Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 30/5

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội dốc sức phục hồi ngành du lịch; Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương: Kỳ vọng cái tâm trong sáng của người làm công tác cán bộ; Tăng trần giá vé máy bay lúc này chưa phù hợp… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 30/5/2020.

 Trang nhất số báo 124 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 30/5/2020

Hà Nội dốc sức phục hồi ngành du lịch

Để du lịch Hà Nội phục hồi sau dịch Covid-19, từ nay đến cuối năm bên cạnh việc giảm giá tour, các DN sẽ xây dựng tour du lịch đặc trưng Thủ đô như làng nghề, văn hóa qua đó kích cầu du lịch nội địa.

 Khách hàng xem sản phẩm gốm sứ Bát Tràng. Ảnh: Thanh Hải

Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương: Kỳ vọng cái tâm trong sáng của người làm công tác cán bộ

“Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, công tác cán bộ không được như mong muốn có nhiều nguyên nhân, nhưng đầu tiên xuất phát từ chính người làm công tác cán bộ. Nếu người làm công tác cán bộ trong sáng, công minh, thì 90% những nội dung được đề cập đến trong các chỉ đạo, nghị quyết sẽ thành thực tiễn”, đó là vấn đề được Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) nhấn mạnh trong cuộc trò chuyện với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị.

 Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an)

Tăng trần giá vé máy bay lúc này chưa phù hợp

Không phủ nhận hàng không là lĩnh vực chịu thiệt hại nặng nề vì Covid-19, song các chuyên gia kinh tế cho rằng, đây chưa phải thời điểm thích hợp để tăng trần giá vé máy bay.

 Hành khách làm thủ tục tại quầy vé của VietNam Airline tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh Công Hùng

Nên cứu "sếu đầu đàn"?

Cuộc tranh luận về cứu trợ các công ty có tầm quan trọng chiến lược hay rải nguồn lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), cũng như người yếu thế trở nên nóng bỏng hơn khi nhiều nền kinh tế bắt đầu chuyển hướng để nhận ưu đãi từ các gói hỗ trợ.

 VietnamAirlines là một trong những doanh nghiệp lớn chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid 19. Ảnh Công Hùng

6 tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh

Tính đến cuối tháng 5, Tạp chí Forbes danh tiếng đã vinh danh 6 tỷ phú của Việt Nam. Những doanh nhân này đều là tỷ phú tự thân, với tổng tài sản tính tới thời điểm hiện tại đạt hơn 1 tỷ USD.

 6 tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh

Người Việt có hiếu học?

Người Việt Nam lâu nay được cho là rất hiếu học. Tuy nhiên gần đây có những ý kiến băn khoăn là người Việt có thực sự hiếu học hay không và nhiều người sớm tự mãn với kiến thức mình có được? Đây là vấn đề được đặt ra là vì khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tràn vào Việt Nam, cộng với làn sóng đầu tư nước ngoài, sự hiếu học được thể hiện là xã hội học tập, học tập suốt đời là để đón bắt cơ hội, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao.

 Giờ học của cô và trò trường Tiểu học Tiên Dược, huyện Sóc Sơn. Ảnh Phạm Hùng

Lý Nhật Quang: Một sự lựa chọn sáng suốt của vua Lý Thái Tông

Với nhãn quan sáng suốt của mình, Lý Thái tông đã chọn người em cùng mẹ là hoàng tử Lý Nhật Quang để lo toan cai quản châu Nghệ An. Nghệ An thời của hoàng tử Lý Nhật Quang đến cai trị là vùng xa kinh thành, đất rộng người thưa, quan lại nhũng nhiễu, đời sống của người dân vô cùng cực nhọc, xã hội bất ổn. 

 Đền Quả Sơn, Nghệ An - thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang

Công nghệ robot giúp chống lây nhiễm Covid-19

Dịch bệnh Covid-19 lan rộng trên toàn thế giới, với khả năng siêu lây nhiễm khiến các bệnh viện quá tải, nhân viên y tế có nguy cơ lây nhiễm rất cao. Chính vì vậy, rất nhiều nước đã sử dụng robot để hạn chế lây nhiễm trong bệnh viện. 

 Sinh viên Thái Lan đang thử nghiệm hệ thống robot tích hợp với điện thoại thông minh giúp đội ngũ y bác sĩ sàng lọc và theo dõi bệnh nhân nhiễm Covid-19. (Nguồn EPA-EFE)

Chủ động bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của tia UV

Những ngày gần đây, Hà Nội và các tỉnh, TP lân cận nóng gay gắt với nồng độ bức xạ cực tím (UV) cao dễ gây tổn hại đến sức khỏe con người, cây trồng, vật nuôi. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân nên hạn chế ra nắng giờ cao điểm; cần có các biện pháp chủ động để bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của UV.

 Người dân Hà Nội lưu thông trên đường với những trang phục kín mịt để chống nắng nóng. Ảnh Công Hùng

Phụ huynh mua điểm để con đỗ trường công an: Bước chân sai lạc vào môi trường luật pháp 

Với các trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật trong việc nhờ nâng điểm để con đỗ trường công an, các cơ quan chức năng phải trừng trị thật nghiêm minh; đồng thời, phải kiểm tra, rà soát, xây dựng chặt chẽ hơn nữa việc tổ chức thi cử.

Ở góc độ khác, các phụ huynh, với sự giúp sức của một số người, đã đặt con mình vòa thế sai lạc ngay từ bước chân đầu tiên vào môi trường cần pháp luật nghiêm minh: ngành công an. 

 Quang cảnh phiên tòa

Tìm về “Ký ức Hội An”

Chỉ cần 75 phút thưởng thức đủ 5 màn biểu diễn nghệ thuật ngoài trời của 500 diễn viên, du khách sẽ như lạc về về miền ký ức lịch sử Hội An. Âm thanh, ánh sáng, âm nhạc và những vũ điệu kết hợp với các đạo cụ, công nghệ hiện đại sẽ khiến chúng ta tràn đầy cảm xúc, ấn tượng mãnh liệt về vùng quê này.

 Phố Cổ Hội An. Ảnh Trần Bảo Hòa

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần