Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 3/8

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phòng, chống dịch Covid-19 tại siêu thị: Tuân thủ nghiêm các quy định; Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh: Mỗi địa bàn phải liên tục kiểm soát, đánh giá các khu vực nguy cơ cao... là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 178 ra ngày 3/8/2021.

 Trang nhất số báo 178 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 3/8/2021
Phòng, chống dịch Covid-19 tại siêu thị: Tuân thủ nghiêm các quy định
Những ngày gần đây, việc liên tục phát hiện những ca F0 tại các chợ truyền thống và DN cung ứng đầu vào cho siêu thị khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng. Trong bối cảnh này, công tác phòng, chống dịch tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích được đặc biệt quan tâm. 
 Khách hàng chọn mua đồ tại Vinmart cơ sở phố Trúc Khê, quận Đống Đa chiều 2/8. Ảnh Phạm Hùng
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh: Mỗi địa bàn phải liên tục kiểm soát, đánh giá các khu vực nguy cơ cao
Chiều muộn ngày 2/8, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh - Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy chống dịch Covid-19 TP Hà Nội đã chủ trì phiên giao ban trực tuyến với các quận, huyện, sở ngành.
 Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Công Thọ
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư động viên các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư động viên, bày tỏ trân trọng, biểu dương và đánh giá rất cao những đóng góp, hy sinh, nỗ lực hết mình của lực lượng tuyến đầu chống dịch.
 Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chống dịch và động viên các lực lượng phòng chống Covid-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tháng 7/2021.
Phân tầng điều trị bệnh nhân Covid-19
Ngày 2/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chủ trì hội nghị trực tuyến và tập huấn về tăng cường công tác điều trị, hồi sức tích cực trong phòng chống Covid-19 tại điểm cầu Bộ Y tế ở TP Hồ Chí Minh. Hội nghị kết nối đến hơn 700 điểm cầu trong cả nước. 
 Nhân viên y tế quận Hai Bà Trưng lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho cho người dân. Ảnh Phạm Hùng
Giúp doanh nghiệp thoát “cơn bĩ cực”
Dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã khiến nhiều DN rơi vào cảnh triền miên khó khăn, kéo theo đó là nguy cơ cao đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất - tiêu thụ. 
 Sản lượng tiêu thụ hàng của Giám đốc Công ty CP Sữa Ba Vì thụt giảm nhiều do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh Phạm Hùng
Một năm thực hiện EVFTA: Nhiều ngành hàng hưởng lợi
Sau 1 năm thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) kim ngạch xuất khẩu (XK) hàng Việt vào thị trường này tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, để tận dụng mọi cơ hội từ EVFTA đòi hỏi các DN phải tuân thủ các quy định của EU, thay vì chỉ tính toán lợi thế cạnh tranh về giá khi EU cắt giảm thuế nhập khẩu.
 May hàng xuất khẩu tại Tổng Công ty May 10. Ảnh Phạm Hùng
Quản lý đất đai ven sông Hồng: Sớm phê duyệt quy hoạch để giảm hệ lụy
Tổng diện tích đất tự nhiên của quận Hoàng Mai hiện có hơn 4.100ha, trong đó xấp xỉ 1.000ha thuộc vùng bãi sông Hồng chưa có quy hoạch được duyệt. Riêng phường Lĩnh Nam có 350ha, chiếm hơn 1/3 diện tích toàn phường với hơn 11.000 người dân sinh sống khu vực ngoài đê. Chưa có quy hoạch là nguyên nhân gây ra nhiều khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, môi trường, đê điều… tại địa phương.
 Sông Hồng đoạn qua địa phận quận Tây Hồ và huyện Đông Anh. Ảnh Phạm Hùng
Phòng, chống dịch Covid-19 tại các chợ dân sinh: Đừng để mất bò mới lo làm chuồng
Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và cuộc sống của người dân, các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội đã triển khai phát phiếu đi chợ cho người dân theo ngày. Song, tại một số chợ, tình trạng tụ tập đông người trong cùng một thời điểm vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch Covid-19.
 Tình trạng người dân tụ tập đông người tại chợ dân sinh Đại Mỗ. Ảnh chụp sáng 1/8.
Tăng cường giám sát hiệu lực giấy xét nghiệm Covid-19 của lái xe
Bộ GTVT vừa có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị thuộc Bộ, các Sở GTVT địa phương về việc yêu cầu các đơn vị vận tải trên địa bàn nghiêm túc theo dõi, giám sát hoạt động của phương tiện, bảo đảm toàn bộ người trên phương tiện phải có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh) còn hiệu lực và lái xe phải khai báo y tế trong suốt hành trình.
Theo Bộ GTVT, trong quá trình hoạt động vận chuyển, đơn vị vận tải (chủ phương tiện) phải có trách nhiệm theo dõi, giám sát hoạt động của phương tiện, đảm bảo toàn bộ người trên phương tiện phải có Giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 (theo phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) còn hiệu lực và khai báo y tế trong suốt hành trình.
 Kiểm tra thông tin giầy tờ lái xe trên quốc lộ 23B, huyện Mê Linh trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh Phạm Hùng
Bất động sản trong đại dịch Covid-19: Cơ hội cho người mua ở thực 
Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, đặc biệt là tốc độ lây lan, nguy hiểm gấp nhiều lần so với 3 đợt dịch trước đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực hơn cho nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản (BĐS) nói riêng. Trong đó, một số phân khúc đã rơi vào tình trạng “đóng băng”, các phân khúc còn duy trì hoạt động cũng buộc phải giảm giá, cắt lỗ.
 Một dự án bất động sản tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh. Ảnh Phạm Hùng
Bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với một số ngạch công chức: Giảm gánh nặng, bớt lãng phí
Thông tư số 02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2021, trong đó có một quy định được chờ đợi nhiều, đó là tất cả các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và văn thư đã không còn yêu cầu chứng chỉ về trình độ ngoại ngữ, tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng.  
 Cán bộ UBND quận Bắc Từ Liêm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. ảnh Phạm Hùng
Xúc động đêm diễn trong sân khấu không khán giả
Trong thời gian qua hoạt động nghệ thuật biểu diễn hoàn toàn bị tạm dừng, nghệ sĩ không được lên sân khấu. Bởi vậy, khao khát cháy bỏng với mỗi người là được làm nghề, được trở lại cuộc sống bình thường. Mới đây, chương trình nghệ thuật trực tuyến “Cháy lên” đã diễn ra ở 5 điểm cầu, tại các nhà hát nghệ thuật và được phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội.
 Ca sĩ Trần Phương Mai biểu diễn trong nhà hát không có khán giả.
Xét tuyển đại học với thí sinh diện đặc cách: Cơ hội vẫn rộng mở
Do tình hình dịch bệnh Covid- 19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trên cả nước như TP Hồ Chí Minh An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Đắk Lắk, Khánh Hòa… đã quyết định xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 cho thí sinh đủ điều kiện thi đợt 2. Với những thí sinh thuộc diện đặc cách, chặng đường ôn thi để mở rộng cơ hội xét tuyển đại học (ĐH) vẫn tiếp tục.
 Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 tại trường THPT Chu Văn An. Ảnh Công Hùng
Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025: Cần thêm chính sách thực sự đổi mới
Tại Kỳ họp thứ nhất vừa diễn ra, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025 với nhiều mục tiêu quan trọng.
Phóng viên Kinh tế & Đô thị có cuộc trao đổi với GS.TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Hà Nội xung quanh những đề xuất giải pháp thực hiện Chương trình.
 Nông dân huyện Mê Linh chăm sóc hoa. Ảnh Phạm Hùng
Ấm lòng những “Cửa hàng 0 đồng”
Chỉ là mớ rau, cân gạo, quả trứng… nhưng “Cửa hàng 0 đồng” của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quốc Oai đã góp phần chia sẻ khó khăn và là món quà yêu thương dành tặng người dân gặp khó khăn giữa thời Covid-19. 
 Người dân xúc động khi được nhận sản phẩm từ ''Cửa hàng 0 đồng''
Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao Asean lần thứ 54: Đoàn kết vượt qua giai đoạn khó khăn
Sáng 2/8, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 54 (AMM-54) đã khai mạc trực tuyến, mở đầu cho chuỗi hơn 20 Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao của ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác.
 Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tham dự các Hội nghị.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần