Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 6/5

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Chuyển sang trạng thái phòng, chống dịch cao nhất; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Sẽ hỗ trợ tối đa cho khu cách ly y tế tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 102 ra ngày 6/5/2021.

Trang nhất số báo cuối tuần 102 - Báo in Kinh tế và Đô thị ra ngày 6/5/2021
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Chuyển sang trạng thái phòng, chống dịch cao nhất
Ngày  5/5, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 4/2021. Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ của Chính phủ và các địa phương là phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả, kiên định thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021. Ảnh Văn Điệp
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Sẽ hỗ trợ tối đa cho khu cách ly y tế tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
Chiều 5/5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đi kiểm tra công tác cách ly y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - Kim Chung, Đông Anh (thuộc Bộ Y tế), Bệnh viện dã chiến Mê Linh và cơ sở y tế khám chữa bệnh trên địa bàn TP Hà Nội.
 Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chu Ngọc Anh (thứ 2 từ trái sang) thị sát tình hình cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung. Ảnh Ngọc Thành
Để “lọt” hàng loạt người nhập cảnh trái phép: Trách nhiệm thuộc về ai?
Liên tiếp trong những ngày qua, các lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục đối tượng là người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc tìm mọi cách để nhập cảnh và cư trú trái phép tại Việt Nam nói chung, Hà Nội nói riêng. Điều này khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh càng trở nên phức tạp...
Cơ quan công an bắt quả tang nhóm người nhập cảnh, lưu trú trái phép ở Nam Từ Liêm. Ảnh Công an Hà Nội
Cần xác định tính đại diện của đại biểu ứng cử
HĐND các cấp, cơ quan quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương, gắn với quyền lợi chính đáng của người dân. Và để lựa chọn đại biểu (ĐB) HĐND đủ tâm, đủ tài cho nhiệm kỳ 2021 - 2026 đang là vấn đề đang được đặt ra cho cuộc bầu cử lần này.
Chủ tịch HĐNDTP Nguyễn Ngọc Tuấn cũng các lãnh đạo kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Ảnh Thùy Linh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đẩy mạnh tái cấu trúc ngành ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu
Ngày 5/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2021) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tham dự Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nối tiếp lịch sử của ngành 70 năm qua, ngành ngân hàng phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò đặc biệt của mình. Đó là kênh cấp vốn trọng yếu, là huyết mạch của nền kinh tế.
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh Đăng Khoa
Nâng cấp hạ tầng phòng, chống thiên tai: Hà Nội sẽ thí điểm áp dụng công nghệ hiện đại
Nhận định Hà Nội có đủ nguồn lực cũng như hiểu biết cơ bản về các mô hình công nghệ trong phòng, chống thiên tai (PCTT), cộng với đòi hỏi thực tiễn đặt ra, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, thời gian tới, sẽ chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu, thí điểm áp dụng kỹ thuật hiện đại vào nâng cấp hạ tầng phòng, chống thiên tai (PCTT).
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Ảnh Trọng Tùng
Long Biên hoàn thành việc giải phóng mặt bằng dự án trường Mùa Xuân
Ngày 5/5, các lực lượng chức năng quận Long Biên và phường Bồ Đề đã tiến hành thu hồi, giải phóng mặt bằng (GPMB) trên phần diện tích gần 39.000m2 của dự án xây dựng trường THPT chất lượng cao Mùa Xuân (dự án trường Mùa Xuân).
 
 Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế, giải phóng mặt bằng. Ảnh Thế Dương
Bảo đảm vệ sinh môi trường trong dịp bầu cử: Sẵn sàng cho mọi tình huống
Đảm bảo duy trì tốt vệ sinh môi trường (VSMT) các tuyến đường, phố, ngõ xóm, khu dân cư; thu dọn, vận chuyển và xử lý hết khối lượng rác, đất thải phát sinh hàng ngày… là những mục tiêu mà Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) hướng tới nhằm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra trong tháng 5 này.
 Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ ngày hội toàn dân.
Lan tỏa lối "sống xanh"
Những năm gần đây, “sống xanh” không còn là một khái niệm quá mới mẻ mà đã lan tỏa mạnh mẽ, trở thành lối sống tích cực được rất nhiều người hưởng ứng, nhất là giới trẻ. Cốt lõi của lối sống này là hướng đến những giá trị bền vững, có lợi cho thiên nhiên, môi trường. 
 Lối sống xanh đang lan tỏa tinh thần sống tích cực vì môi trường.
Công ty Nhật Cường chuyển hơn 2.000 tỷ đồng qua tiệm vàng để trốn thuế?
Sáng 5/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường). Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần.
 Các bị cáo tại phiên tòa.
Người phụ nữ đánh thức“vùng đất chết”
Với cách làm không quá phức tạp, mô hình về nông nghiệp hữu cơ của Nguyễn Thị Thu - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Tâm An (xã Khánh Hà, huyện Thường Tín) đã đánh thức một "vùng đất chết”, tạo hệ sinh thái về nông nghiệp sạch. Chị đã xuất sắc đạt danh hiệu TOP 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2020 do Bí thư Thành đoàn Hà Nội khen tặng.
 Nguyễn Thị Thu (đứng giữa) - Giám đốc HTX Tâm An. Ảnh Phương Nga
Vinamilk giữ vững vị trí dẫn đầu ngành hàng sữa
Hiện nay, Vinamilk đang sở hữu hệ thống 13 nhà máy trên cả nước. Các nhà máy Vinamilk đều đạt các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất, với công nghệ hiện đại sản xuất được hầu hết các dòng sản phẩm chính của ngành sữa. Điều này góp phần giúp Vinamilk giữ vững vị trí dẫn đầu các ngành hàng sữa chủ lực trong nhiều năm liền.
 Vinamilk hiện có hơn 250 chủng loại sản phẩm, được sản xuất bởi các nhà máy của công ty trên cả nước.
Phòng, chống dịch Covid-19: Khi nghệ thuật đường phố nhập cuộc
Xuất phát từ mong muốn góp phần phòng, chống dịch Covid-19, một căn biệt thự tại khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội) đã khoác lên mình “chiếc áo” graffiti (vẽ tranh đường phố) với thông điệp “Stay strong - Let’s stay home” (Hãy mạnh mẽ - Hãy ở nhà).
 Căn nhà rộng 300m2 được phủ sơn tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh Lại Tấn
Nhận trông nhóm trẻ trong thời gian nghỉ dịch: Vi phạm quy định
Khi Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo cho học sinh (HS) ở các cấp tạm dừng đến trường, gia đình có con ở độ tuổi nhà trẻ, mầm non rất khó khăn trong việc bố trí người trông con; đòi hỏi cha mẹ phải cân nhắc, sắp xếp hài hòa giữa công việc và con cái. 
 Từ 4/5, học sinh tại Hà Nội tạm dừng đến trường đến khi có thông báo mới.
Điều kiện để được miễn thi và đặc cách tốt nghiệp THPT
Tại văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thitốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT có quy định về điều kiện cụ thể của các trường hợp được miễn thi và đặc cách tốt nghiệp.
 Học sinh khối 12 trường THPT Mê Linh trong giờ ôn tập. Ảnh Phạm Hùng
G7 tìm cách ứng phó với thách thức mới
Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm Các quốc gia giàu nhất trên thế giới (G7) diễn ra trong hai ngày 4 - 5/5 tại London, Anh đặt trọng tâm thảo luận về Trung Quốc, Nga cũng như tiến trình chống lại đại dịch Covid-19 và đối phó với biến đổi khí hậu.
 Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đón người đồng cấp Mỹ Antony Blinken trước thềm Hội nghị G7 ngày 4/5. Ảnh Reuters

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần