Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 15/12

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát động thi đua năm 2022: Quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Triển khai kế hoạch ngay từ những ngày đầu, tháng đầu…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 293 ra ngày 15/12/2021.

 

Hà Nội triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát động thi đua năm 2022: Quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

Chiều 14/12, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), dự toán ngân sách Nhà nước, biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động thi đua năm 2022. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; đại diện các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội. 

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Công Hùng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Triển khai kế hoạch ngay từ những ngày đầu, tháng đầu 

Chiều nay,14/12, tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước, biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động thi đua năm 2022, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

 Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát động thi đua năm 2022 tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hùng

Hội nghị Đối ngoại toàn quốc 2021: Xây dựng nền đối ngoại Việt Nam hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc

Sáng 14/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì hội nghị. Ảnh: Trí Dũng

Hà Nội đẩy mạnh đối ngoại kinh tế, thu hút tối đa nguồn lực để phát triển

Sáng 14/12, phát biểu tham luận tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Hà Nội sẽ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao uy tín, vị thế Thủ đô.

Định hình phương thức quản trị công mới từ chính quyền Đô thị - Bài 3: Bước thử năng lực cán bộ

Một điều rất đáng nói đến, đó là thời điểm HàNội bắt đầu thí điểm mô hình chính quyền đô thị (CQĐT) cũng là lúc nhiều địa bàn đang phải căng mình chống dịch Covid-19. Có thể coi đây như bước thử năng lực cán bộ, để dần xác lập,tạo ra sự thay đổi quản trị công lớn cho các nhiệm vụ khác.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hải

Về quy định tạm nộp 75% thuế thu nhập doanh nghiệp 3 quý đầu năm: Doanh nghiệp lo bị phạt chậm nộp

Theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 38, đến ngày 30/10 hàng năm, DN phải nộp đủ 75% tổng tiền thuế thu nhập DN (TNDN) cả năm. Tuy nhiên, theo các DN, việc ước tính kết quả kinh doanh vào quý III thực sự không chính xác và cần phải sửa đổi quy định để phù hợp với thực tế sản xuất, kinh doanh.

 Làm thủ tục hành chính tại bộ cục Thuế Hà Nội. Ảnh Nhật Nam

Hỗ trợ doanh nghiệp hàng không phục hồi

Hàng không đang có dấu hiệu phục hồi sau khi nối lại đường bay nội địa nhưng các chuyên gia cho rằng, các hãng bay cần được hỗ trợ vào lúc này để vượt qua khó khăn trước mắt.

 Việc nối lại các đường bay nội địa là tín hiệu rất tích cực đối với ngành hàng không. Ảnh: Tiến Đạt

Quy hoạch phố đi bộ phục vụ phát triển kinh tế đêm tại Hà Nội:  Khai thác tối đa tiềm năng kinh tế đô thị

Hà Nội đang đồng thời thực hiện 2 nhiệm vụ lớn về quy hoạch, đó là xây dựng quy hoạch TP và rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Đây là cơ hội lớn tạo điều kiện cho phát triển kinh tế đô thị. Những giải pháp về quy hoạch nhằm khai thác tối đa và phát triển mạnh hơn nữa về kinh tế đô thị, nhất là kinh tế đêm cần được chú trọng triển khai.

 Phố đi bộ về đêm khu vực hồ Hoàn Kiếm. (ảnh chụp trước khi có dịch Covid-19). Ảnh: Quỳnh Anh

Quảng cáo phản cảm tái diễn: Xử lý nghiêm để không nhờn luật

Thời gian qua, với mong muốn thu hút khách hàng, tăng lợi nhuận, một số DN cơ sở kinh doanh đã sử dụng các chiêu trò quảng cáo với nhiều nội dung phản cảm. Các luật sư và chuyên gia truyền thông cho rằng, cơ quan chức năng cần có quy định, chế tài xử lý nghiêm khắc hơn với những hành vi quảng cáo vi phạm thuần phong mỹ tục.

 Nhóm nam thanh niên cởi trần đứng trong khoang tàu điện Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) chụp ảnh quảng cáo nhãn hàng cần được xử lý nghiêm.

Phòng chống quấy rối tình dục trong doanh nghiệp: Trang bị kỹ năng thoát hiểm cho công nhân

Nguy cơ bị quấy rối tình dục (QRTD) tại nơi làm việc là vấn đề không ít nữ công nhân đang phải đối mặt. Trao đổi với Kinh tế & Đô thị về nội dung này, TS. Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - về nội dung này và đưa ra những giải pháp phòng chống QRTD ở nơi làm việc.

 Nguy cơ bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc là vấn đề không ít nữ công nhân đang phải đối mặt. Ảnh: Thanh Hải.

Xử lý chiếm đất tại Bãi Rừng (phường Đồng Mai): Phần lớn tổ chức, cá nhân vi phạm tự giác trả lại mặt bằng

Thực hiện Kết luận số 65-KL/UBKTTU của Ủy ban kiểm tra Thành ủy (UBKTTU) Hà Nội, quận Hà Đông đã chỉ đạo phường Đồng Mai xử lý lấn chiếm đất công, thu hồi trên 8.000 đất chuyển đổi sai mục đích sử dụng và xây dựng công trình trái phép trên đất công tại Bãi Rừng đảm bảo quy định.

 Phường Đồng Mai hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tháo dỡ các công trình vi phạm tại khu đất Bãi Rừng

Đổi thẻ ATM từ sang thẻ chip: Tiện lợi, tính bảo mật cao

Dù Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định, sau ngày 31/12, khách hàng vẫn có thể sử dụng thẻ từ để giao dịch tại ATM, POS tuy nhiên lộ trình sẽ sớm được thực hiện trong thời gian tới. Hiện ngân hàng, Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và các đơn vị có liên quan đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tích cực đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thẻ chip nội địa.

 Thẻ ghi nợ nội địa tích hợp công nghệ thẻ Chip chuẩn VCCS không tiếp xúc của Bac A Bank. Ảnh Việt Dũng

Môi trường đầu tư của Việt Nam hấp dẫn doanh nghiệp Hàn Quốc

Theo TTXVN- Nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, ngày 14/12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang đầu tư và sẽ có kế hoạch đầu tư tại Việt Nam.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Jung In Sub, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hanwha Energy. Ảnh: Doãn Tấn