Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 07/12

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hỗ trợ doanh nghiệp vận tải: Chờ những giải pháp căn cơ; Diễn đàn cấp cao về cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Bối cảnh đặc biệt cần tầm nhìn, giải pháp đặc biệt… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 286 ra ngày 7/12/2021.

 Trang nhất số báo 286 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 7/12/2021

Hỗ trợ doanh nghiệp vận tải: Chờ những giải pháp căn cơ

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là hết thời hạn giảm phí sử dụng đường bộ được áp dụng từ tháng 7/2021, dù Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính kéo dài thêm 6 tháng nhằm hỗ trợ DN kinh doanh vận tải. Tuy vận, nhiều ý kiến tỏ ra không còn mặn mà vì cho rằng mức hỗ trợ còn quá ít ỏi.

Xe vận tải qua trạm thu phí BOT cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Hùng

Diễn đàn cấp cao về cách mạng công nghiệp lần thứ 4: Bối cảnh đặc biệt cần tầm nhìn, giải pháp đặc biệt

Sáng 6/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ 3 về cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với chủ đề “Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững thời kỳ hậu Covid-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số”. Diễn đàn do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các bộ, cơ quan tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với 63 điểm cầu các tỉnh, TP và 30 điểm cầu quốc tế.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh Chinhphu.vn

Ký kết hợp tác nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và quản lý quy hoạch

Chiều 6/12, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ ký Chương trình hợp tác giữa UBND TP Hà Nội và Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP Hà Nội về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

 UBND TP Hà Nội và Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP Hà Nội ký kết hợp tác về lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh tới Kỳ họp cuối năm của HĐND TP

Trước Kỳ họp thứ ba, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, cử tri TP đã có 135 nhóm kiến nghị gửi tới Kỳ họp. Trong đó, có nhiều vấn đề bức xúc dân sinh đang được người dân quan tâm, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, đất đai, môi trường, GPMB, văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế...

 Quang cảnh buổi Họp báo về Kỳ họp thứ 3, HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026

Doanh nghiệp cần nắm bắt cơ hội để hồi phục

Đại dịch Covid-19 khiến kinh tế toàn cầu phải đa dạng nguồn cung, thay vì tập trung vào một số thị trường. Điều này buộc nhiều DN trong nước phải thay đổi chiến lược để thích ứng nếu không muốn tụt lại phía sau.

 Sản xuất thiết bị y tế tại Công Ty Terumo, Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Thu hồi trái phiếu doanh nghiệp vi phạm: Đòi được vạ thì má đã sưng

Hàng loạt DN bị bêu tên và xử phạt trong đợt cao điểm kiểm tra “bom nổ chậm” trái phiếu DN (TPDN) của Ủy ban Chứng khoán (UBCK) như Apec Group, VsetGroup, VISecurities... Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu một số cái tên quen mặt “mua chui, bán chui”, thu lợi bất chính trên thị trường tài chính. Mối lợi từ các hành vi vi phạm pháp luật vượt xa mức xử phạt là một trong những nguyên nhân khiến DN nhờn luật. Chờ đợi sự mạnh tay hơn từ cơ quan quản lý.

 Công ty CP Apec Group - DN vi phạm phát hành trái phiếu DN vừa bị xử phạt, cũng là cái tên quen thuộc với các vi phạm trên thị trường tài chính. Ảnh: Nha Trang

Hướng tới giao thông an toàn, thân thiện

“Xây dựng văn hóa giao thông, gắn với phòng, chống dịch Covid-19” đã được chọn làm chủ đề của Năm An toàn giao thông (ATGT) 2022. Điều này cho thấy, xây dựng văn hóa giao thông vẫn luôn là vấn đề mang tính thời sự của cuộc sống.
 Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Phòng, chống cháy nổ tại huyện Đan Phượng: Chú trọng công tác tuyên truyền

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, chủ động các biện pháp phòng chống cháy nổ, trong năm 2021, trên địa bàn huyện Đan Phượng chỉ xảy ra 8 vụ cháy nhỏ, không gây thiệt hại về người.

 Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an huyện Đan Phượng hướng dẫn cơ sở sử dụng các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ

Điểm nghẽn trong lắp đặt camera trên ô tô kinh doanh vận tải: Tháo gỡ bằng cách nào?

Bộ GTVT vừa tái khẳng định sẽ kiên quyết xử phạt những xe kinh doanh vận tải (KDVT) không lắp camera giám sát sau ngày 31/12/2021.
 Camera lắp trong xe kinh doanh vận tải sẽ giám sát được trạng thái của lái xe

Nở rộ đất phân lô, bán đất nền trái quy định: Hệ lụy xấu cho thị trường

Sau khi lệnh giãn cách xã hội trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 được dỡ bỏ, giá đất nền một số huyện vùng ven Hà Nội lại có dấu hiệu tăng, tình trạng phân lô, bán nền tiếp tục nở rộ. Theo các chuyên gia, nếu không kịp thời chấn chỉnh sẽ để lại nhiều hệ lụy xấu cho thị trường bất động sản (BĐS).

 Một khu đất nền tại huyện Đông Anh. Ảnh: Công Hùng

Công an quận Đống Đa: Bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự

Với vị trí là một quận trung tâm, có mật độ dân số cao của TP, để đảm bảo an ninh trật tự, Công an quận Đống Đa đã luôn chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, kịp thời nắm bắt thông tin và xử lý nhanh các vụ việc về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn.
 Công an quận Đống Đa xử phạt trường hợp vi phạm trật tự đô thị

Tại sao phim tài liệu só sự khởi sắc?

Thời gian qua, mảng phim tài liệu ngày càng trở nên khởi sắc, nhiều phim có kịch bản chất lượng, nội dung bám sát vấn đề thời sự, truyền tải những câu chuyện giàu cảm xúc đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Lý giải cho điều này, nhiều chuyên gia nhận định, đó là do các tác giả mạnh dạn dổi mới cách làm, cách tiếp cận và trước hết là dám dấn thân cho tác phẩm.

 Đoàn làm phim ''Ranh giới'' trong quá trình tác nghiệp. Ảnh VTV

Hà Nội tổ chức cho học sinh lớp 12 đi học an toàn

Sáng 6/12, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức nhiều đoàn đi kiểm tra tình hình tổ chức dạy học trực tiếp đối với lớp 12 tại các trường THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP. Trong số đó, đoàn kiểm tra do Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương làm trưởng đoàn đã đến trường THPT Việt Đức và THPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm) để ghi nhận về công tác chuẩn bị và tổ chức đón học sinh.

 Học sinh khối 12 trường THPT Mê Linh trong ngày quay lại học tập. Ảnh: Phạm Hùng

Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP: Quảng bá online kết hợp offline

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP của Hà Nội gặp khá nhiều khó khăn. 

 Sản phẩm OCOP được trưng bày, giới thiệu tại một hội chợ tổ chức ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô vào tháng 11/2021. Ảnh: Trọng Tùng

Quảng bá văn hóa Việt qua tranh gạo

Không được đào tạo về mỹ thuật nhưng niềm đam mê với nghệ thuật đã thôi thúc chị Nguyễn Thị Vân (sinh năm 1978) trú tại xã Đông Xuân (huyện Sóc Sơn)sáng tạo nên những bức tranh bằng nguyên liệu chính là gạo.

Việt Nam - Lào đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Theo TTXVN -  Sáng 6/12, Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane và phu nhân đã diễn ra trọng thể tại Nhà Quốc hội với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và phu nhân. 

 Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane