Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 13/10

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đảng bộ Hà Nội phải có tầm nhìn xa hơn, với những bước đi phù hợp (*); Tạo chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực, phát triển Thủ đô nhanh và bền vững hơn (*)… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 13/10/2020.

  Trang nhất số báo 240 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 13/10/2020
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Đảng bộ Hà Nội phải có tầm nhìn xa hơn, với những bước đi phù hợp (*)
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) Đảng bộ Thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Hà Nội có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, có nhiều lợi thế, tiềm năng mà không nơi nào có được. Do đó, Đảng bộ Hà Nội cần phải có tầm nhìn không chỉ là một hay vài nhiệm kỳ, mà phải nhìn xa hơn thế nữa. Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này.
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Thanh Hải
Tạo chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực, phát triển Thủ đô nhanh và bền vững hơn (*)
Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội của đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Hải
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển
Sáng 12/10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra phiên khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Đại hội. 

Tham dự Đại hội còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, bộ, ban, ngành của T.Ư và TP Hà Nội. Dự Đại hội có 497 đại biểu chính thức đại diện tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất của của hơn 45 vạn đảng viên của Đảng bộ TP.
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thanh Hải
Tóm tắt báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI trình Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội
Hà Nội là Thủ đô, trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Đảng bộ Hà Nội với 50 tổ chức Đảng trực thuộc và có số lượng đảng viên đông chiếm gần 10% đảng viên của toàn Đảng, là một Đảng bộ lớn nhất cả nước, có truyền thống đoàn kết, trí tuệ và bản lĩnh. Đại hội đại biểu lần thứ XVII là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hà Nội.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trình bày Báo cáo chính trị Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI. Ảnh: Thanh Hải
Để Hà Nội xứng đáng vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế cả nước
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra ngày 12/10, nhiều ý kiến tham luận đã đóng góp các giải pháp xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.
 Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản
Bầu 71 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII
Chiều 12/10, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội tiến hành quy trình bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã nghe báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII do Thành ủy khóa XVI chuẩn bị; trong đó nêu rõ tiêu chuẩn, tiêu chí, cơ cấu nhân sự được lựa chọn giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII. Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ TP khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 71 đồng chí (so với khóa XVI, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã giảm 6,5%).
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành. Ảnh: Thanh Hải
Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10): Khát vọng đưa thương hiệu Việt vươn tầm thế giới
Sau hơn 30 năm đổi mới, đã có nhiều DN và đội ngũ doanh nhân Việt Nam trưởng thành, lớn mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, đội ngũ doanh nhân Việt Nam cần chủ động xây dựng chiến lược, từng bước vươn xa trở thành đội ngũ có năng lực, trình độ, đóng vai trò chủ đạo trong sự phát triển của nền kinh tế đất nước.
 T&T Group tiên phong thực hiện trách nhiệm xã hội. Ảnh: Khắc Kiên
Tuần hàng Việt TP Hà Nội 2020: Mở kênh khai thác thị trường nội địa 
Tuần hàng Việt TP Hà Nội 2020 (diễn ra từ 2 - 6/10 tại thị xã Sơn Tây) đã đem đến cho người tiêu dùng (NTD) cơ hội mua sắm hàng Việt, đồng thời tạo điều kiện cho các DN, làng nghề Hà Nội và các tỉnh kết nối cung cầu, khai thác thị trường nội địa.
 Người dân thị xã Sơn Tây tiếp cận đặc sản vùng miền tại Tuần hàng Việt tổ chức trên địa bàn. Ảnh: Lê Nam
Bất động sản khu vực ngoại thành hà Nội: Cú hích từ hạ tầng
Với nhiều dự án hạ tầng được rục rịch triển khai tại các huyện Hoài Đức, Thạch Thất, Đông Anh, hứa hẹn sẽ mang đến luồng gió mới cho thị trường bất động sản (BĐS) ngoại thành. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cũng lên tiếng cảnh báo tình trạng “lướt sóng” vì giá BĐS đã được đẩy lên cao hơn so với mặt bằng chung.
 Hạ tầng hoàn thiện là yếu tố căn bản giúp cho giá trị BĐS các huyện ngoại thành Hà Nội tăng cao. Ảnh: Mai Vân
Ăn nấm hoang dại: Nguy hại khôn lường
Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc do ăn nấm rừng, nấm hoang dại dẫn đến nguy kịch khiến nhiều người lo lắng. Theo các chuyên gia, nếu ăn phải nấm độc và không được cấp cứu kịp thời sẽ để lại những di chứng như suy gan, suy thận, thậm chí tử vong. 
 Nấm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được trồng tại huyện Sóc Sơn. Ảnh: Chiến Công
Điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP: Tạo sức bật cho kinh tế nông thôn
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và Bộ Công Thương, trong giai đoạn 2019 - 2020, Sở Công Thương Hà Nội đã khảo sát, lựa chọn được hàng chục điểm giới thiệu, quảng bá, bán sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Đến nay, toàn TP đã có 9 điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP được khai trương, đi vào hoạt động. 
 Một gian hàng trong điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Ảnh: Hoàng Quyết
Châu Âu căng mình chống dịch
Người dân tại một loạt các quốc gia châu Âu, bao gồm Anh, Séc và Italia sẽ phải thích ứng với các biện pháp chống Covid-19 mạnh mẽ hơn trong vài ngày tới, khi lãnh đạo các chính phủ đã thể hiện quyết tâm ngăn chặn đợt dịch bùng phát mới.
 Người dân đeo khẩu trang phía trước Đấu trường Colosseum tại Thủ đô Rome, Italy. Ảnh: Reuters