Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 7/6

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trân trọng mọi đóng góp để sớm có vaccine cho Nhân dân; Để không còn “giải cứu” nông sản… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 129 ra ngày 7/6/2021.

 Trang nhất số 129 - Báo in Kinh tế&Đô thị ra ngày 7/6/2021
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trân trọng mọi đóng góp để sớm có vaccine cho Nhân dân
Tối 5/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại lễ ra mắt Quỹ vaccine phòng chống Covid-19, được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội và truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, fanpage Thông tin Chính phủ và nhiều đài truyền hình, cơ quan báo chí khác trên cả nước.
 Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và đại diện bộ ngành, TP Hà Nội và DN đóng góp cho Quỹ vaccine phòng chống Covid-19. Ảnh: Việt Linh
Để không còn “giải cứu” nông sản
Những ngày qua, câu chuyện hỗ trợ tiêu thụ vải thiều tại Bắc Giang nói riêng, nông sản tại các vùng dịch nói chung đang trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm. Làm thế nào để tình trạng này được hạn chế tối đa vẫn là bài toán khó đối với các cấp bộ, ngành.
 Người dân Hà Nội mua vải ủng hộ nông dân Bắc Giang trong dịch Covid-19. Ảnh: Ngô Nhung
Đề cao vai trò nêu gương, đạo đức công vụ
Việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập. Đó là một trong những nội dung đang được tập trung thực hiện để việc học và làm Bác ngày càng hiệu quả.
 Trao trả kết quả cho người dân tại bộ phận một cửa quận Tây Hồ. Ảnh: Hải Linh
Khoa học công nghệ thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo
Trong số 10 Chương trình công tác của BCH Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII đang được triển khai, lần đầu tiên có một chương trình riêng về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là cơ sở quan trọng để tận dụng các nguồn lực, tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của TP.
 Người dân đăng ký hồ sơ trực tuyến tại bộ phận một cửa quận Nam Từ Liêm. Ảnh: Thanh Hải
Thị trường chứng khoán Việt nam: Lập nhiều kỷ lục ở tuổi 20
Giữa “bão” Covid-19, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã có tuổi 20 đầy tươi đẹp khi lập hết kỷ lục này đến kỷ lục khác. Tuy nhiên, thanh xuân ấy sẽ rực rỡ hơn nếu như nhà đầu tư không phải trải qua những phiên tiền mất, bực mang, phải réo gào tên một ai đó do nghẽn mạng hệ thống trên “chợ lớn” HOSE. 
 Thị trường Chứng khoán Việt Nam hấp dẫn đã thu hút mạnh mẽ của các nhà đầu tư. Ảnh: Việt Linh
Hàng Việt tự tin trên đất Thái
Những năm gần đây, xuất khẩu (XK) sang thị trường Thái Lan liên tục tăng trưởng, nhưng theo các chuyên gia, nếu các DN Việt biết khai thác và chủ động tìm hiểu nhu cầu thị trường này, kim ngạch XK còn có thể tăng hơn nữa.
 Doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan trao đổi phương thức tiêu thụ sản phẩm tại Tuần hàng Việt Nam tổ chức tại Thái Lan.
Ô nhiễm không khí do đốt rơm rạ: Loay hoay tìm giải pháp
Tình trạng đốt rơm rạ tự phát sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Ngăn chặn và kiểm soát tình trạng này, cần hơn nữa những giải pháp thay thế hiệu quả, bền vững.
 Chất lượng không khí Hà Nội ô nhiễm do người dân đốt rơm, rại tại vùng ngoại thành. Ảnh: Việt Dũng
Mặt bằng cho thuê kinh doanh: Đại hạ giá vẫn mỏi mòn chờ khách
Những khu vực kinh doanh nhộn nhịp, được xem là “đất vàng” của Hà Nội như Hoàn Kiếm, Đống Đa..., tình hình cho thuê mặt bằng kinh doanh vẫn vô cùng ảm đạm. Nhiều chủ mặt bằng đã phải giảm giá sâu nhưng không có khách thuê; nhiều mặt bằng đã ký hợp đồng dài hạn treo biển sang nhượng vẫn mỏi mòn chờ khách.
 Nhiều cửa hàng kinh doanh đóng cửa vì dịch Covid 19. Ảnh: Thanh Hải
Huyện Sóc Sơn: Nhức nhối vì đốt rơm rạ sau thu hoạch
Giống như nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội, huyện Sóc Sơn đang bước vào giai đoạn thu hoạch lúa vụ Xuân 2021. Đây cũng là thời điểm tình trạng đốt rơm rạ tại địa phương này tái diễn, gây nhiều hệ lụy và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.
 Tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch tái diễn trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Ảnh: Nguyễn Tùng
Cấp đổi phù hiệu “xe hợp đồng”: Tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp
Phản hồi bài viết “Lúng túng việc cấp, đổi phù hiệu xe hợp đồng” trên báo Kinh tế & Đô thị ngày 31/5, Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Tuyển cho biết, Sở GTVT đã tạo điều kiện tối đa cho DN. Với những vấn đề khúc mắc nội bộ giữa DN và lái xe, cổ đông, Sở sẽ sát sao xử lý kịp thời, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
 Từ 1/7, toàn bộ xe hợp đồng dưới 9 chỗ phải thực hiện việc đổi xin cấp phù hiệu mới. Ảnh: Trần Anh
Công an huyện Phú Xuyên: Tấn công mạnh tội phạm ma túy
Thời gian gần đây, Công an (CA) huyện Phú Xuyên sử dụng biện pháp nghiệp vụ, xác định địa bàn trọng điểm để tổ chức đấu tranh, triệt phá, bắt giữ đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Kiên quyết không để hình thành các tụ điểm ma túy trên địa bàn, góp phần giữ ổn định tình hình…
 Cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm Kinh tế Ma túy Môi trường (Công an huyện Phú Xuyên) lấy lời khai đối tượng liên quan đến ma túy. Ảnh: Hữu Trường
Chưa thể mở lại rạp chiếu phim
Mới đây, 4 đơn vị kinh doanh điện ảnh gồm CGV, Lotte, Galaxy và BHD vừa cùng ký vào văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất hỗ trợ thuế, lãi vay, các loại bảo hiểm, dịch vụ và đề nghị ghi nhận chiếu phim là hoạt động thiết yếu. Đề xuất này đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.
 Rạp chiếu phim Quốc gia đóng cửa vì dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Hải
Các trường THPT công lập Top dưới: Dành nhiều chỉ tiêu cho nguyện vọng 2 và 3 
Nhìn vào bảng chỉ tiêu tuyển sinh và nguyện vọng 1 (NV1) đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của 117 trường THPT công lập tại Hà Nội năm học 2021 - 2022 sẽ thấy rõ bức tranh tương phản về tỷ lệ chọi vào các trường. Đối lập với những trường có tỷ lệ chọi cao, tức số hồ sơ NV1 đăng ký lớn là các trường có tỷ lệ chọi thấp, số NV1 bằng, thậm chí thấp hơn so với chỉ tiêu tuyển sinh của trường.
 Trường THPT Khương Hạ, quận Thanh Xuân dành nhiều chỉ tiêu cho NV2, NV3. Ảnh: Quyên Điệp
Ứng Hòa về đích huyện nông thôn mới
Từ năm 2010 khi bắt tay thực hiện các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), UBND huyện Ứng Hòa xác định, phải biến lợi thế vùng chiêm trũng thành thế mạnh trong phát triển kinh tế. Theo đó, huyện đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng… cùng với đó đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở.
 Lãnh đạo huyện Ứng Hòa kiểm tra cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn. Ảnh: Hữu Trường
Hà Nội được mùa lúa Xuân 
Thời điểm này, Hà Nội đã cơ bản thu hoạch xong 100% diện tích lúa Xuân. Năng suất lúa trung bình của toàn TP cán mốc 61,2 tạ/ha, nhiều huyện đạt tới 66 tạ/ha - cao nhất trong 3 năm trở lại đây.
 Thu hoạch lúa Xuân bằng máy gặt đập liên hợp tại xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa.
Cơ hội cất cánh của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
Việc Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội chính thức ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai Dự án Phòng Thí nghiệm Công nghiệp số 4.0 với Hitachi Systems Việt Nam (Tập đoàn Hitachi-tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới) là một bước tiến vượt bậc nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dạy nghề và học nghề.
 Giờ thực hành sinh viên trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
G7 đạt thỏa thuận lịch sử về thuế doanh nghiệp toàn cầu
Sau 2 ngày đàm phán và thảo luận, các nước G7 đã nhất trí ủng hộ một thỏa thuận quốc tế mang tính lịch sử về cải cách hệ thống thuế DN trên toàn thế giới, trong đó cam kết mức thuế tối thiểu toàn cầu ít nhất là 15%.
 Cuộc họp trực tiếp đầu tiên của các bộ trưởng tài chính G7 kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: Reuters