Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo ra ngày 12/1

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND: Không giới thiệu người không đạt trên 50% số phiếu tín nhiệm; Chủ trương thu hồi xe cũ nát: Liệu có khả thi?… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 10 ra ngày 12/1.

 Trang nhất số báo 10 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 12/01/2021
Ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND: Không giới thiệu người không đạt trên 50% số phiếu tín nhiệm
Ngày 11/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 52, cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xem xét, thông qua 2 Nghị quyết hướng dẫn công tác bầu cử.
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp
Đột phá trong xây dựng Đảng bằng những việc mới và khó
Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng (2015 - 2020), những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, trong trước hết phải nói đến bước đột phá trong công tác xây dựng Đảng. 
 Học viên tại lớp cán bộ nguồn thành phố ở trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Ảnh: Chiến Công
Chủ trương thu hồi xe cũ nát: Liệu có khả thi?
Ủng hộ chủ trương thu hồi xe cũ nát để bảo vệ môi trường, nhiều chuyên gia hiến kế về phương thức và lộ trình hiện thực hóa chủ trương này sao cho phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo tính khả thi.
 Xe máy cũ nát được sử dụng lưu thông trên đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Phạm Hùng
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu: Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong phòng, chống Covid-19
Ngày 11/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký công văn số 81/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. 
 Người dân chấp hành quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Phạm Hùng
Năm 2021 - nỗ lực phục hồi kinh tế
Mặc dù năm 2020 ghi nhận những suy giảm mạnh về tăng trưởng và hầu hết các chỉ tiêu kinh tế của tất cả các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, song các đánh giá và dự báo về kinh tế Việt Nam là rất tích cực. 
 May hàng xuất khẩu tại Tổng công ty May 10. Ảnh: Phạm Hùng
Hàng giả, hàng nhái tung hoành trên mạng xã hội
Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các mặt hàng như rượu bia, thực phẩm, bánh kẹo… luôn có lượng tiêu thụ lớn nhất. Lợi dụng nhu cầu này các đối tượng sản xuất hàng giả, hàng nhái đã đưa ra thị trường một lượng lớn hàng giả nhằm kiếm lời bất chính.
 Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra Công ty TNHH Chế biến nông sản Minh Quang có hành vi thay date bánh hết hạn sử dụng. Ảnh: Thu Hương
Cải tạo chung cư cũ: Sớm hoàn thiện hành lang pháp lý
Bộ Xây dựng đang đẩy nhanh việc nghiên cứu và lấy ý kiến hoàn thiện Nghị định sửa đổi Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại chung cư, nhà tập thể cũ. Lãnh đạo Bộ Xây dựng vừa cho biết, sẽ ban hành nghị định sửa đổi này trong năm 2021 để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua.
 Chung cư cũ trên phố Giảng Võ. Ảnh: Phạm Hùng
Nỗi khổ bên bờ mương Thụy Khuê
Dòng nước đen sì, đặc quánh, rác thải đóng thành bè, bốc mùi xú uế… là những gì mà người dân sống dọc theo mương Thụy Khuê (quận Tây Hồ) đang phải chịu đựng trong nhiều năm qua.
 Mương Thụy Khuê đoạn qua địa bàn phường Thụy Khuê ô nhiễm nghiêm trọng.
Cơ hội đầu tư bất động sản ven đô
Sau khoảng thời gian trầm lắng vì dịch Covid-19, thị trường bất động sản (BĐS) không những không có dấu hiệu giảm mà giá bán có xu hướng tăng. Trước tình trạng đó, nhiều nhà đầu tư đã chuyển dịch sang tìm kiếm thị trường mới ở các vùng ven đô thị lớn, mở ra nhiều cơ hội mới trong năm 2021.
 Bất động sản vùng ven các đô thị lớn sẽ tiếp tục tăng giá vào năm 2021. Ảnh: Doãn Thành
Bảo đảm an ninh trật tự tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức: Coi trọng tuyên truyền pháp luật
Xã An Khánh, huyện Hoài Đức nằm giáp ranh với 7 xã, phường của 3 quận, huyện gồm: Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoài Đức. Cùng với đó, xã còn có Đại Lộ Thăng Long, Tỉnh lộ 423 chạy qua; hiện có khoảng 120 cơ quan, DN, công ty cùng hàng nghìn trường hợp tạm trú và hơn 200 đối tượng tiền án, tiền sự, ma túy. 
 Cán bộ, chiến sĩ Công an xã An Khánh đối chiếu, rà soát lại hồ sơ đối tượng quản lý trên địa bàn
Tác giả “Cô gái sông Lam” được đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh
Bộ VHTT&DL vừa có văn bản số 38/BVHTTDL-TĐKT về việc đăng danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật do Hội đồng cơ sở trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước lĩnh vực sân khấu.
 Nguyễn Trung Phong, huyền thoại của dân ca xứ Nghệ
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: Người mộng du qua cánh đồng hội họa
Những ngày đầu năm 2021, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam vừa có triển lãm tranh đầu tiên với chủ đề “Người thổi sáo”. Ông bộc bạch, mình đến với hội họa như một tay ngang, bị cuốn vào hành trình miên man trong thế giới màu sắc, để khi nhìn lại nhận ra rằng, bản thân không phải là họa sĩ nhưng bị sắc màu thống trị.
 Bức tranh ''Người thổi sáo'' của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.
Ngành LĐTB&XH triển khai nhiệm vụ năm 2021: Phát triển tốt mạng lưới an sinh xã hội
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho rằng, dù tình hình sản xuất tương đối ổn định nhưng tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021 sẽ ngấm sâu hơn vào nhiều người, nhiều đối tượng sẽ bị tác động vì thế tiếp tục tính đến các gói hỗ trợ.
 Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tham luận. Ảnh: Trần Oanh
Không để thiếu nước vụ Xuân
Bắt đầu từ 0 giờ ngày 12/1, các hồ chứa thủy điện mở cửa xả cung cấp nguồn nước cho gieo cấy vụ Xuân 2021. Cùng với các tỉnh, TP khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, Hà Nội đang tập trung các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất cho bà con.
 Kiểm tra vận hành Trạm bơm Mạnh Tân (huyện Sóc Sơn). Ảnh: Tùng Nguyễn
Kim Sơn phát huy nội lực
Là địa phương cuối cùng của thị xã Sơn Tây được UBND TP Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nhưng Kim Sơn lại là xã đầu tiên đủ điều kiện về đích NTM nâng cao, thành quả không phải địa phương nào cũng làm được.
 Đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch đẹp tại xã Kim Sơn.
Tổng thống Trump đối mặt luận tội lần thứ hai
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm 10/1 đã ra “tối hậu thư” cho Phó Tổng thống Mike Pence về việc kích hoạt Tu chính án thứ 25 nhằm bãi miễn Tổng thống Donald Trump trong những ngày tới hoặc đảng Dân chủ sẽ làm việc trong tuần này để luận tội Tổng thống lần thứ hai - một động thái chưa từng có tiền lệ.
 Chủ tịch Hạ viện Mỹ tuyên bố cơ quan này sẽ tiến hành quá trình pháp lý để xem xét bãi nhiệm Tổng thống Donald Trump.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần