Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 7/8

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội ứng phó với dịch Covid-19: Tập trung xét nghiệm PCR để sớm khoanh vùng, dập dịch; Phát triển nông thôn mới gắn với đô thị hóa… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 7/8/2020.

Trang nhất số báo 183 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 7/8/2020
Hà Nội ứng phó với dịch Covid-19: Tập trung xét nghiệm PCR để sớm khoanh vùng, dập dịch
Chiều 6/8, Thường trực Thành ủy làm việc với UBND TP, Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo các quận, huyện, thị xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ; Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Nguyễn Văn Phong; các Phó Chủ tịch UBND TP: Nguyễn Doãn Toản, Ngô Văn Quý. 
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Thanh Hải
Phát triển nông thôn mới gắn với đô thị hóa
Chiều 6/8, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Tham dự buổi làm việc có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bá Hoạt
Doanh nghiệp trong cuộc đua EVFTA: Chấp nhận cuộc chơi và phải tự nâng cấp mình
Chủ trì Hội nghị trực tuyến về “Triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA)” ngày 6/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, EVFTA mở ra cơ hội thúc đẩy các DN Việt Nam tự nâng cấp chính mình, chấp nhận những luật chơi mới khó hơn để tiến sâu hơn, vươn lên những công đoạn có giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng, phân phối của EU và toàn cầu.
Quang cảnh Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Ảnh: Thống Nhất
Hà Nội sẵn sàng chi viện cho Đà Nẵng, Quảng Nam
Ngày 6/8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã họp, thống nhất nhận định: Nguy cơ dịch bệnh đang thường trực ở tất cả các tỉnh, TP trong cả nước. Nguy cơ này không chỉ đến từ những người ở Đà Nẵng về. Do đó, các tỉnh, TP phải thực hiện thật nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, hướng dẫn của Bộ Y tế về theo dõi, cách ly người về từ Đà Nẵng theo đúng quy định. Các bệnh viện vẫn là nơi xung yếu, do đó yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo các bệnh viện thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn dịch tễ.
Lấy mẫu máu xét nghiệm người đi về từ Đà Nẵng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Thanh Hải
Lạm phát bật tăng vào nửa cuối năm?
Lạm phát trong 5 tháng đầu năm thấp, nhưng từ tháng 6 đã có xu hướng cao lên và sẽ tiếp tục tăng trong những tháng còn lại của năm 2020. Đây là cảnh báo được đưa ra bởi theo nhiều chuyên gia kinh tế, từ diễn biến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 6, tháng 7 và những yếu tố tác động trong các tháng cuối năm.
Người tiêu dùng mua hàng tại Big C Thăng Long. Ảnh: THanh Hải
Ngành du lịch: Loay hoay tìm lối thoát
Hồi phục chưa được bao lâu, dịch Covid-19 đã tái bùng phát trở lại khiến ngành “công nghiệp xanh” Hà Nội và cả nước lại một lần nữa tổn hại. Để vượt qua khó khăn, ngành du lịch, các DN lữ hành, cung ứng dịch vụ khách sạn, vận chuyển vẫn đang loay hoay tìm lối đi riêng nhằm hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra.
Khách du lịch tham quan đảo Ngư, Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Công Hùng
Gần 30 năm tận tụy làm đẹp cho Thủ đô
“Vàng mười” - là cách gọi thân thương mà tập thể cán bộ, công nhân viên Chi nhánh Cầu Diễn, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (Urenco) dành cho chị Nguyễn Thị Hương - Tổ trưởng Tổ sản xuất số 1, Chi nhánh Cầu Diễn, người đã dành hơn nửa cuộc đời để làm đẹp cho Thủ đô.
 Chị Nguyễn Thị Hương vẫn thường xuyên trực tiếp tham gia các hoạt động sản xuất của Chi nhánh Cầu Diễn. Ảnh Công Trình
"Hạ nhiệt" nhiều điểm nóng ngập úng
Bắt đầu từ đầu tháng 8, thời tiết tại Hà Nội diễn biến hết sức phức tạp, mưa lớn kéo dài trên diện rộng đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Song, do đã có sự chuẩn bị từ đầu mùa mưa nên tình trạng ngập úng đã từng bước được cải thiện so với những năm trước.
Lực lượng chức năng xử lý bục bệ cầu dẫn trên phố Thái Thịnh. Ảnh: Công Trình
Phát triển vật liệu xây không nung: Thiếu hành lang pháp lý
Công suất thiết kế các dây chuyền sản xuất vật liệu xây không nung (VLXDKN) hiện đã đạt mục tiêu đề ra, thế nhưng tiêu thụ chỉ đạt gần 25% so với tổng lượng tiêu thụ gạch xây. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng, cần hành lang pháp lý mạnh hơn cho VLXDKN phát triển.
Cần hành lang pháp lý mạnh hơn để VLXKN phát triển. Ảnh: Doãn THành
Chương Mỹ: Chủ động đối phó với lũ rừng ngang
Với nhiều người lũ rừng ngang là khái niệm khá xa lạ. Nhưng với người dân các xã Thủy Xuân Tiên, Tân Tiến, Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ và thôn Bùi Xá (thị trấn Xuân Mai) lại vẫn đang sống chung với nó. Lũ rừng ngang là chuyện “Xuân Thu nhị kỳ” nhưng người dân nơi đây vẫn thường xuyên phải chống chọi trước sự hà khắc của thiên nhiên…
Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng kiểm tra công trình tiêu thoát lũ. Ảnh: Trần Thụ
Đổi thay trong thói quen cầu may của sĩ tử
Còn 2 ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra. Những ngày qua, để mong thi cử đỗ đạt, nhiều sĩ tử đã đến những nơi thờ tự như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn và nhiều điểm văn hóa tâm linh để dâng hương cầu may mắn. Đây là một thói quen văn hoá đã có từ lâu đời. Tuy nhiên ngày nay, phong tục này đã có nhiều đổi thay.
Các sĩ tử dâng hương cầu may mắn trước ngày thi tại Văn Miếu, ngày 6/8. Ảnh Lại Tấn
Thi tốt nghiệp THPT 2020: Đảm bảo quyền lợi cho thí sinh
Để tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Bộ Y tế đã gửi Công điện đề nghị Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT triển khai một số biện pháp đảm bảo an toàn cho Kỳ thi. Trong đó, bố trí nhân lực, trang thiết bị, thuốc, hóa chất và chỉ định các cơ sở y tế tham gia thực hiện công tác chuyên môn y tế. Phối hợp truyền thông cho học sinh, phụ huynh học sinh chủ động khai báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe trước khi đến địa điểm thi. Nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì thông báo ngay Ban tổ chức thi, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để được giải quyết.
 Học sinh khối 12 trường THPT Kim Liên ôn tập bài vở. Ảnh: Chiến Công
Việt Nam kiên quyết phản đối vi phạm của Trung Quốc ở Biển Đông
Tại họp báo thường kỳ ngày 6/8, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phản đối mạnh mẽ những hoạt động gần đây của Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông. Đồng thời kêu gọi các nước tôn trọng luật pháp quốc tế, góp phần duy trì hoà bình và ổn định tại khu vực này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tại họp báo ngày 6/8. Ảnh: Minh Tuấn