoài khơi Los Angeles (Mỹ). Ảnh: AFP