Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo ra ngày 26/1

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (26/1), Đại hội lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc; Đặt niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội; Hà Nội đổi mới mô hình tăng trưởng để tạo đột phá… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in số 22 ra ngày 26/1.

 Trang nhất số báo 22 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 26/1/2021
Hôm nay, Đại hội lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc
Hôm nay, ngày 26/1/2021, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc trọng thể. Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước.
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ - Trưởng Đoàn đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội trước giờ khai mạc phiên trù bị Đại hội. Ảnh: TTXVN
Đặt niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội
Ngày 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sự phát triển của đất nước. Báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận những ý kiến của các chuyên gia và Nhân dân Thủ đô gửi gắm, đặt niềm tin, kỳ vọng vào những quyết sách tại Đại hội.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh và các đại biểu Đoàn Đảng bộ TP Hà Nội tới phiên trù bị Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: Hùng Thập
Hà Nội đổi mới mô hình tăng trưởng để tạo đột phá
Đánh giá của Thành ủy Hà Nội, trong cả nhiệm kỳ 2016 - 2020, kinh tế Thủ đô liên tục tăng trưởng và đạt mức khá, đóng góp quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của cả nước; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh được cải thiện.
Sản xuất các linh, phụ kiện điện tử tại Công ty TNHH SYNOFEX Việt Nam, Khu Công nghiệp Quang Minh (Hà Nội). Ảnh: Danh Lam
Bảo tồn và phát huy giá trị về văn hóa, lịch sử

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng vừa đến thăm, tặng quà và chúc Tết đại diện cộng đồng tín ngưỡng thờ Mẫu tại đình - đền Đông Hạ (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng).
Phó Chủ tịch Thường trực UBNDTP Hà Nội Lê Hồng Sơn thăm, chúc Tết Đại đức Thích Thanh Phương.
Để hàng Việt thực sự chinh phục người Việt
Mặc dù Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã hỗ trợ DN đưa hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng, nhưng để hàng Việt chiếm lĩnh được thị trường, các đơn vị thành viên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ DN quảng bá tiêu thụ. Đây là nhiệm vụ trọng tâm được Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội đặt ra trong năm 2021.
 Hội chợ hàng Việt được tổ chức tại thị xã Sơn Tây tháng 11/2020. Ảnh: Phạm Hùng
Hạ tầng giao thông:  Đòn bẩy nâng tầm vóc đô thị
Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông luôn được xem là mạch máu của nền kinh tế, là đường dẫn cho sự giao thoa, phát triển hài hoà mọi lĩnh vực xã hội. Đối với các đô thị lớn đang trong quá trình hình thành, hoàn thiện, mạng lưới giao thông còn giữ vai trò đòn bẩy chính nâng cao tầm vóc và tác động trực tiếp đến sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.
 Tàu sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội chạy thử nghiệm. Ảnh Phạm Hùng
Công tác dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng XIII được bảo đảm
Ngày 25/1, thông tin nhanh về tình hình giao thông tại Hà Nội trong ngày đầu tiên diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, do người dân được tuyên truyền liên tục, cập nhật thông tin cấm, tạm cấm một số tuyến phố nên tình hình giao thông diễn ra bình thường. Công tác dẫn đoàn, bảo đảm an toàn giao thông diễn ra đúng phương án đã thực diễn trước đó.
 Lực lượng CSGT Hà Nội tham gia dẫn đoàn phục vụ Đại hội. Ảnh: Công Hùng
Xử lý kịp thời các sự cố tiêu, thoát nước
Nhằm đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước, hạn chế tối đa tình trạng ngập úng tại Thủ đô trong Tết Nguyên đán, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã chi đạo các đơn vị thực hiện nghiêm kế hoạch duy trì thoát nước trên địa bàn TP. 
 Công nhân thoát nước Hà Nội thu gom rác trên sông Kim Ngưu. Ảnh: Công Hùng
Bất động sản sẽ hút vốn từ chứng khoán
Năm 2020, thị trường chứng khoán có sự tăng trưởng mạnh, lần đầu tiên ghi nhận mức điểm trên sàn đạt ngưỡng 1.100 điểm. Các chuyên gia nhận định, bất động sản (BĐS) sẽ trở thành kênh hút vốn từ chính nhà đầu tư chứng khoán.
 Khách hàng tham khảo thông tin một dự án bất động sản ở Hà Nội. Ảnh: Chiến Công
Cảnh báo sập bẫy vì đầu tư kiếm tiền online
Lợi dụng tâm lý đầu tư với vốn nhỏ nhưng thu lời nhanh, các đối tượng lừa đảo đã dùng nhiều chiêu trò dụ dỗ nạn nhân nạp tiền để được hưởng hoa hồng cao mỗi ngày. Từ đây, nhiều nạn nhân vốn tay trắng còn chịu gánh nặng nợ nần bởi tin vào cơ hội kiếm tiền “việc nhẹ lương cao” qua mạng. 
 Nhiều hoạt động kinh doanh, kiếm tiền online đang trở nên biến tướng. Ảnh: Chiến Công
Rộn ràng các chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội 
Cùng hòa chung không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, dàn dựng công phu sẽ diễn ra, chuyển tải những thông điệp về niềm tin, khát vọng của dân tộc.
Chương trình nghệ thuật tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô ngày 23/1/2021. Ảnh: Chiến Công
Trường đại học thành đại học không thể “trăm hoa đua nở”
Định hướng xây dựng trường đại học (ĐH) trở thành ĐH đa ngành sẽ giúp cơ sở đạo tạo lớn mạnh hơn cũng như vươn tới đẳng cấp cao hơn. Nhiều chuyên gia nhận định, xu hướng này phù hợp với tình hình phát triển kinh tế hiện nay nhưng không thể “trăm hoa đua nở” mà phải dựa trên các nguồn lực.
Các thí sinh tìm hiểu thông tin ngành nghề đào tạo của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Thủy Trúc
Xây dựng nền nông nghiệp hội nhập
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.
 Mô hình trồng rau thủy canh áp dụng công nghệ tiên tiến tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh: Trọng Tùng
Đại dịch Covid-19 phủ bóng diễn đàn WEF 2021
Ngày 25/1, diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 51, lần đầu tiên được tổ chức trực tuyến, đã khai mạc tại Davos, Thụy Sĩ. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chìm sâu trong khủng hoảng do đại dịch Covid-19, chương trình nghị sự của hội nghị tập trung vào tình trạng thất nghiệp và nợ tăng cao, bất bình đẳng thu nhập gia tăng cũng như vấn đề biến đổi khí hậu.
 WEF 2021 được tổ chức từ ngày 25 - 29/1 có chủ đề Một năm quan trọng để xây dựng lại niềm tin.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần