Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 10/12

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng, chỉnh đốn để Đảng ta ngày càng mạnh hơn; Thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch Covid-19…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 289 ra ngày 10/12/2021.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng, chỉnh đốn để Đảng ta ngày càng mạnh hơn

Sáng 9/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành T.Ư về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Hội nghị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

 

Thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch Covid-19

Sáng 9/12, tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND TP Hà Nội thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, việc triển khai các biện pháp tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

 Nhân viên y tế Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với người dân có nguy cơ nhiễm cao tại huyện Mê Linh. Ảnh: Phạm Hùng

Cấp bách thúc đẩy tiến độ các dự án đầu tư

Ngày 9/12, HĐND TP Hà Nội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP. Trong phát biểu mở đầu phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn chỉ ra vẫn còn nhiều dự án chậm tiến độ, gặp vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Có những dự án đã được HĐND TP giám sát, tái giám sát nhưng vẫn còn chuyển biến chưa nhiều, cần được làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

 Đoàn Chủ tịch điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Thanh Hải

Các dự án xử lý rác thải chậm tiến độ "nóng" nghị trường

Chiều 9/12, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của HĐND TP với nhóm vấn đề thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP, vấn đề các dự án xử lý rác thải (XLRT) chậm tiến độ được nhiều ĐB quan tâm, đặt câu hỏi.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trả lời tại phiên chất vấn. Ảnh: Thanh Hải

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Hà Nội kiểm soát tốt dịch bệnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 9/12, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh làm rõ, trả lời vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm gồm các vấn đề: Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-9 trên địa bàn TP và việc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thanh Hải

Rõ lộ trình, trách nhiệm để khắc phục những tồn tại

Phát biểu bế mạc phiên chất vấn trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 3 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, chiều 9/12, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định: Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ và trách nhiệm cao, với tinh thần tiếp tục đổi mới, HĐND TP đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, xây dựng và đã thành công tốt đẹp.

 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thanh Hải

Mâu thuẫn lợi ích tại các khu nhà chung cư: Áp lực trong quản lý đô thị

Do nhu cầu nhà ở tăng cao, phát triển nhà chung cư đang là xu thế trong nhiều năm trở lại đây. Kéo theo đó là các mâu thuẫn, xung đột lợi ích giữa chủ đầu tư với Ban quản trị (BQT), cư dân cũng ngày càng nhiều. Những mâu thuẫn xung đột nhiều khi dai dẳng, gây áp lực rất lớn về quản đô thị cho chính quyền các địa phương.

 Cư dân chung cư New Horizon City 87 Lĩnh Nam căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư trả lại diện tích để xe máy tại tầng hầm

Đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông

Sau hơn 4 năm thực hiệnNghị quyết số 04/2017/NQ-HĐNDvề “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2017 - 20120 tầm nhìn đến năm 2030”, việc quản lý trật tự ATGT tạiThủ đô đã có nhiều chuyển biến tích cực.

 Cảnh sát giao thông Hà Nội phân luồng các phương tiện tại nút giao Ô Chợ Dừa. Ảnh: Phạm Hùng

Thị trường M&A Việt Nam: “Lò xo” sẽ bật tung trong năm 2022?

Bất chấp những khó khăn từ dịch Covid-19 nhưng thị trường M&A tại Việt Nam vẫn ghi nhận sự tăng trưởng mạnh cả về giá trị và số thương vụ trong năm qua. Sức cầu bị dồn nén có khả năng sẽ đưa thị trường M&A bật trở lại khi niềm tin tiêu dùng và niềm tin của các nhà đầu tư được cải thiện với các thông tin mới về việc phát triển vaccine ngừa và thuốc điều trị Covid-19.

 Toàn cảnh diễn đàn

Thương mại điện tử xuyên biên giới: Rộng đường đưa hàng Việt ra thế giới

Dịch Covid-19 đã khiến DN Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong quá trình xuất khẩu hàng hóa theo phương thức truyền thống. Vì vậy, thương mại điện tử (TMĐT) xuyên biên giới được coi là giải pháp "cứu cánh" giúp các DN đẩy mạnh xuất khẩu hàng Việt ra thị trường thế giới.

 Một số mặt hàng Việt Nam  được bày bán trên kệ Amazon nhiều nhất. Ảnh: Chụp màn hình

Phú Quang – đã trở về “Nỗi nhớ mùa Đông”

Trong ngày Đông hanh vàng thật đẹp, người nhạc sĩ dành cả đời mình cho tình yêu Hà Nội đã lãng đãng ra đi - nhạc sĩ Phú Quang.

 Nhạc sĩ Phú Quang (thứ 4 từ trái sang) trong buổi gặp mặt tất niên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2019 (Ảnh: Minh Châu)

Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021: Nâng cao trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho nữ công nhân

Sáng ngày 9/12, Lễ phát động cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021 do Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam được tổ chức tại trụ sở Hội Nhà báo TP Hà Nội.

 Các đại biểu tham dự lễ phát động cuộc thi. Ảnh: Ngọc Tú

Cứu hộ động vật hoang dã: Thiếu nhân lực, quá tảichuồng trại

Mặc dù Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã (ĐVHD) Hà Nội là đơn vị duy nhất trên toàn quốc có chức năng cứu hộ, bảo tồn, nhân nuôi sinh sản ĐVHD nhưng hiện tại, Trung tâm đang gặp không ít khó khăn làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác chuyên môn.

 Nhiều loài chim cảnh được Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Hà Nội cứu hộ, chăm sóc

Việt Nam sẵn sàng triển khai các chuyến bay đưa công dân về nước

Tại buổi họp báo thường kì của Bộ Ngoại giao ngày 9/12, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã thông tin danh sách các quốc gia công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam cũng như việc hỗ trợ kiều bào hồi hương nhân dịp Tết Nguyên đán.

 Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Minh Nhật