Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 30/12

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Xuất khẩu nông sản đạt kỷ lục nhưng chưa vội mừng; UBND TP Hà Nội giao ban công tác quý IV/2021: Kinh tế Hà Nội phục hồi nhanh… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 306 ra ngày 30/12/2021.

 Trang nhất số báo 306 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 30/12/2021

Xuất khẩu nông sản đạt kỷ lục nhưng chưa vội mừng

Những thay đổi mạnh mẽ từ thị trường Trung Quốc buộc DN Việt Nam phải nhanh chóng chuyển đổi từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch để giảm thiểu rủi ro. Bên cạnh đó, việc đầu tư những trung tâm giao dịch nông sản như một tổ hợp, chợ đầu mối được coi là giải pháp quan trọng thúc đẩy xuất khẩu nông sản bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Chinhphu.vn

UBND TP Hà Nội giao ban công tác quý IV/2021: Kinh tế Hà Nội phục hồi nhanh

Ngày 29/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, UBND TP Hà Nội giao ban trực tuyến công tác quý IV/2021. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn; các Phó Chủ tịch UBND TP: Dương Đức Tuấn, Hà Minh Hải, Chử Xuân Dũng.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý IV năm 2021.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Rà soát, giải quyết dứt điểm kiến nghị chính đáng của công dân

Sáng 29/12, thực hiện Luật Tiếp công dân, Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tiếp công dân, giải quyết 3 vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm. Tham gia buổi tiếp có Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tiếp công dân quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Thanh Hải

Đổi mới phương thức lãnh đạo, sáng tạo, sát thực tiễn

Sáng 29/12, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể Ban Thường vụ Quận ủy và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dự, chỉ đạo tại Hội nghị.

 Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó Bí thư thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến: Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Ngày 29/12, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TUvề "Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025" tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đến hết quý IV/2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi: Đổi mới, sáng tạo vì một nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn 

Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 29 - 31/12 tại Hà Nội là sự kiện chính trị quan trọng của giới báo chí cả nước. Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đã có cuộc trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị để làm sâu sắc thêm về tinh thần đổi mới, sáng tạo của các cấp Hội trong chặng đường hơn 5 năm qua và tinh thần này sẽ tiếp tục được thực hiện trong nhiệm kỳ tới, góp phần xây dựng một nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn.

 Đại biểu cát băng khai mạc Triển lãm. Ảnh: Thanh Hải

GDP Việt Nam 2021 tăng 2,58%

Báo cáo của Tổng cục Thống kê ngày 29/12 cho thấy, dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19 song GDP Việt Nam năm 2021 vẫn tăng. Đặc biệt, quý IV có sự hồi phục đáng kể.

Sản xuất thiết bị điện tử tại Công ty TNHH Katolec Việt Nam, huyện Mê Linh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Giao đất dịch vụ tại huyện Đông Anh: Giúp người dân ổn định đời sống 

Trong tổng số 735 hộ gia đình thuộc diện được giao đất ở (đất dịch vụ) theo chính sách giải phóng mặt bằng (GPMB) từ trước năm 2009, đến nay, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, nhằm ổn định đời sống cho người dân thuộc diện phải thu hồi đất nông nghiệp.
Buổi lễ bốc tham có sự chứng kiến, tham gia của các cơ quan pháp lý và đông đảo người dân.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO): Tổng giá trị sản xuất, kinh đoanh đạt trên 11.000 tỷ đồng

Năm 2021, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đã vượt qua nhiều khó khăn của đại dịch Covid-19 để đạt được những kết quả nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nỗ lực của tập thể lãnh đạo và người lao động HANDICO được thể hiện bằng những con số ấn tượng.

 Ông Trương Hải Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên HANDICO trao tặng ủng hộ 2 tỷ đồng tại Chương trình Hà Nội chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.

Việt Nam“đánh rơi” gần 3 tỷ USD/năm từ rác thải

Từ 1/1/2022, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực, trong đó quy định hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom, vận chuyển, thậm chí còn bị thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định. Nhiều chuyên gia kỳ vọng, quy định này sẽ góp phần sớm đưa việc phân loại rác tại nguồn trở thành nề nếp trong đời sống xã hội.

 Thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Đống Đa. Ảnh Phạm Hùng

Chuyên nghiệp hóa ngành chăn nuôi bò 

Giai đoạn 2021 - 2025, Hà Nội tập trung phát triển sản xuất giống bò thịt, bò sữa phù hợp với các vùng sinh thái song song với chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học gắn với liên kết chuỗi. Đây được coi là giải pháp chiến lược góp phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng thu nhập cho người chăn nuôi.

 Chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại huyện Ba Vì. Ảnh Ánh Ngọc

 Phòng, chống Covid-19 tại Hà Nội: Chủ động điều trị, hạn chế số ca chuyển tầng

Chiều 29/12, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội chủ trì phiên họp trực tuyến Ban Chỉ đạo với các sở, ngành, quận, huyện, thị xã về các giải pháp phòng, chống dịch. Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng - Phó Trưởng ban chỉ đạo đồng chủ trì hội nghị.

 Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Trần Long

Nỗi niềm học, thi trực tuyến

Những ngày cuối năm 2021 cũng là giai đoạn bộn bề với học tập, kiểm tra, sơ kết của các nhà trường, giáo viên và học sinh khối phổ thông trên cả nước. Khi hoạt động dạy - học diễn ra bằng hình thức trực tuyến, yếu tố linh hoạt (ở nội dung, hình thức kiểm tra) và tương đối (ở kết quả, chất lượng giáo dục) là vấn đề đã được dự báo từ trước; vậy nhưng vẫn còn nhiều lắm nỗi niềm…

 Học sinh khối THCS tại quận Hai Bà Trưng học trực tuyến tại nhà trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: Phạm Hùng

Đón năm mới trong ảm đạm

Khi biến thể Omicron đẩy số lượng ca nhiễm Covid-19 lên mức kỷ lục ở nhiều nơi trên thế giới, các TP lớn buộc phải thu nhỏ hoặc hủy bỏ các sự kiện giao thừa năm mới 2022.

 Sự kiện đón năm mới tại nhiều thành phố trên thế giới bị thu nhỏ quy mô hoặc hủy bỏ.