Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo ra ngày 13/01

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hà Nội và WB, IFC: Thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực; Chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước; Khẳng định uy tín, vị thế của tổ chức Công đoàn…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in 11 ra ngày 13/01.

 Trang nhất số báo 11 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 13/1/2021

Hà Nội và WB, IFC: Thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều 12/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tiếp và làm việc với Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam Carolyn Turk. Tham dự cuộc làm việc có Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn.

 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tiếp Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam Carolyn Turk. Ảnh: Thanh Hải

Hà Nội kiện toàn Ban chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế

Sáng 12/1, Ban Chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế TP tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hải

Thường trực HĐND - UBND - Ủy Ban MTTQ TP Hà Nội: Phối hợp chặt chẽ trong xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật

Chiều 12/1, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP tổ chức Hội nghị “Triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND TP năm 2021 và các năm tiếp theo”. Chủ trì hội nghị có: Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND TP Xuân Dũng; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đàm Văn Huân. 

 Đại diện ba cơ quan HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội ký Thông báo liên tịch tại Hội nghị. Ảnh: Thùy Linh

Khẳng định uy tín, vị thế của tổ chức Công đoàn

Chiều 12/1, LĐLĐ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2018 – 2023, tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2020, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2021. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Phi Thường. 

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: Công Hùng

Văn phòng UBND TP Hà Nội làm tốt vai trò tham mưu, phục vụ

Chiều 12/1, Văn phòng UBND TP tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải dự và chỉ đạo hội nghị.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Thọ

Chú trọng phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Sáng 12/1, Ban Chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế TP tổ chức Hội nghị lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

 Lễ ra mắt Chi bộ Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam tại quận Long Biên, tháng 92020.

Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết các gia đình chính sách tại huyện Ứng Hòa

Sáng 12/1, Phó Chủ tịch HĐNDTP Phùng Thị Hồng Hà cùng lãnh đạo UBND huyện Ứng Hòa đến thăm, chúc Tết 3 gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu của xã Đội Bình và xã Lưu Hoàng, nhân dịpTết Tân Sửu 2021.

 Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà thăm hỏi, tặng quà ông Đặng Văn Quý.

Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh: Minh bạch sẽ hút đầu tư

Gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ... song kết thúc năm 2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thực hiện tốt nhiệm vụ điều phối, đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, và đời sống của nhân dân. Năm 2021, EVN cần đẩy nhanh việc xây dựng thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả... để hút đầu tư. Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của EVN, ngày 12/1.

 Công nhân EVN đưa điện mặt trời thắp sáng nơi đảo xa. Ảnh: Hoàng Anh

Không để khan hàng, sốt giá trong dịp Tết

Trong năm 2021, nhất là Tết Tân Sửu sắp đến, Sở Công Thương Hà Nội tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tại Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Sở Công Thương Hà Nội chiều 12/1.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong năm 2020. Ảnh: Hoài Nam

VNR có khả năng bị "bốc hơi" hơn 3.200 tỷ đồng

Lãnh đạo ngành Đường sắt cho rằng, nếu dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp diễn trong năm 2021 thì vốn chủ sở hữu tại đơn vị này sẽ có khả năng bị “bốc hơi” khoảng 3.200 tỷ đồng. Đây là thông tin vừa được chia sẻ tại hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) .

 Ngành đường sắt phải hành động để vượt qua khó khăn thay vì ngồi lo thua lỗ, vốn bốc hơi. Ảnh: Hòa Thắng

Báo động hành vi đốt lửa gây cháy thảm cây xanh trên các tuyến đường lớn

Trong thời gian vừa qua, cùng với thời tiết giá rét, một số người dân đốt lửa sưởi, đố trác trên một số tuyến đường lớn như: Đại lộ Thăng Long,Võ Văn Kiệt... Tuy nhiên, việc đốt lửa đã gây cháy lan khiến một phần thảm cây xanh bị thiêu rụi.

 Đốt lửa gây cháy thảm cỏ trên Đại lộ Thăng Long nguy cơ gây cháy cây xanh, ngày 12/1

Thu hồi xe máy cũ, nát: Không quyết liệt khó thành công

Xoay quanh văn bản của Bộ TN&MT đề nghị  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thu hồi, loại bỏ phương tiện cơ giới cũ nát, lạc hậu, không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành gây ô nhiễm môi trường, phóng viên Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Thế Chinh – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược, Chính sách Tài nguyên môi trường để làm rõ hơn về vấn đề này.

 Xe máy cũ. nát là một trong nhiều nguyên nhân gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường (Ảnh minh họa).

Gỡ vướng quy hoạch tại quận Hoàng Mai: Tạo điều kiện nhà ở cho dân

Tốc độ phát triển đô thị nhanh, dân số cơ học gia tăng mạnh dẫn đến nhu cầu về nhà ở tại hàng loạt khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn quận Hoàng Mai ngày càng trở nên bức thiết. Trong khi đó, trên địa bàn quận có nhiều đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 các khu đô thị không còn phù hợp với nhu cầu thực tế xây dựng nhà cửa của người dân.

 Khu dân cư trên địa bàn phường Thịnh Liệt được giữ lại cải tạo chỉnh trang nhưng người dân không được cải tạo, xây dựng cao quá 3 tầng. Ảnh: Vũ Lê

Không hình sự hóa quan hệ kinh tế

Chiều 12/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành Thanh tra năm 2021. Tham dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc. Dự tại điểm cầu UBND TP Hà Nội có Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông.

 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND TP Hà Nội. Ảnh: Thái San

Nhiều kỳ vọng ở Táo quân 2021

Sau một năm tạm dừng sản xuất, Táo quân 2021 chính thức trở lại vào đêm 30 Tết Tân Sửu. Theo tiết lộ của các nghệ sĩ, chương trình năm nay được sản xuất theo format cũ: Các Táo vào chầu Ngọc Hoàng để báo cáo từng lĩnh vực mình phụ trách trong năm.

 Một cảnh trong chương trình Táo quân phát trên VTV.

Rét đậm, rét hại: Người già, trẻ nhỏ đổ bệnh

Miền Bắc đang trải qua những ngày lạnh giá nhất kể từ đầu mùa Đông đến nay, có nơi xảy ra rét đậm, rét hại. Trong những ngày qua, tại một số cơ sở y tế đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân cấp cứu, nhập viện do các bệnh hô hấp, tim mạch, đột quỵ…

 Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân đột quỵ trong những ngày giá rét tại Bệnh viện Lão khoa T.Ư.

Thúc đẩy kết nối tiêu thụ nông sản

Năm 2021, cùng với xây dựng và mở rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội (Trung tâm) sẽ tăng cường tổ chức các hội thảo liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao giá trị cho nông sản an toàn Thủ đô cũng như tăng thu nhập cho nông dân. Đó là chia sẻ của Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Vũ Thị Hương với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị.

 Mô hình sản xuất hoa đồng tiền trong nhà màng ứng dụng tưới tiết kiệm tại xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ đạt hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Ánh Ngọc

Trung Châu vào vụ chuối Tết

Chỉ còn một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Tân Sửu. Thời điểm này, nông dân trồng chuối ở xã Trung Châu, huyện Đan Phượng đang hối hả chuẩn bị hàng phục vụ Tết.

 Anh Cao Văn Hậu, thôn 11, xã Trung Châu đang chăm sóc vườn chuối của gia đình.

Thường Tín nâng mức hài lòng của người dân

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, UBND huyện Thường Tín quyết liệt chỉ đạo 29 xã, thị trấn xây dựng quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Nhờ đó, những năm gần đây, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của huyện được nâng lên.

 Người dân đến giao dịch tại bộ phận một cửa của huyện Thường Tín.