Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 7/1

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quản lý nhà ở xã hội đang bị buông lỏng; Dòng vốn tín dụng phải phải tạo động lực cho nền kinh tế… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 06 ra ngày 7/01/2022

Trang nhất số báo 06 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 07/01/2022.
Trang nhất số báo 06 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 07/01/2022.

Quản lý nhà ở xã hội đang bị buông lỏng

Nhà ở xã hội (NƠXH) là loại hình sản phẩm có sự hỗ trợ của Nhà nước dành cho những đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của Luật Nhà ở. Vì vậy, việc sử dụng sai quy định cần phải thiết lập chế tài xử lý nặng tay để răn đe sai phạm và tránh việc trục lợi chính sách.

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá, Gia Lâm. Ảnh: Thanh Hải
Khu nhà ở xã hội Đặng Xá, Gia Lâm. Ảnh: Thanh Hải

Dòng vốn tín dụng phải phải tạo động lực cho nền kinh tế

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tài chính - ngân sách ngày 6/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Bộ Tài chính phải có chính sách khuyến khích thu và phân bổ ngân sách công bằng, minh bạch, chống tiêu cực, chạy chọt. Dòng vốn tín dụng và dòng tiền ngân sách phải đi vào đúng chỗ, kích thích, tạo động lực mới cho nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao đổi với lãnh đạo Bộ Tài chính. Ảnh: Nhật Bắc
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao đổi với lãnh đạo Bộ Tài chính. Ảnh: Nhật Bắc

Phó Bí thư thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong: Nhận diện khó khăn, tìm giải pháp phát triển

Sáng 6/1, Quận ủy Hoàng Mai, tổ chức Hội nghị lần thứ 8 nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng năm 2021, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quận ủy Hoàng Mai tặng Giấy khen cho 11 Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Vũ Cúc
Quận ủy Hoàng Mai tặng Giấy khen cho 11 Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Vũ Cúc

Doanh nghiệp vào cuộc cứu nông sản ùn ứ tại cửa khẩu

Nhiều DN bán lẻ, chế biến đang tích cực vào cuộc tiêu thụ hàng trăm tấn nông sản như: Thanh long, mít, chuối, xoài... Hoạt động này đã phần nào chia sẻ khó khăn với nông dân, DN xuất khẩu và được coi là một trong những giải pháp cấp bách giải quyết tình trạng nông sản ùn ứ tại các cửa khẩu phía Bắc kéo dài nhiều ngày qua

Người tiêu dùng mua hoa quả tại Tops Market. Ảnh: Thanh Hải
Người tiêu dùng mua hoa quả tại Tops Market. Ảnh: Thanh Hải

VinFast tuyên bố trở thành hãng xe điện 100%

Sau màn ra mắt thành công của hai mẫu xe điện thuộc phân khúc D và E tại triển lãm Los Angeles Auto Show diễn ra vào tháng 11/2021 tại Mỹ, ngày 6/1, VinFast tiếp tục gây ấn tượng tại triển lãm CES 2022 với thông điệp "Điểm đến: Tương lai", VinFast mang tới triển lãm CES 2022 5 mẫu xe điện trải đều ở tất cả phân khúc.

Hai mẫu xe điện củaVinFasttại CES 2022 tại Mỹ. Ảnh:VinFast
Hai mẫu xe điện củaVinFasttại CES 2022 tại Mỹ. Ảnh:VinFast

Tăng cường kiểm soát,xử lý nghiêm vi phạm an toàn giao thông

Sáng 6/1, tại tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra Lễ ra quân Năm An toàn giao thông (ATGT) 2022 và cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã có những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời nhằm tăng hiệu quả các biện pháp bảo tốt nhất tình hình trật tự, ATGT và nhu cầu đi lại của người dân.

Công an TP Hà Nội diễu hành hưởng ứng Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2022. Ảnh: Huy Dương
Công an TP Hà Nội diễu hành hưởng ứng Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2022. Ảnh: Huy Dương

“Mở cửa bầu trời” vẫn còn nhiều việc phải làm

Ngành hàng không đã chính thức “mở cửa bầu trời” sau gần 2 năm phải đóng chặt để phòng, chống dịch Covid-19. Việc nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ vào đúng thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 mang rất nhiều ý nghĩa.

Ngành hàng không chính thức mở cửa sau gần 2 năm vì dịch Covid-19. Ảnh: Trần Dũng
Ngành hàng không chính thức mở cửa sau gần 2 năm vì dịch Covid-19. Ảnh: Trần Dũng

Thực hiện chương trình 03 của Thành ủy Hà Nội: Triển khai quyết liệt trong điều kiện thích ứng an toàn

Mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 song công tác phát triển nhà ở của TP năm 2021 vẫn được đẩy mạnh, tổng diện tích sàn xây dựng đạt 545.895m2. Số liệu trên được Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 03/CTr/TU của Thành ủy năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, ngày 6/1.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 03; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn.

Một khu chung cư được xây dựng trên địa bàn quận Hà Đông. Ảnh: Hải Linh
Một khu chung cư được xây dựng trên địa bàn quận Hà Đông. Ảnh: Hải Linh

Tái chế phế thải xây dựng thay thế cốt liệu tự nhiên: Giảm ô nhiễm, tiết kiệm chi phí

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành xây dựng đã tạo ra lượng lớn phế thải xây dựng (PTXD), gây ảnh hưởng tới môi trường và tốn diện tích bãi thải. Việc tái chế những vật liệu tưởng chừng như bỏ đi này có thể đem lại nhiều ý nghĩa cả về khoa học, kỹ thuật cũng như kinh tế, môi trường.

Quang cảnh nhà máy điện rác Sóc Sơn. Ảnh: Viết Niệm
Quang cảnh nhà máy điện rác Sóc Sơn. Ảnh: Viết Niệm

Xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm trong mua sắm vật tư y tế phòng, chống dịch

Kết luận hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn diễn ra chiều 5/1, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ, việc mua sắm vật tư y tế là cấp thiết, cấp bách vì liên quan đến sức khỏe, tính mạng người dân. Tuy nhiên, quá trình này phải thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch. TP nghiêm cấm mọi hành vi tư lợi và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện có sai phạm....

Mua sắm vật tư y tế là cấp thiết, cấp bách nhưng phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Ảnh: Hải Linh
Mua sắm vật tư y tế là cấp thiết, cấp bách nhưng phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Ảnh: Hải Linh

Bóng đá Việt Nam 2022: Hứa hẹn bất ngờ

Bóng đá Việt Nam trở lại với các giải đấu quốc nội như V-League, hạng Nhất sau một năm 2021 đầy biến động và tiếc nuối bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Bóng đá Việt Nam sẽ quay trở lại guồng quay vào đầu năm 2022. Ảnh: Sơn Tùng
Bóng đá Việt Nam sẽ quay trở lại guồng quay vào đầu năm 2022. Ảnh: Sơn Tùng

4 điểm nhấn của kỳ tuyển sinh ĐH năm 2022

Thời điểm hiện tại, nhiều trường đại học (ĐH) trên cả nước,trong đó có các trường ĐH “hot” khu vực phía Bắc đã công bố phương án tuyển sinh 2022 với 4 điểm nhấn cơ bản, thu hút sự quan tâm của phụ huynh và thí sinh.

Thí sinh dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Nguyễn Huyên
Thí sinh dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Nguyễn Huyên

Tìm giải pháp “ghìm cương” tăng giá thức ăn chăn nuôi

Giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng phi mã từ cuối năm 2020 đến nay. Trước những diễn biến bất thường của dịch Covid-19, khan hiếm nguyên liệu nhập khẩu… các chuyên gia dự báo giá thức ăn chăn nuôi sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Vậy, đâu là giải pháp căn cơ có thể "ghìm cương" đà tăng này?

Giá thức ăn chăn nuôi tăng trong thời gian vừa qua. Ảnh:Trần Dũng
Giá thức ăn chăn nuôi tăng trong thời gian vừa qua. Ảnh:Trần Dũng

Nga ủng hộ giải pháp hòa bình cho Kazakhstan

Hãng Thông tấn RIA ngày 5/1 dẫn tuyên bố của Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Kazakhstan có thể giải quyết được các vấn đề nội bộ của nước này, và điều quan trọng là không có sự can thiệp từ bên ngoài.

Tòa thị chính TP Almaty bốc cháy dữ dội sau khi bị người biểu tình đốt phá. Ảnh: AFP
Tòa thị chính TP Almaty bốc cháy dữ dội sau khi bị người biểu tình đốt phá. Ảnh: AFP