Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 21/10

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Đặt người dân, doanh nghiệp ở trung tâm của mọi quyết sách; Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tận dụng tốt các cơ hội phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 246 ra ngày 21/10/2021.

 Trang nhất số báo 246 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 21/10/2021

Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Đặt người dân, doanh nghiệp ở trung tâm của mọi quyết sách

Ngày 20/10, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc trọng thể theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu Nhà Quốc hội và 62 điểm cầu tại các tỉnh, TP. Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, với tinh thần hành động, Quốc hội luôn đặt người dân và DN ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Ảnh Quochoi.vn

Khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV: Tận dụng tốt các cơ hội phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 20/10, báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội năm 2022,Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, năm 2022, mộttrong những mục tiêu Chính phủ đặtra là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; không để suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn.
 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: Xây dựng chương trình hành động cụ thể

Sáng 20/10, Đoàn kiểm tra số 135 (theo Quyết định số 135-QĐNS/TƯ ngày 23/6/2021) của Bộ Chính trị do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Hoàng Văn Trà dẫn đầu đã làm việc tại Huyện ủy Đông Anh để kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh Phạm Hùng

Gắn bảo tồn di tích với phát triển du lịch

Sáng 20/10, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND TP về “Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn TP Hà Nội” tại huyện Gia Lâm. 

 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cùng đoàn công tác giám sát thực tế tại Nhà Văn hóa huyện Gia Lâm
Hà Nội khẩn trương triển khai kế hoạch thích ứng an toàn với Covid-19
Chiều 20/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện số 22/CĐ-UBND về việc triển khai các biện pháp tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” trên địa bànTP.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh kiểm tra tiêm vaccine tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên. Ảnh Nhật Nam
Xuất khẩu hậu Covid-19: Doanh nghiệp rốt ráo lấy lại đà tăng trưởng
Thời gian qua, dịch Covid-19 và việc thực hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu hàng hóa, nhiều mặt hàng xuất khẩu giảm 30 - 40% so với thời điểm trước đó. Để lấy lại đà tăng trưởng, các DN đang đẩy mạnh phục hồi sản xuất, đáp ứng đơn hàng xuất khẩu cuối năm.
 May hàng xuất khẩu tại Tổng Công ty May 10. Ảnh Phạm Hùng
Khởi nghiệp trong trường học: Rất cần bệ đỡ để chắp cánh!
Với lợi thế trẻ trung, năng động, sáng tạo... học sinh, sinh viên Việt Nam có nhiều ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, tiềm năng. Song, từ ý tưởng đến hiện thực là cả một chặng đường dài với nhiều rào cản. Do đó, rất cần bệ đỡ để chắp cánh cho ý tưởng thành hiện thực.
Hoạt động nghiên cứu, khởi nghiệp của  sinh viên Trường CĐ nghề Cơ điện Hà Nội. Ảnh Công Hùng

Hộ chiếu vaccine: Lời giải cho bất động sản du lịch

Chính phủ đang tập trung đẩy mạnh chương trình phổ cập vaccine để đảm bảo tiêu chí miễn dịch cộng đồng, dự kiến muộn nhất đến quý II/2022 chương trình này sẽ hoàn thành, giúp quá trình phục hồi kinh tế nói chung, thị trường bất động sản (BĐS) nói riêng sớm trở lại, trong đó BĐS du lịch - nghỉ dưỡng là phân khúc được dự báo sẽ dẫn đầu tăng trưởng.

 Khu du lịch nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh Phạm Hùng
Không hợp tác với cảnh sát giao thông khi vi phạm: Sẽ bị xử phạt nặng
Khi vi phạm giao thông bị lập biên bản, một số người vi phạm nghĩ rằng không ký vào biên bản vi phạm thì sẽ không có căn cứ để CSGT xử phạt. Tuy nhiên, pháp luật đã quy định, dù không ký vào biên bản xử phạt giao thông, người vi phạm vẫn phải nộp phạt theo quy định.
 Đo nồng độ cồn đối với lái xe trên phố Láng Hạ quận Đống Đa. Ảnh Phạm Hùng

Phát triển đô thị thông minh, hiện đại tại huyện Đông Anh

Sở QH - KT, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội phối hợp UBND huyện Đông Anh vừa tổ chức công bố, bàn giao đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực hồ Phương Trạch và đô thị tại huyện Đông Anh.

Đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, khu vực hồ Phương Trạch và đô thị tại huyện Đông Anh.

Chất thải y tế và sức khỏe cộng đồng
Rác thải y tế đã và đang là vấn đề quan tâm của toàn xã hội nói chung và của ngành y tế, môi trường nói riêng. Chất thải y tế tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro lây nhiễm các mầm bệnh hoặc gây nguy hại cho người bệnh, nhân viên y tế, công nhân vệ sinh môi trường thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, cộng đồng và môi trường nếu không được quản lý theo đúng cách.
 Thu gom rác thải y tế trong khu cách ly tại huyện Mê Linh. Ảnh Phạm Hùng
Đề nghị sửa luật để cho phép tạm đình chỉ vụ án vì lý do dịch bệnh: Xuất phát từ thực tiễn
Trong các nội dung Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự có đề cập đến việc bổ sung căn cứ tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh.
Ảnh minh họa
Đường xuống cấp, sửa hoài vẫn chưa lên cấp
Đường tỉnh 422B (nối đê Tả Đáy với Quốc lộ 32 thuộc địa bàn huyện Hoài Đức) gần đây đã được nâng cấp, mặt đường nhiều đoạn được mở rộng, tráng nhựa rất êm ái. Nhưng tại đoạn gần trường THCS Nguyễn Văn Huyên (xã Sơn Đồng) gần đây xuất hiện một “ổ voi"  gây nguy hiểm cho người và phương tiên tham gia giao thông. 
 

Bữa cơm ấm lòng của người dân về từ vùng dịch

Những ngày này, người dân các tỉnh phía Nam tiếp tục vượt hàng trăm cây số trở về quê hương các tỉnh phía Bắc mong sớm ổn định cuộc sống. Hành trình rong ruổi với những bữa ăn tạm và giấc ngủ tranh thủ ven đường khiến ai nấy đều mỏi mệt. Khi về đến ngã ba cầu Giẽ rồi, họ cảm thấy ấm lòng hơn khi được huyện Phú Xuyên bố trí vào Khu Công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội.

 Hơn 400 chiếc bánh chưng do MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa và nhà hảo tâm hỗ trợ bà con dọc đường về quê. Ảnh: Nguyễn Trường

Đào tạo Chương trình 9+5: Khó hấp dẫn người học

Dự thảo Đề án thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng (CĐ) cho học sinh tốt nghiệp THCS, còn gọi là Chương trình 9+5 do Bộ LĐTB&XH xây dựng đang được dư luận quan tâm. Tuy nhiên, các chuyên gia giáo dục cho rằng thời gian đào tạo kéo dài 5 năm thì khó hấp dẫn người học.

 Học sinh THCS trải nghiệm chuẩn bị cho lựa chọn hướng đi mới tại trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội. Ảnh chụp khi  Hà Nội chưa thực hiện giãn cách xã hội.

Sản xuất vụ Đông ở Hà Nội: Hơn 76,8 tỷ đồng hỗ trợ nông dân

Xác định vụ Đông năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, vừa bảo đảm lương thực thực phẩm dịp cuối năm, tạo việc làm, thu nhập cho lao động nông thôn, ngành nông nghiệp Hà Nội và các địa phương đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nhằm tăng hiệu quả, giá trị sản xuất.

 Sản xuất rau xanh vụ Đông  tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh. Ảnh Phạm Hùng
Singapore mở "làn xanh du lịch": Tấm gương cho Đông Nam Á?
Việc mở cửa với du khách quốc tế đang dần được nối lại ở châu Á. Singapore và một số quốc gia khác đã bắt đầu đón du khách tiêm phòng đầy đủ mà không yêu cầu cách ly.
 Hành khách trên chuyến bay VTL từ Amsterdam đến sân bay Changi (Singapore) sáng nay 20/10. Nguồn Reuters