Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo ra ngày 22/1

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử: Chuẩn bị kỹ để bầu những đại biểu thật xứng đáng; Hà Nội gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố các thời kỳ…là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in 19 ra ngày 22/1.

 Trang nhất số báo 19 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 22/1/2021
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử: Chuẩn bị kỹ để bầu những đại biểu thật xứng đáng
Ngày 21/1, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức “Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, chỉ đạo Hội nghị.
 Lãnh đạo Thành phố dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Hà Nội gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố các thời kỳ
Sáng 21/1, Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo TP qua các thời kỳ nhân dịp chuẩn bị đón Tết Tân Sửu 2021.
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo TP Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải
Báo chí Hà Nội tập trung tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Chiều 21/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Sở TT&TT và Hội Nhà báo TP Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban lãnh đạo các cơ quan báo chí TP tháng 1/2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai.
 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái
Hoàn tất công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động Đại hội
Chiều 21/1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã chia sẻ với báo chí về những phần việc Hà Nội đã và đang hoàn thành để phục vụ tốt nhất Đại hội Đảng toàn quốc diễn ra từ 25/1 - 2/2 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
 Trang trí đường phố phục vụ Đại hội Đảng XIII. Ảnh: Duy Khánh
Chuẩn bị nhân sự Đại hội được tiến hành bài bản, khách quan
Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, trao đổi với báo chí về công tác nhân sự Đại hội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Chấp hành (BCH) T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao.
 Quang cảnh Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành T.Ư khóa XII. Ảnh: Phương Hoa
Huyện Quốc Oai hoàn thành và vượt 17/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội
Sáng 21/1, UBND huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn.
 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn trao Bằng khen của UBND TP cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Quận Hoàn Kiếm tiếp tục xây dựng các tuyến phố, khu vực văn minh đô thị
Ngày 21/1, quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trao Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua và tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể.
Phòng, chống dịch Covid-19: Bảo đảm an toàn tại các sự kiện, lễ hội
Chiều 21/1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 TP chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 với các quận, huyện, thị xã.
 Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Công Thọ
Nhà đầu tư F0 - ngấm đòn đau để trưởng thành
Đa phần nhà đầu tư mới tham gia TTCK (nhà đầu tư F0) thời gian qua chưa từng trải qua những biến động, nóng lạnh thất thường của giá các mã chứng khoán. Bởi vậy, cú giảm điểm mạnh mấy phiên gần đây đã khiến họ bị "sốc" và luôn trong trạng thái tháo chạy.
 Nhà đầu tư tham khảo tại một thị trường chứng khoán Hà Nội. Ảnh: Việt Linh
Làm mới cảnh quan, môi trường đô thị: nhìn từ khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp - Bài cuối: Khi người dân đồng thuận
Điều gì đã khiến cho người dân chung cư Nơ 5 đồng thuận bỏ ra hàng chục triệu đồng, cùng nhau cải tạo khu vực sinh hoạt chung? Liệu bài học này có thể nhân rộng ra khắp khu đô thị (KĐT) Pháp Vân - Tứ Hiệp và các KĐT khác không?
 Người dân trồng hoa đón Tết Nguyên đán. Ảnh: An Thanh
TSKH Ngô Viết Nam Sơn: Phát triển TP Thủ Đức cần được chuẩn bị bài bản
Việc thành lập TP Thủ Đức, thuộc TP Hồ Chí Minh là một vấn đề mới mẻ không chỉ về quản lý hành chính mà còn đặt ra nhiều thách thức về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, thu hút đầu tư, biến quy hoạch thành hiện thực. Kinh tế & Đô thị đã có cuộc trao đổi với TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn xung quanh câu chuyện này.
 Một góc TP Thủ Đức hiện nay.
Xây dựng hạ tầng đô thị: Ưu tiên dự án có giải pháp công nghệ
Quá trình đô thị hóa đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến môi trường sống, vì vậy phát triển đô thị theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu đem đến cho người dân môi trường sống an toàn; ô nhiễm không khí, đất, nguồn nước được kiểm soát theo tiêu chuẩn, đồng thời vẫn tạo điều kiện phát triển kinh tế là mục tiêu lớn của Chính phủ. 
 Tăng trưởng xanh là giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu tại các đô thị. Ảnh: Doãn Thành
Ba Vì giải toả nhiều điểm nóng giao thông 
Thực hiện theo Kế hoạch số 297/KH-BATGT của Ban ATGT huyện Ba Vì, các lực lượng chức năng đã triển khai giải toả vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang dọc Quốc lộ 32.
 Lực lượng chức năng giải tỏa vi phạm tại xã Chu Minh. Ảnh: Thành Luân
Giảm quy mô tổ chức lễ hội Tết Tân Sửu
Ngày 21/1, UBND TP Hà Nội họp trực tuyến về công tác chuẩn bị các lễ hội trên địa bàn TP. Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng chủ trì cuộc họp.
 Lễ hội đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh. Ảnh: Phạm Hùng
Tư duy, hành động mới về văn hóa
Trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII, trong các văn kiện được dự thảo trình Đại hội, vấn đề con người Việt Nam được đặc biệt quan tâm. Chúng ta càng thấy rõ hơn vai trò là nền tảng tinh thần, là mục tiêu và là động lực của văn hóa đối với sự phát triển đất nước toàn diện, bền vững.
 Đoàn viên, thanh niên Hà Nội trong“Ngày hội sống xanh - Đổi rác lấy quà tặng” tại trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (quận Long Biên). Ảnh: Phạm Hiệp
Phát triển cây ăn quả có múi: Kiểm soát chặt để giảm rủi ro
Những năm gần đây, tình trạng tăng nóng diện tích cây ăn quả có múi (bưởi, cam, chanh...) đang bộc lộ nhiều rủi ro về thị trường, chất lượng sản phẩm. Do đó, ngành nông nghiệp và các địa phương cần cấp thiết thực hiện nhiều giải pháp để bảo đảm phát triển bền vững.
 Một vườn bưởi ở xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ được mùa. Ảnh: Ánh Ngọc
Trang sử mới của nền chính trị Mỹ
Phó Tổng thống Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức ngày 20/1 (theo giờ Washington) đã phá vỡ một rào cản chính trị Mỹ, được duy trì từ hơn hai thế kỷ nay, vốn ưu tiên cho nam giới ở chức vụ quyền lực hàng đầu tại quốc gia này.
 Phó Tổng thống Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Erin Schaff/The New York Times via AP, Pool.