Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 9/12

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gỡ điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội; Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2022 đạt 7,0 - 7,5… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 288 ra ngày 9/12/2021.

 Trang nhất số báo 288 - Báo in Kinh tế & Đô thị phát hành ngày 9/12/2021.

Gỡ điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 8/12, Kỳ họp thứ 3, HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Các đại biểu (ĐB) HĐND TP thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm năm 2022.

 Quang cảnh Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, sáng 8/12. Ảnh: Thanh Hải

Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2022 đạt 7,0 - 7,5%

Sáng 8/12, tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP khóa XVI, 100% đại biểu có mặt tán thành về tình hình thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021 và Kế hoạch phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2022. 

 Các đại biểu HĐND TP biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Thanh Hải

Kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội Khóa XVI: Thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Ngày 8/12, tại Kỳ họp thứ 3, HĐND TP khóa XVI đã biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng về dự toán ngân sách, phân cấp thu chi, chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công, sửa đổi mức thu lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú...

 Đoàn Chủ tịch điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Thanh Hải

Hỗ trợ trẻ em nghèo, người cao tuổi cô đơn từ 2 - 2,5 triệu đồng/tháng

Chiều 8/12, tại Kỳ họp thứ 3, HĐNDTP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết quy định mộtsố chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của TP Hà Nội.

 Trao tặng thiết bị học online đến với học sinh nghèo  tại làng chài xã Văn Đức, Gia Lâm.  Ảnh: Khánh Phạm

Cục Thuế TP Hà Nội: Đồng hành, vượt khó cùng doanh nghiệp FDI 

“Cục Thuế TP Hà Nội luôn coi công tác hỗ trợ DN, trong đó có khối DN FDI là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt” - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Nguyễn Tiến Trường cho biết.

 Người nộp thuế làm thủ tục tại bộ phận ''một cửa'' Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: Ngô Hương

Xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc: Bao giờ hết lo ùn ứ?

Dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục siết chặt quy định nhập khẩu đang dấy lên mối lo ùn ứ, tồn đọng nông sản, trái cây cục bộ tại cửa khẩu biên giới phía Bắc. Đây không chỉ là trăn trở của nhiều DN Việt mà còn là bài toán khó đối với các cơ quan quản lý Nhà nước.

 Xuất hiện tình trạng ùn ứ xe chở nông sản, trái cây xuất khẩu tại cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bẳng). Ảnh: TTXVN

Thận trọng, an toàn khi mở cửa bầu trời

Biến thể Omicron của Covid-19 đang trở thành mối đe dọa tiềm tàng đối với ngành hàng không mà trực tiếp là kế hoạch mở cửa bầu trời cho các hãng bay.

 Kiểm tra thông tin y tế đối với hành khách tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Phạm Hùng

Dự án mở rộng Tỉnh lộ 428 đi qua huyện Ứng Hòa: Rào cản từ 170 cột điện giữa đường

Báo Kinh tế & Đô thị đã có nhiều bài phản ánh về bất cập khi thi công dự án nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 428 đi qua 5 xã, thị trấn của huyện Ứng Hòa (Hà Nội) trong gần 2 năm qua. Đặc biệt đến nay, tại 3km đi qua xã Minh Đức còn tồn tại 170 cột điện hiên ngang nằm giữa đường, trở thành rào cản khiến người dân bất an.

 Những chiếc cột điện nằm giữa Tỉnh lộ 428 đi qua xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa.

Thí điểm xe dán thẻ thu phí mới được đi cao tốc: Còn nhiều băn khoăn

Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ là tuyến đầu tiên được chọn là nơi thí điểm chỉ thu phí tự động không dừng, không thu phí thủ công. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về chủ trương này.

 Trạm thu phí BOT cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Phạm Hùng

Báo động ô nhiễm môi trường nước

Ô nhiễm môi trường nước đang có xu hướng gia tăng, là vấn đề đáng báo động ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Đáng nói là dường như nhiều người dân vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường nước.
 Nước thải sinh hoạt đô thị ra sông Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Phạm Hùng

Sửa luật để gỡ khó cho doanh nghiệp

Sáng 8/12, tại phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đầu thấu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.
 Người dân làm thủ tục đăng ký thành lập DN tại bộ phận một cửa Sở KH&ĐT. Ảnh: Hoàng Anh

Nhạc sĩ Phú Quang: Đau đáu một tình yêu và nỗi nhớ Hà Nội

Trong kho tàng hơn 600 ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang, có nhiều sáng tác về Hà Nội như: “Em ơi Hà Nội phố” (thơ Phan Vũ), “Đâu phải bởi mùa Thu” (phỏng thơ Giáng Vân), “Hà Nội ngày trở về”, “Biển nỗi nhớ và em”… Các tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang sáng tác hay hay phổ thơ đều đau đáu một tình yêu, nỗi nhớ Hà Nội bằng phong vị Hà thành, làm lay động những người nặng lòng với Hà Nội.

 Nhạc sĩ Phú Quang.

Những người thầy truyền cảm hứng cho giờ học hạnh phúc

Bằng sự tâm huyết trong công tác giảng dạy; luôn muốn khích lệ, đánh thức khả năng tiềm ẩn của học trò nhằm mang đến những tiết học đầy cảm hứng, nhiều thầy cô đã không ngừng tìm tòi, sáng tạo để cả thầy - trò cùng cảm nhận được niềm hạnh phúc bởi những giá trị mình nhận được sau mỗi giờ học.

 Sự sáng tạo của người thầy sẽ mang đến nhiều giá trị cho học trò. Trong ảnh giáo viên Trường THPT Mê Linh trên mục giảng. Ảnh: Phạm Hùng

Thấp thỏm vụ hoa Tết

Tết Nguyên đán đang đến gần, trong khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp khiến những người trồng hoa, cây cảnh không khỏi lo lắng, thấp thỏm. 

 Nông dân huyện Mê Linh chăm sóc hoa vụ Tết 2022. Ảnh: Phạm Hùng

Omicron làm lộ rõ bất cập từ câu chuyện châu Phi

Kể từ khi xuất hiện lần đầu tại Nam Phi vào cuối tháng 11, biến thể Omicron của virus SARS-CoV2 đã lan ra hơn 40 quốc gia trên toàn cầu. Giám đốc điều hành Chương trình phối hợp của Liên Hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), đồng Chủ tịch Liên minh vaccine cho mọi người - Winnie Byanyima khẳng định, nguyên nhân biến thể Omicron lây lan nhanh chóng là do thế giới không đáp ứng được mục tiêu về tiêm phòng Covid-19.

 Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Ruaraka, Kenya. Ảnh: AFP