Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ngày 9/9

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AiPA) lần thứ 41: Việt Nam thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN; Hà Nội dừng hoạt động bar, karaoke đến khi hết dịch Covid-19… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 9/9/2020.

 Trang nhất số báo 211 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 9/9/2020
Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AiPA) lần thứ 41: Việt Nam thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN
“Một ASEAN vững mạnh, có vai trò trung tâm, là động lực của hợp tác khu vực và quốc tế sẽ vừa là chỗ dựa, vừa là mục đích của Việt Nam” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 41 khai mạc sáng 8/9.
Lãnh đạo Đảng,Nhà nước, Quốc hộiViệtNam và đại biểu quốc tế dự phiên khai mạc AIPA 41. Ảnh: Thống Nhất
Hà Nội dừng hoạt động bar, karaoke đến khi hết dịch Covid-19
Chiều 8/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội giao ban trực tuyến dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý - Trưởng ban chỉ đạo.
 Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thủy Tiên
Chuyển quyền sát hạch giấy phép lái xe về Bộ Công an: Liệu có vừa đá bóng, vừa thổi còi?
Chính phủ vừa có Tờ trình Quốc hội về Dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ. Đây là sự kiện được dư luận cả nước quan tâm đặc biệt, bởi liên quan trực tiếp đến một trong những vấn đề gây tranh cãi trong thời gian qua là để Bộ Công an hay Bộ GTVT quản lý đào tạo, sát hạch cấp bằng lái xe.
 Việc đào tạo, cấp GPLX sẽ được chuyển về cho Bộ Công an phụ trách. Ảnh: Hòa Thắng
Nghị quyết số 09-NQ/TU: Thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô

Trong số hơn 285.000 DN ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội, đã phát triển được 2.216 tổ chức Đảng. Đó là một trong những con số nói lên kết quả bước đầu đáng khích lệ khi triển khai Nghị quyết 09-NQ/TU về “Tăng cường công tác xây dựng Ðảng và các đoàn thể Nhân dân trong các DN ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội” của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy VNPT Hà Nội. Ảnh: Trần Long
Nữ doanh nhân nên duyên với... phở 
Với phương châm mang lại "chất lượng xanh cho cuộc sống Việt", nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương - Giám đốcCông ty CP Sản xuất và Thương mại Song Phương đã kết hợp sản xuất truyền thống và công nghệ hiện đại để cho ra sản phẩm phở tươi và phở khô Hà Thành không dùng chất phụ gia, chất lượng và an toàn cho sức khỏe cộng đồng.
 Giám đốc Nguyễn Thị Phương (phải) kiểm tra sản phẩm Phở khô Hà Thành trong siêu thị Shunshine Smart. Ảnh: Khắc Kiên
Nợ xấu đè nặng ngân hàng
Ghi nhận từ báo cáo tài chính quý 2/2020 của hầu hết các ngân hàng thương mại, bao gồm cả các ông lớn quốc doanh như Vietcombank hay Vietinbank đều cho thấy nợ xấu tăng cao trong nửa đầu năm 2020.
 Khách hàng giao dịch tại VietinBank, chi nhánh Hà Nội. Ảnh: Hải Linh
Rác thải ngập Đại lộ Thăng Long: Đề xuất lắp rào bảo vệ, tránh đổ trộm
Sau khi các cơ quan báo chí, trong đó có báo Kinh tế & Đô thị thông tin về tình trạng rác, phế thải xây dựng bị đổ trộm tràn lan trên tuyến Đại lộ Thăng Long, đoàn liên ngành của UBND TP do Sở Xây dựng chủ trì đã tiến hành kiểm tra công tác VSMT trên tuyến. Sau khi đánh giá thực trạng, mức độ nghiêm trọng của vụ việc, đoàn liên ngành đã đưa ra hàng loạt biện pháp nhằm khắc phục tình trạng trên.
 Đại lộ Thăng Long thường xuyên biến thành nơi đổ trộm rác, phế thải. Ảnh: Công Trình

Chậm triển khai quy hoạch các bãi giữ xe tại quận Hoàng Mai: Nhiều hệ lụy cho quản lý đô thị

Dù đã có quy hoạch nhưng việc chậm triển khai xây dựng các bãi trông giữ xe đang tạo áp lực lớn về nhu cầu đỗ xe, đặc biệt ở các khu vực có mật độ dân cư đông đúc. Điển hình tại quận Hoàng Mai, hàng năm có rất nhiều khu chung cư cao tầng với mật độ dân số cao xuất hiện nhưng các bãi trông giữ xe chưa được xây dựng đồng bộ, dẫn đến tình trạng các bãi xe trái phép xuất hiện tràn lan, ảnh hưởng rất lớn đến trật tự đô thị.

 Lực lượng chức năng quận Hoàng Mai phải thường xuyên xử lý vi phạm dừng, đỗ do thiếu bãi đỗ xe. Ảnh: Vũ Lê
Xét xử vụ án ở Đồng Tâm: Các bị cáo hối hận, thừa nhận hành vi phạm tội
Ngày 8/9, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức) tại TAND TP Hà Nội, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, hối hận vì nhận thức kém và bị lôi kéo.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sáng 8/9. Ảnh: Trần Long

Lời giải nào cho du lịch Hà Nội sau mùa dịch? - Bài 3: Định vị thương hiệu riêng

Dịch Covid-19 đã khiến ngành du lịch Hà Nội lao đao khi lượng khách giảm sút kéo theo doanh thu tụt dốc. Để vực dậy thị trường, bên cạnh việc giảm giá, các DN nhận ra những yếu điểm của du lịch Hà Nội nên đã bắt đầu chú trọng xây dựng tour du lịch đặc trưng, qua đó kích cầu du lịch nội địa. Việc làm này không chỉ cứu ngành trong khó khăn trước mắt, mà còn từng bước hướng đến sự phát triển bền vững.

 Rất nhiều các chương trình, sự kiện được tổ chức trong không gian di sản Hà Nội để tạo thêm những điểm đến cho du khách. Ảnh: Lại Tấn
Điểm chuẩn trường đại học năm 2020: Trường tốp đầu dự kiến tăng cao
Ngày 19/9 là thời hạn thí sinh bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học (ĐH) chính quy từ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Tuy nhiên, thời điểm này, nhiều trường ĐH tốp đầu đã công bố điểm sàn và thông tin dự kiến điểm chuẩn để thí sinh tham khảo. 
 Tư vấn các ngành đào tạo của trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2020 cho thí sinh.
Thịt bò Waygu “made in Hà Nội”
Với mong muốn tạo ra một giống bò lai mới có chất lượng thịt tốt hơn đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng cao cấp nhưng giá không quá đắt như thịt bò Kobe nhập ngoại, ngành nông nghiệp Hà Nội đã đầu tư lai tạo giống bò Wagyu. Đến nay, sau hơn 3 năm triển khai, sản phẩm thịt bò Waygu đã chính thức ra lò với chất lượng ưu việt, đảm bảo an toàn thực phẩm.
 Chăn nuôi bò lai Waygu tại xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì. Ảnh: Ánh Ngọc
Ba Vì nâng chất lượng sản phẩm OCOP
Qua 2 năm triển khai, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) của huyện Ba Vì đã đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng nhiều sản phẩm truyền thống, thế mạnh của địa phương được thị trường đón nhận.
 Nhiều sản phẩm OCOP của huyện Ba Vì được người tiêu dùng đánh giá cao. Ảnh: Khuất Duyên

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần